Trẻ trung với những đôi giày đẹp "ngoạn mục" - Tạp chí Đẹp

Trẻ trung với những đôi giày đẹp “ngoạn mục”

MIX & MATCH

Những đôi giày của bạn cần được “tân trang” để có một diện mạo thời trang và sành điệu hơn. Bạn đọc của Đẹp Online hãy cùng chúng tôi sáng tạo với những ý tưởng sau đây:

*Bốt ghép vải hoa

Một đôi bốt da thuộc sẽ không hề nhàm chán nếu bạn biết cách làm mới thật độc đáo.

Chỉ cần một mảnh vải hoa mà bạn yêu thích, keo dán, một đôi giày bạn cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

 

 

Thử ướm vải lên vị trí muốn dán vải hoa, bạn hãy dùng dao nhỏ cắt theo diện tích phù hợp. Sau đó, dán keo cố định vào giày, để khô trong vòng 30-60 phút.

Bạn đã có một bốt hoàn toàn mới, tươi sáng và thời trang.

*Giày kiểu color-block

Với nguyên liệu vô cùng đơn giản gồm một cây cọ vẽ, màu Acrylic cùng những đôi giày. Chỉ mất vài phút, bạn đã có thể mang lại vẻ ngoài độc đáo cho những đôi giày của mình.

 

Với một đôi giày màu trắng, tô chút sơn acrylic màu đỏ sẽ thật nổi bật.

 

Bạn có thể đánh dấu vị trí mình muốn có màu mới, sơn 1-2 lần và để khô trong vòng 1-2 tiếng.

Bạn có thể chọn những màu sắc khác để tạo nên sự khác biệt cho tủ giày của mình.

Một đôi giày nâu cũng có thể được “phá lệ” với màu ánh kim. Bạn hãy thử những cách phối hợp màu sắc đen và nâu, hoặc nâu và ánh kim.

Những đôi giày như thế này có thể được sử dụng vào nhiều dịp khách nhau như picnic, dự tiệc cùng bạn bè…

 

 

*Giày đính kim tuyến

Một đôi giày lấp lánh ắt hẳn sẽ mang đến một ấn tượng cho bạn đối với mọi người xung quanh. Không cần phải mua những đôi giày như thế, chính bạn cũng có thể tự làm cho mình.

Chọn mua kim tuyến tổng hợp gồm nhiều sắc màu. Hoặc có thể mua một hoặc hai màu trở lên tùy thuộc vào bạn.

Bạn có thể chọn mua keo có độ kết dính lâu và đảm bảo kim tuyến của bạn không bị rơi. Trộn dung dịch keo và kim tuyến, dùng cọ tô lên đôi giày của bạn. Có thể tô lên nhiều lần để bề mặt thật bằng phẳng, kim tuyến không bị vón cục.

Để không trong vòng từ 2-3 tiếng. Bạn đã có một đôi giày hoàn hảo.

Chúc các bạn thành công!.

NancyD                                                                                     (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

01/08/2012, 15:30