Trở lại “điểm nóng” tội phạm đường phố Sài Gòn - Tạp chí Đẹp

Trở lại “điểm nóng” tội phạm đường phố Sài Gòn

Tin Tức

Nơi sinh ra tội phạm…

Theo công an Q.Tân Bình, trong nhiều năm qua, địa bàn hẻm số 6 đường Bùi Thị Xuân, P.2 có nhiều đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ và công an đang kiểm soát gắt gao nơi đây. Theo ghi nhận, ngay đầu “hẻm ma” này, từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương đã thiết lập chốt dân phòng kiểm soát, trực 24/24.

Nhiều người dân cho biết, dù đã được tổ chức trấn áp, nhưng nạn mua bán, sử dụng ma túy ở “hẻm ma” vẫn còn tồn tại. Đêm cuối tháng, P.V đi sâu vào con hẻm “ma” này, thấy người lạ, những cư dân nơi đây dòm ngó, xét nét từ chân đến đầu. Người dẫn đường vốn là dân địa phương cho biết: khi việc mua bán ma túy bị đánh mạnh, các giao dịch ở “hẻm ma” diễn ra kín đáo hơn. Khi mua hàng xong, các đối tượng lập tức mất dạng về phía công viên Hoàng Văn Thụ hoặc đi nơi khác, chứ không chích hút ngang nhiên như trước đây.

Chính quyền P.2, Q.Tân Bình bố trí chốt dân phòng trực suốt 24/24 trước “hẻm ma” số 6 đường Bùi Thị Xuân

Trong buổi họp sơ kết chuyển hóa địa bàn mới đây, đại tá Lê Văn Thúc – trưởng công an Q.Tân Bình đã xác thực: tại P.2, Q.Tân Bình, ngoài “hẻm ma” – là nơi phát sinh nhiều tội phạm đường phố từ hệ lụy ma túy, còn nhiều “điểm nóng” tệ nạn khác như khu vực gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đường Hồng Hà, công viên Hoàng Văn Thụ…vốn là “bản doanh” của các băng nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cướp giật, cướp đêm.

Một địa bàn khác là P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân – có tiếng về mua bán trái phép chất ma túy – với nghĩa trang Bình Hưng Hòa được mệnh danh là “chợ ma túy” quy mô nhất nhì Sài Gòn. Tại đây còn có lực lượng gái bán mại dâm hành nghề. Từ điểm đen này, tội phạm đường phố như cướp, cướp giật ẩn náu, xuất quân đi gây án ở các địa bàn khác.

Giáp ranh nội thành, nhưng cũng nhức nhối không kém là khu vực P.25, Q.Bình Thạnh. “Điểm nóng” nổi danh ở địa bàn này phải kể đến là chợ mại dâm, ma túy khu vực chợ Văn Thánh; cung đường cà phê ôm ở Ung Văn khiêm, cung đường bão đêm D2, Xô Viết Nghệ Tĩnh… Ngoài ra nhiều tuyến đường nơi đây như dạ cầu Sài Gòn, cảng than, cũng được biết đến như những nơi gây án của tệ nạn cướp, cướp giật từng gây xôn xao dư luận.

Thống kê của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm P.25, tỷ lệ phá án đạt gần 92% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn; nạn ma túy, mại dâm đã đẩy lùi đáng kể…Nhưng mới đây khi trở lại “điểm nóng” này, PV VietNamNet ghi nhận tình trạng chèo kéo khách mua dâm vẫn diễn ra công khai. Tại bờ kè khu Văn Thành, cảng than…vẫn còn nhiều băng nhóm lén lút chào bán ma túy.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân được biết đến là nơi ẩn náu của đủ loại tội phạm đường phố

Theo phản ánh của người dân, khoảng 22h đến 0h đêm, có một nhóm thanh niên (hai người đi 1 xe gắn máy) rảo quanh nhiều tuyến đường như đang săn mồi, nhằm cướp giật tài sản.

Khi P.V VietNamNet dạo một vòng nơi đây vào ban đêm, lập tức bị một số đối tượng đeo bám, chèo kéo mua bán dâm ngay trước chợ Văn Thánh. Đi thêm một đoạn, đến trước trụ sở công an P.25, Q,Bình Thạnh, 2 đối tượng khác đi xe máy bám theo, chờ cơ hội ra tay. Nhác thấy bóng dáng tổ tuần tra công an P.25, các đối tượng này mới chịu buông tha, rồ ga thoát về hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22 mất hút.

Nóng bỏng ở vùng ven

Địa bàn nóng vùng ven phải kể đến là xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thượng úy Nguyễn Thanh Bình – phó trưởng công an xã, xác thực: “Tội phạm trên địa bàn tăng về các loại hình như: trộm cắp, cướp giật… tuy nhiên chủ yếu là đối tượng tội phạm từ nơi khác đến xã gây án”

Những con đường nội bộ heo hút, chằng chịt trong KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – là địa bàn thường xuyên xảy ra nạn cướp

Vĩnh Lộc A rộng hơn 2.000 ha, có nhiều tuyến đường liên thông qua các địa bàn thuộc quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn…nên khá phức tạp. Trọng điểm của xã chính là KCN Vĩnh Lộc, khu vực mà nhiều băng nhóm chọn làm địa bàn gây án, bởi lẽ có nhiều hướng thoát sang các địa bàn khác.

KCN Vĩnh Lộc hiện có 6 chốt bảo vệ bố trí vòng ngoài. Nhưng hầu như các băng cướp, cướp giật thường gây án tại con đường nội bộ bên trong, với hai bên cây cối rậm rạp, thiếu ánh sáng…Các băng nhóm thường chặn đường công nhân tan ca khuya để xin đểu, cướp giật.

Mới đây ban chỉ huy công an huyện đã điều động đại úy Nguyễn Công Định – nguyên đội phó hình sự, phụ trách trinh sát về làm phó trưởng công an xã (hiện xã chưa có trưởng công an) để đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm đường phố. Bước đầu đã tạo hiệu quả khi đêm 23/11, đại úy Định cùng tổ tuần tra của xã đã phát hiện bắt nóng 1 đối tượng cướp giật. Khi chuyển giao công an huyện và qua điều tra đã lộ diện băng cướp nguy hiểm do tên Vũ Hữu Cường (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, với 12 vụ dùng dao phay cướp xe, tài sản ở vùng ven.

Theo thượng úy Bình, ngoài lực lượng công an chính quy, bán chính quy, dân phòng, chia ra nhiều ca tuần tra suốt 24/24; đầu năm 2012 Vĩnh Lộc A có thêm mô hình tổ tình nguyện phòng chống tội phạm, với hơn 10 quần chúng tham gia. Bước đầu mô hình này đã đạt được những hiệu quả, khi khám phá nhiều băng cướp, cướp giật nguy hiểm trên địa bàn.

Băng cướp dao phay mà công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh khám phá mới đây nhờ công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24

Một địa bàn trọng điểm khác, không chỉ công an TP.HCM quan tâm mà Bộ công an cũng đặc biệt chú ý là P.Linh Trung, Q.Thủ Đức Nơi mà nhiều năm qua, có nhiều băng nhóm giang hồ bị triệt phá, nhưng đến nay vẫn chúng vẫn âm ỉ hoạt động với tính chất ngày càng táo tợn.

Tại P.Linh Trung cũng có một số băng cướp – ngày làm công nhân, tối đi cướp. Ngoài ra phường này cũng gần khu vực làng Đại học vốn bất ổn, phát sinh nhiều băng nhóm trộm cướp, trong đó có cả đối tượng sinh viên.

Không chỉ nóng tuyến Quốc lộ 1A, P.Linh Trung còn nhiều đoạn đường khác cũng xuất hiện những băng cướp táo bạo. Bà Lê Thị Yến (SN 1972) sinh sống trên đường Lê Văn Chí cho biết “Khoảng 1 – 2 ngày lại xảy ra một vụ cướp hoặc cướp giật. Nhiều người thấy rõ ràng cướp đi xe độ, cầm dao “diễu hành” nhưng không dám lên tiếng, vì sợ chúng trả thù..”

Được biết giữa năm 2012, Đảng ủy P.Linh Trung đã thành lập ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn an ninh trật tự, với 15 thành viên do bí thư phường làm trưởng ban. Nhiều mô hình cấp cơ sở được xây dựng với mong muốn đẩy lùi tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.

Chỉ là 5 địa bàn thí điểm chuyển hóa; nhưng những gì diễn ra nơi đây cho thấy việc chuyển hóa chắc chắn không hề dễ dàng. Hi vọng từ cấp cơ sở, công an TP.HCM sẽ tìm ra được mô hình mới, hiệu quả trong việc phòng chống tội phạm đường phố…

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

05/12/2012, 08:12