Tự chế 4 kiểu lọ hoa cực xinh - Tạp chí Đẹp

Tự chế 4 kiểu lọ hoa cực xinh

Sống

Tại sao phải tốn nhiều chi phí cho những chiếc lọ trong siêu thị, khi mà bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình những chiếc lọ độc đáo với nhiều phong cách khác sau và đặc biệt là không bị “đụng hàng”? Các loại chai, lọ, chậu… không còn sử dụng, thêm một vài vật liệu xung quanh… đó là tất cả những gì bạn cần để tạo ra những chiếc bình hoa lãng mạn và đáng yêu.

Lọ hoa vintage

Chuẩn bị:

+ Chai, lọ, ống nhựa…

+ Các cành cây đã được cắt thành đoạn

+ Dây thừng loại nhỏ

+ Vải bố


Bạn có thể dựa theo mẫu này để áp dụng với các loại chai, lọ có hình dáng và kích thước khác nhau.


Dùng cưa cưa những cành cây thành các đoạn có chiều dài tương ứng với chai (lọ hoặc chậu, ống…) đã chuẩn bị.


Dùng dây thừng kết nối các đoạn cành cây thành một khối liền nhau.


Kết nối bằng dây thừng ở cả phần trên và phần dưới của khối cành cây để tạo độ vững chắc.


Dùng vải bố bọc quanh lọ/ chai/chậu… đã chuẩn bị


Bọc khối cành cây đã kết xung quang lọ/chai/chậu… Buộc 2 đầu dây thừng lại với nhau và kết thành hình nơ.


Một chiếc lọ giản dị, dễ làm, đậm phong cách vintage đã hoàn thành.

Lọ hoa nhỏ từ lọ sơn móng tay

Chuẩn bị:

+ Lọ sơn móng tay đã dùng hết

+ Sơn xịt

+ Kéo, cúc trang trí, cốc nhựa, dây thừng trắng loại nhỏ


Từ những lọ sơn móng tay đã dùng hết, bạn có thể tạo ra rất nhiều những lọ hoa nhỏ xinh, đáng yêu.


Các vật liệu cần chuẩn bị đều đơn giản và dễ kiếm.


Bóc sạch nhãn, dấu, tem… trên lọ sơn móng tay. Đổ phần sơn còn thừa không dùng đến ra cốc.
Nếu sơn bị đóng khô, có thể hòa với nước ấm hoặc acetone để dễ dàng đổ ra ngoài. Rửa sạch các lọ sơn móng tay.


Dùng sơn xịt với màu tùy thích xịt lên toàn bộ lọ sơn. Để khô trong khoảng 30 phút, sau đó bắt đầu trang trí với dây thừng loại nhỏ. Đính các loại cúc, hạt trang trí tùy thích.


Lọ có thể sử dụng để cắm hoa khô cố định hoặc hoa tươi thay đổi hàng ngày.

Lọ (chậu) hoa gỗ

Chuẩn bị:

+ Lọ, bình, chậu hoa tùy thích

+ Các thanh gỗ

+ Keo, súng bắn keo

+ Thước đo dây


Lọ hoa mộc mạc, giản dị và độc đáo từ những thanh gỗ đã cũ.


Các vật liệu cần chuẩn bị: Lọ thủy tinh, thước đo dây, các thanh gỗ, súng bắn keo, keo nhựa trong.


Lấy thước dây quấn một vòng quanh lọ thủy tinh để đo chu vi đường tròn của phần thân lọ.


Xếp các thanh gỗ cạnh nhau, ánh chừng để khi ghép lại, chúng có chiều rộng bằng với một vòng đường tròn của phần thân lọ.


Dùng súng bắn keo, dính kéo lên thành lọ và lần lượt gắn chặt các thanh gỗ lên đó.


Kết một vòng dây thừng nhỏ xinh xinh  hoặc dải ruy băng xung quanh lọ đã được
bao bọc bởi các thanh gỗ.

Lọ thủy tinh sắc màu

Chuẩn bị: 

+ Các loại chai, lọ với hình thù khác nhau

+ Sơn nước với các màu sắc cùng tông vàng, hồng, cam…

+ Bát pha sơn và xi lanh loại ống to


Tận dụng các chai nước, lọ sữa… với hình dạng khác nhau để làm bộ sưu tập lọ sắc màu


Các vật liệu cần chuẩn bị.


Hòa sơn nước vào một chiếc bát, nguấy đều để không bị lắng cặn.
Sau đó, hút  sơn nước vào xi lanh.


Dùng xi lanh xịt sơn nước vào bên trong các loại chai, lọ


Xoay vần lọ để sơn tán đều ra các mặt


Úp ngược chai, lọ đã được đổ sơn vào bên trong lên bề mặt cứng, để khô.


Bộ chai/lọ nhiều màu sắc và ấn tượng đã hoàn thành. Do sơn được đưa vào bên trong lọ, giúp
giữ được độ bóng của thủy tinh bên ngoài, tạo nên độ tươi mới, độc đáo và bền màu.

Bài: Tiramisu
Ảnh: Cremedelacraft, Ninimakes, Simplicityinthesouth
logo

Xem thêm: Biến hũ thủy tinh xấu xí thành lọ hoa đáng yêu


Thực hiện: depweb

23/06/2014, 00:13