Tiền lẻ nộp vào ngân hàng, sao lại bị cắt %? - Tạp chí Đẹp

Tiền lẻ nộp vào ngân hàng, sao lại bị cắt %?

Tin Tức

Ngân hàng đầy ắp tiền 500 đồng, sao không đổi cho dân 1:1?


Nguyễn Trung Thành, email trungthanh@gmail.com thắc mắc: Tiền mệnh giá nào chẳng như nhau, sao tiền lẻ khi nộp vào ngân hàng lại bị cắt %? Tôi thấy thật vô lý. Đúng là độc quyền mới như vậy.

Đồng tình với ý kiến trên, email hanaq@netnam.vn bổ sung rõ hơn: “Nộp tiền vào tài khoản, nếu là tiền 500 đồng sẽ bị thu phí 10%/tờ, tương đương 50 đồng” là việc làm hết sức vô lý, vì dù là 500.000 đồng hay 500 đồng, thậm chí 200 đồng thì cũng là những tờ tiền do ngân hàng nhà nước phát hành ra, nó có giá trị pháp lý là “đồng tiền chính thức” chứ không phải là mặt hàng gì để có thể bị mất giá khi lưu thông.

Nguyên Văn Sáng, email sangnguyen223344@yahoo.com nhìn nhận: Nhớ lại khi ngân hàng phát hành tiền xu mệnh giá 50, 100, 1.000, 2000 và 5000 đồng có nhiều ý kiến không nên sản xuất loại tiền này, nhưng lãnh đạo ngân hàng nhà nước đứng ra bảo vệ quan điểm là nên sản xuất chúng vì đủ lý do. Vậy mà chỉ sau vài năm, chứ không phải đến bây giờ, số phận những đồng xu đó như thế nào ai cũng rõ.

Phụ họa của Bùi Huy Văn, email vanbh@vst.gov.vn: Tiền giấy 5000 đồng trở xuống đầy kho ngân hàng không chi được, thế mà còn trình Thủ tướng cho lưu thông lại tiền kim loại? Thử hỏi dân ai dùng vì nó quá bất tiện; công kiểm đếm, đóng gói còn tốn gấp nhiều lần tiền giấy.

Email toconghoan@yahoo.com ‘nói mát’ qua đề xuất: Ngân hàng hãy dùng tiền 500 đồng đó trả lương cho nhân viên ngân hàng! Nhân viên vẫn có lương mà tiền 500 đồng trong kho lại được giải quyết!

Một đề xuất khác, của email nxthuy@gmail.com: Các kho của ngân hàng đầy ắp tiền 500 đồng, sao không đổi cho người dân 1:1?

“Mấy ông ngân hàng to quyền lắm. Bó tay”, đó là ý kiến của Nguyen Cap, email capcapcap999@gmail.com.

Chê tiền lẻ là… ‘bệnh sĩ’ của xã hội Việt Nam?

Nguyễn Văn Quyền, email quangquyen28285@yahoo.com nêu ý kiến: Chê tiền lẻ là bệnh sĩ diện của xã hội Việt Nam, Hàn Quốc là nước phát triển mà đồng 10 won giá trị ngang với 200 đồng Việt Nam mà người ta còn không ghẻ lạnh. Dân ta đã nghèo còn hoang phí, 500 đồng, 1000 đồng nhiều khi không được thối lại, có khi lại thối không thèm lấy!

Linh Vũ, email clackkent20@yahoo.com không tán đồng với Nguyễn Văn Quyền: Không phải dân ta “sỹ diện- hoang phí”, mà tại lạm phát trong nước quá cao, đồng tiền trở nên mất giá. 500 – 1000 đồng chẳng mua được cái gì, thậm chí là gửi xe!

Phụ họa của bạn Bình, email vunamcd@yahoo.com.vn: 500 đồng có mua được cái gì đâu nên mọi người xem nhẹ. Ngày nay Tết chẳng ai lì xì cho trẻ con 500 – 1000đồng!

Bạn Phượng, email temp8500@gmail.com cho rằng: Đó là ‘bệnh’ của người Việt Nam! Nếu ai cũng đồng loạt xài tiền 500 đồng hoặc tiền xu thì đồng tiền đó vẫn lưu hành bình thường thôi, mắc mớ gì mà ai cũng chê để xảy ra bệnh dây chuyền như vậy?

“1 cent ở các nước trong khối xài đồng EUR chung cũng không mua được gì, nhưng không có nó đôi khi ta không thể tiến hành được giao dịch cho dù là 200.000,001EUR. Không thể có chuyện làm tròn hoặc im lặng “xù luôn” như ở Việt Nam mình. Cứ làm thử một bài toán mỗi khách hàng mất 400 VND chỉ vì siêu thị không có tiền lẻ, trong một ngày số tiền mà khách hàng sẽ bị mất là bao nhiêu? Con số đó càng khủng khiếp hơn nếu nhân cho một năm”, email saigonparis75@gmail.com liên tưởng.

Minh Trần, email nhat312@gmail.com bổ sung: Mình có cơ hội được đi qua một số nước phát triển thì họ cũng vẫn tiêu tiền xu như thường, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu nhỏ lẻ. Tuy nhiên quan trọng là phải có hệ thống các thiết bị tiếp nhận tiền xu như các máy bán lẻ nước ngọt, điện thoại công cộng, máy bán vé xe bus, các máy trò chơi, công viên …. Mà rõ ràng tiền xu cũng bền hơn tiền polime và cotton nhiều.

Theo Xuân Dự, email kingeric99@yahoo.fr thì: Quy định của ngân hàng thật buồn cười và những ai có ý nghĩ rằng điều đó là bình thường vì không mua được gì với 500 đồng cũng buồn cười nốt. Có thể là với 500 đồng, bạn không mua được gì nhưng với 2 hay nhiều tờ 500 đồng, bạn sẽ mua được mà. Các cụ đã dạy: “Năng nhặt, chặt bị” đó thôi. Đừng thấy mệnh giá đồng tiền nhỏ mà coi thường nó.

Trương Quốc Tùng, email Queanhnoiay@Yahoo.com tán thưởng:  Đối với tôi đừng nói 500 đồng, cả 200 đồng tôi vẫn quý! Các bạn có biết ở Hàn Quốc đất nước giàu có và hiện đại thế mà họ còn lưu hành và yêu quý những đồng tiền xu mệnh giá 10won, 50won, 100won … Mà các bạn có biết 10won = chưa đến 200 đồng tiền mình không? Ở Mỹ vẫn còn đồng xu 1 cent tương đương với 200 đồng tiền Việt! Đừng nói 500 đồng không mua được cái gì, có 5 tờ như thế thử hỏi có mua được bó rau không?

Kiến nghị của Phạm Quốc Trung, email pham-quoc.trung@div.gov.vn: Ngân hàng thương mại nên làm dịch vụ bán tiền 500 đồng còn tương đối mới; ngân hàng nhà nước nên dừng in loại tiền này để tiết kiệm chi phí cho đất nước. Tiền đã cũ thu về ngân hàng nhà nước hủy, tiền còn mới thì định giá cao lên: 100/80, bù đắp phần nào phí lưu kho, còn kiểm đếm là nghĩa vụ của ngân hàng không được kêu ca hay từ chối!

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

23/01/2013, 08:26