“Tiểu Thiên vương” Lâm Chí Dĩnh - Có thể từ bỏ showbiz nhưng đam mê xe cộ thì không - Tạp chí Đẹp

“Tiểu Thiên vương” Lâm Chí Dĩnh – Có thể từ bỏ showbiz nhưng đam mê xe cộ thì không

Sao

Lâm Chí Dĩnh là một trong những tài tử hào hoa tiêu biểu của Đài Loan và cũng là người tình trong mộng của nhiều cô gái thuộc thập niên 8X, 9X. Thế nhưng, ở tuổi 47 – đúng 30 năm sau khi gia nhập làng giải trí, anh lại phải đối diện với tử thần sau một tai nạn gián tiếp liên quan đến chính sở thích của mình. 

Sự nghiệp không điểm lùi và tổ ấm gia đình đầy viên mãn

Sinh năm 1974, Lâm Chí Dĩnh khởi nghiệp ngay chỉ khi mới 18 tuổi vào năm 1992 và là gương mặt đầu tiên tại Đài Loan nhận được danh hiệu “International Outstanding Youth Award” (“Người trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới”) vào năm 2003. Theo đó, bởi ngoại hình điển trai cùng thành công vượt trội khi chưa tới tuổi 30, danh hiệu này khi được trao cho Lâm Chí Dĩnh không phải là điều quá bất ngờ đối với công chúng. 

Cụ thể, Lâm Chí Dĩnh bắt đầu với công việc ca sĩ vào năm 1992 và nhanh chóng nổi tiếng sau ca khúc “Not Every Long Song Have Sweet Memories” cùng năm. Đồng thời, vào năm này, Lâm Chí Dĩnh đã gia nhập vào giới diễn xuất cùng bộ phim đầu tay mang tên “Chuyện Tình Cúp Cua” và nhiều bộ phim khác trong gần 7 năm. Ngoài ra, anh còn cho thấy khả năng kinh doanh khi tự thành lập công ty âm nhạc riêng là “Jimmy Creative” vào năm 1994.  

Thế nhưng, sự nghiệp diễn xuất của anh lại thăng tiến chậm hơn so với công việc ca hát và chỉ thật sự khởi sắc từ năm 1999 với “Tuyệt Đại Song Kiều”. Sau đó, Lâm Chí Dĩnh được ví như “diều gặp gió” khi liên tục tạo được tiếng vang rộng rãi cùng những vai diễn “quốc dân” như Đoàn Dự trong “Thiên Long Bát Bộ” (2003), hay mối tình Trọng Thiên Kỳ và Hạ Chi Tinh trong “Sợi Dây Chuyền Định Mệnh” (2007). Ngoài ra, sự nghiệp ca hát của anh cũng đầy rực rỡ với tổng cộng 18 album được ra mắt tính đến thời điểm năm 2010. 

Bên cạnh tài năng trời phú, Lâm Chí Dĩnh còn sở hữu ngoại hình và vẻ đẹp thư sinh, hào hoa đậm chất Đài Loan của những năm 2000. Do đó, anh được phong là “Little Whirlwind – Cơn lốc nhỏ” và xếp vào bộ tứ “tiểu Thiên vương” của Đài Loan, đứng chung với các nhân vật tên tuổi còn lại là Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng và Kim Thành Vũ. 

Khi nhắc đến Lâm Chí Dĩnh, khán giả xứ Đài đều biết đến mối tình cứ hợp rồi tan giữa anh và Lâm Tâm Như. Thế nhưng, người bạn đời gắn bó với Lâm Chí Dĩnh lại là một người mẫu ít tên tuổi – cô gái có xuất thân và địa vị hoàn toàn trái ngược với anh là Trần Nhược Nghi. Cả hai quen nhau từ năm 2004, nhưng đến tận 2009 mới công bố khi đã có con đầu lòng. Vào thời điểm tiết lộ chuyện tình cảm, bạn gái của nam tài tử bị chỉ trích liên tục và gắn mác là “kẻ đào mỏ”. Bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, cuối cùng, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào tháng 7/2013. Cả hai đến nay vẫn duy trì tình cảm mặn nồng suốt hơn cả một thập kỷ và hiện có ba quý tử, bao gồm cậu cả Kimmi sinh năm 2009 và cặp sinh đôi kém 6 tuổi. 

Là “tay đua tốc độ” nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc Đại lục

Dù sở hữu nét mặt “búng ra sữa”, Lâm Chí Dĩnh lại có thú vui dành cho bộ môn đầy cá tính là đua xe và được biết đến là một trong 10 một tay đua chuyên nghiệp đứng đầu Trung Quốc vào năm 2005. Để thỏa mãn đam mê của bản thân, anh còn đầu tư hẳn vào hàng chục thương hiệu ”chiến mã” nổi tiếng thế giới như Porsche 996, Ferrari 575M,… và tổng đế chế siêu xe ước tính có giá lên tới hơn 73 triệu USD. Bên cạnh đó, nam tài tử còn hay xuất hiện với tư cách khán giả để xem thi đấu các trận F1, bất kể thời tiết đầy khắc nghiệt. 

Về sau, khi đã có gia đình, Lâm Chí Dĩnh đã hạn chế các hoạt động cá nhân, từ sự nghiệp rộng mở của bản thân trong ngành giải trí đến sở thích đầy mạnh mẽ và liều lĩnh dành cho bộ môn đua xe. Thế nhưng, anh vẫn để lại “bí kíp gia truyền” về thế giới xe đua cho ba quý tử. Nhờ đó, các cậu bé có thể phân biệt được các loại xe khác nhau khi còn chưa biết đọc bảng chữ cái. 

Dù cả anh và các con trai đều có tình yêu mãnh liệt dành cho bộ môn này, Lâm Chí Dĩnh lại từng bị “cảnh cáo” không được lái xe vì các tai nạn từng xảy ra trong quá khứ. Mặc dù vậy, anh vẫn quyết định theo đuổi đam mê tới cùng và luôn cố gắng bứt phá các giới hạn của bản thân. Nam tài tử nhấn mạnh rằng: “Cả đời tôi luôn chạy theo kim đồng hồ xe đua, không ngừng theo đuổi dù chỉ tiến bộ được 0,01 giây”. 

Ấy vậy mà chính say mê từ thời thanh niên trai tráng tuy không phải là nguyên nhân chính nhưng ít nhiều giờ đây đã  gián tiếp khiến Lâm Chí Dĩnh suýt đối mặt với cửa tử. Theo đó, vào năm 2020, Lâm Chí Dĩnh bắt đầu chuyển sang sưu tầm thương hiệu xe Tesla và đã chi gần 5 tỷ đồng Việt Nam cho hai chiếc Model 3 và Model X. Vào năm nay, anh cũng đặt hàng thêm hai chiếc khác cùng thương hiệu để có thể trải nghiệm. Tuy nhiên, vào 11 giờ ngày 22/7 năm nay, Lâm Chí Dĩnh cùng cậu con trai Jenson đã bị tai nạn khi đang di chuyển trên chiếc Tesla. Ngay lúc đó, người dân xung quanh nhanh chóng kéo hai bố con ra khỏi xe chỉ trước 5 giây khi xe bắt đầu bốc cháy và cả hai đã được đưa đến bệnh viện. May mắn thay, bé Jenson chỉ bị xây xát nhẹ. Về phía Lâm Chí Dĩnh, dù vừa hồi tỉnh sau cơn hôn mê vào sáng ngày 25/7, nam tài tử vẫn bị đa chấn thương, gãy xương và cần phải dành từ 2 – 3 năm để có thể bình phục. 

Hiện tại, gia đình nam tài tử gồm mẹ, Trần Nhược Nghi, hai người em đều túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho anh và bé Jenson. Ngoài ra, sự việc của nam diễn viên họ Lâm được rất nhiều công chúng quan tâm và theo dõi liên tục. Theo đó, người hâm mộ của anh nói riêng, các khán giả ở Đài Loan cũng như trên thế giới đều đang cùng cầu mong Lâm Chí Dĩnh sẽ sớm vượt qua “trận chiến” đầy thử thách này. Có thể thấy, dù là tài tử thuộc về những năm 90, cái tên Lâm Chí Dĩnh vẫn luôn là tượng đài trường tồn song song với dòng chảy của thời gian và ở mãi trong lòng những ai mê mệt các vai diễn “quốc dân” gắn với tên tuổi của tài tử 7x.

Tác giả: Minh Anh

26/07/2022, 17:13