Top 10 BST ấn tượng nhất trong tuần lễ thời trang Milan xuân hè 2012 - Tạp chí Đẹp

Top 10 BST ấn tượng nhất trong tuần lễ thời trang Milan xuân hè 2012

Thời Trang

Cùng gọi tên những
BST được giới chuyên môn đánh giá cao nhất trong tuần lễ thời trang rất được mong chờ này.

1. Marni (3/5)

Cực kì phá cách, Giám đốc Sáng tạo của hãng thời trang Marni danh tiếng
– Consuelo Castiglioni  – đã thổi một làn gió tươi trẻ vào tuần lễ thời trang Milan.
BST lấy cảm hứng từ những chiếc váy chữ A mặc cùng lớp lót lụa của những cô gái
thập niên 50.

Mở màn là gam màu vàng rực rỡ của chiếc váy chữ A với lớp váy lót (vải sheer) bên trong; thời thượng hơn là những chiếc váy in hoạ
tiết hoa rực rỡ hay góc cạnh với họa tiết hình khối; váy đính phụ liệu và ren…
kết hợp với những đôi giầy đế thô.

2. Alberta Ferretti (3.5/5)

Trong BST của Ferretti lần này, dáng váy bó bị soán ngôi bởi những chiếc
váy lụa thướt tha. Ferretti còn mang tới những mấu
thiết kế áo khoác, măng-tô, váy đuôi cá, váy dài qua gối – với màu sắc trắng,
vàng tươi, xanh co-ban, xanh lá cây nhạt. Độc đáo phải kể đến mẫu váy đan
xen nhiều mảng màu, nhưng khá kén người mặc.

3. Prada (4/5)

Một trong những BST đậm “chất” Prada nhất trong năm – cổ điển và sang trọng, với:
váy xếp li dài qua gối, váy xòe, áo da, túi xách, đồ bơi, và cả những bộ twinset
bằng vải chiffon (áo trong và áo ngoài cùng màu). Điểm nhấn là sự kết hợp màu
sắc tinh tế (xanh da trời với đỏ, xanh lam với hồng) và các thiết kế độc đáo
theo phong cách vintage.

4. Versus (3/5)

Sau thành công vang dội ở tuần lễ thời trang London, Christopher Kane tiếp tục
ghi điểm với BST ra mắt trong tuần lễ thời trang Milan. Và lần này, NTK trẻ tuổi
đã thể hiện sự táo bạo của mình khi “đưa” cả một sân bóng rổ lên sàn diễn thời
trang, và những “cầu thủ”, không ai khác hơn chính là những người mẫu.

Những mẫu
váy với các đường kẻ dọc, đậm nhạt xen kẽ trên nền vải satin. Tuy không thành
công với những mẫu thiết kế có phần váy làm từ ruy-băng quấn thành,
hay mẫu váy lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng Trung Hoa, song những mẫu váy với họa
tiết in tinh xảo lại được đánh giá rất cao.

5. Moschino (3/5)

Màn trình diễn khai mạc của các vũ công flamenco như truyền tải thông điệp của
BST lần này của thương hiệu Moschino. Những thiết kế lấy cảm hứng từ đất nước
Tây Ban Nha, từ trang phục của các đấu sĩ bò tót cùng với áo khoác của vũ công
bolero.

Khán giả bất ngờ hơn nữa khi những người mẫu xuất hiện trên
sàng catwalk với mũ cao bồi và bộ quần áo tua rua. Đan xen là những chiếc váy
xinh xắn dài quá gối với họa tiết hoa vàng hay chiếc quần viền ren ống côn, kết
hợp với một chiếc áo khoác lửng. BST lấy tông màu trắng, đen, vàng làm chủ đạo.

6. Jil Sander (4/5)

Nếu đúng YSL đã “chiêu dụ” được NTK thiên tài Raf Siomons, thì BST Xuân Hè 2012  này hoàn toàn xứng đáng là món quà chia tay anh tặng Jil Sander. Những người mẫu khoác lên mình bộ
trang phục thanh lịch, với màu sắc tươi sáng và đội chiếc mũ nhỏ có mạng
che mặt. Quả là một sự phá cách thú vị và là một minh chứng hoàn hảo cho tài năng của Raf Siomons.

7. Bottega Veneta (4.5/5)

Không hổ danh là thương hiệu thời trang xa xỉ nhất thế giới, trong tuần lễ thời
trang Milan vừa qua, BST của NTK Tomas Maier được giới chuyên môn đánh giá cao
nhất: 4.5/5. Nhà thiết kế lấy tông màu ấm nóng làm chủ đạo và sử dụng chất liệu vải dệt kim
khiến những bộ váy trở nên thướt tha hơn. Những chiếc váy tím xếp ly sang
trọng; chiếc áo satin đỏ trễ cổ, hay chiếc quần jeans được xử lý màu tuyệt đẹp… hoàn toàn cuốn hút người xem.

Đáng
chú ý hơn cả là sự đan xen từng dải xếp ly tạo hình trên chiếc váy cocktail
duyên dáng, hay những mảnh lụa kết hợp cùng voan mỏng đắp ngẫu nhiên trên những
mẫu váy trong BST. Quả là những thiết kế tuyệt vời cho tiệc đêm quyến rũ.

8. Etro (3.5/5)

Đầu tiên là Ralph Lauren, sau đó là Gucci, và đến bây giờ là đến lượt Etro cho
ra mắt BST lấy cảm hứng từ điệu nhảy charleston – điệu nhảy phổ biến ở miền Nam
nước Mỹ thập niên 20. Những chiếc váy dáng suông thẳng, không bó sát hay chú
trọng tôn lên đường cong của cơ thể.

Những bộ trang phục đầu tiên xuất hiện với màu sắc giản dị, hài
hòa, nhưng dần dần, chúng được thay thế bằng những màu sắc rực rỡ, với họa tiết
hoa văn dễ gây ảo giác. Quả là cuộc chơi màu đầy thú vị – một đặc trưng quyến rũ của Etro.

9. MaxMara (3/5)

MaxMara vốn xuất thân từ một thương hiệu may đo và luôn khẳng định tên tuổi của
mình gắn liền với sự giản dị mà tinh xảo. Trong tuần lễ thời trang Milan lần này,
BST của MaxMara được đánh giá cao với những chiếc áo khoác tay lỡ và có chun
phần gấu tay, hay những bộ váy bó ôm sát cơ thể. MaxMara đã tận dụng triệt để
những tông màu trắng, be và xanh da trời trong BST này.

10. Emilio Pucci (3.5/5)

Tận dụng những sáng tạo về hoa văn và họa tiết của người tiền nhiệm Pucci, NTK
Dundas đã biến tấu chúng đầy cảm hứng để sáng tạo ra những mẫu thiết kế đẹp lộng lẫy. BST được đánh giá cao trong tuần lễ thời
trang Milan vừa qua, nhưng nếu bạn không phải là một tín đồ của phong cách
Gypsy, chưa chắc bạn đã thích BST này.

BUNET (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

20/10/2011, 14:01