Thử với kiểu mắt màu khói - Tạp chí Đẹp

Thử với kiểu mắt màu khói

Làm Đẹp
Mắt màu khói có thể được thực hiện bằng cách sử dụng màu sắc khác nhau như: tông màu xám, tông màu mận, tông màu xanh lá cây, tông màu hoa oải hương, tông đỏ, tông xanh da trời hoặc sự kết hợp khác nhau như màu đen và đỏ, màu đen và màu xanh. Chọn màu sắc tùy thuộc vào thời gian, thời điểm và sự kiện mà bạn có mặt.

Cách tốt nhất để tạo ra một đôi mắt màu khói là sử dụng chổi đánh mắt chuyên nghiệp để tán màu. Chổi đánh mắt chuyên nghiệp sẽ làm cho hiệu ứng mắt khói có hiệu quả nhất.

Bạn nên sử dụng một lớp kem lót lót trên mí mắt trước khi phủ phấn mắt.
Điều này sẽ giúp màu mắt lưu lại lâu hơn. Bạn có thể dùng màu mắt dạng
phấn bột hoặc dạng kem tùy sở thích.



Sau khi thoa lớp kem lót, dùng một loại phấn mắt sáng màu hơn đánh đều lên phần mi mắt nhất là phần gần lông mày. Sau đó dùng phấn sáng nhất đánh lên phần góc trong của mắt, đưa chổi đi lại khoảng 3 lần.






Dùng chổi và màu phấn đen tán lên phần mí mắt, đặc biệt đánh đậm hơn về phần đuôi mắt.






Dùng chổi đánh phần ngược lại một lần nữa từ đuôi mắt màu phấn đen này.






Dùng chì kẻ mắt kẻ một viền đậm lên phần mi mắt ngoài.









Tiếp tục kẻ phần mí mắt dưới, phần đuôi mắt đậm hơn phía trước.






Tiếp tục xoáy một hai lần nữa màu phấn đen nửa sau phía trên mí mắt.






Như vậy là bạn đã có đôi mắt màu khói cơ bản và rất có chiều sâu.


MT



Thực hiện: depweb

20/09/2011, 20:39