Thu Minh: Vai "ác" ngọt ngào - Tạp chí Đẹp

Thu Minh: Vai “ác” ngọt ngào

Review
Liveshow thứ ba Giọng hát Việt là màn trình diễn của 14 thí sinh hai đội Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.

Ngay từ đầu chương trình, Thu Minh đã tuyên bố rằng đêm nay cô sẽ không khóc nữa mà chuyển sang “vạch lá tìm sâu”, để đáp lại những nhận xét của Hà Hồ đối với thí sinh đội của cô và Trần Lập cách đây ba tuần.

1-jpg-1350257466-1350257516_480x0.jpg 

Thu Minh có những lời nhận xét sắc bén. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng 

Trong khi các huấn luyện viên toàn đưa ra những lời mỹ miều thì Thu Minh lại thẳng thắn chia sẻ quan điểm trước những màn trình diễn không được tốt của thí sinh.

Đêm qua Tiêu Châu Như Quỳnh của đội Hà Hồ xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài gợi cảm cùng màn múa quạt bắt mắt trong ca khúc mang phong cách Jazz Từng ngày dài. Do quá mải diễn với quạt nên phần hát của nữ thí sinh không làm vừa lòng huấn luyện viên Thu Minh. Cô cho rằng: “Em quá tập trung vào phần biểu diễn mà xử lý giọng hát chưa tốt, chưa đúng với chất Jazz mà tôi mong muốn”.

Vũ Thanh Hằng của đội Mr. Đàm chọn Thu cuối với phần trình diễn sáng tạo, nhấn nhá bằng một đoạn beatbox, khiến Đàm Vĩnh Hưng phải rời khỏi ghế đỏ quyền lực và nhún nhảy theo ca khúc. Tuy vậy, Thu Minh vẫn bình tĩnh, không bị cuốn theo đám đông. Cô cho rằng nữ thí sinh hát không rõ lời. “Câu đầu tiên em hát phô luôn cho nên lần sau em phải rút kinh nghiệm. Thực sự bài này đối với tôi không quen thuộc lắm, cho nên ngoài cụm từ ‘có lẽ nào, có lẽ nào…’, những câu sau tôi nghe không rõ và cũng chưa kịp thẩm thấu hết ý nghĩa”, Thu Minh nói. Mr. Đàm lại bênh vực, khen ngợi Hằng “Bing Bong” hát tốt, còn ban đầu hát không rõ lời “là để cho khán giả đoán xem mình hát gì”.

Thí sinh tiếp theo của Hà Hồ là Thiều Bảo Trang cũng bị Thu Minh thẳng thắn chê. Bảo Trang chọn ca khúc có nhịp điệu bắt tai Xin hãy thứ tha từng mang lại thành công lớn cho huấn luyện viên của cô vào năm 2009. Cô hát khá nhạt và không tạo được điểm nhấn nào trong giọng hát. Thu Minh cho biết, cô cảm thấy vui vì không khí xung quanh “như ngày quốc tế thiếu nhi” với đầy đủ màu sắc và tiếng reo hò của khán giả. Về phần trình diễn của Thiều Bảo Trang, ca sĩ “Chuông gió” bị ấn tượng, từ quần áo, DJ, đến mọi thứ, nhưng theo cô quan trọng nhất là giọng hát. “Cái mọi người tìm kiếm ở đây là giọng hát… Nhưng hôm nay tôi vui nên không muốn nói nhiều”, Thu Minh vừa đấm vừa xoa.  

Ngay cả tiết mục mở màn đêm thi của Trọng Khương trong đội Đàm Vĩnh Hưng cũng không thoát được công cuộc “vạch lá tìm sâu” của Thu Minh. Thí sinh này chọn ca khúc Mây của nhạc sĩ Đỗ Bảo từng được ca sĩ Tùng Dương thu âm đầu tiên cho album “Thời gian để yêu” vào năm 2008. Ca khúc là sự pha trộn giữa Jazz và nhạc cổ điển. Trong phần trình diễn, nam thí sinh khoe được những đoạn hát vang và sáng, nhưng chưa thể hiện được hết được những quãng cao, rộng của bài. Thu Minh cho rằng, anh có vóc dáng, cách ăn mặc giống huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. “Em cần có một cái gì đó riêng hơn trên sân khấu”, nữ huấn luyện viên góp ý.

2-jpg-1350257490-1350257516_480x0.jpg 

Tiêu Châu Như Quỳnh sa sút phong độ khi quá chú trọng vào phần diễn trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Trước những nhận xét khó tính, Hồ Ngọc Hà đưa ra nhiều lý do để bênh vực thí sinh của mình. Chính Hà Hồ thừa nhận Thiều Bảo Trang hát sai đôi chỗ trong ca khúc Xin hãy thứ tha nhưng lại bênh vực Bảo Trang và cho rằng lúc tập thì tốt hơn, và có lẽ do áp lực nên học trò của cô giảm phong độ. Với thí sinh Hương Giang trong ca khúc Em kể anh nghe (nhạc phim Cột mốc 23), Hồ Ngọc Hà nói: “Thực ra hôm nay em đã làm chị rất hài lòng. Tất cả mọi thứ đều dung hòa lại, tốt hơn em của mọi lần”. Trước đó, nữ thí sinh bị nhận xét là hát thiếu cảm xúc, thiếu nhấn nhá trước một bài hát cá tính và giai điệu lạ tai.

Bùi Anh Tuấn lại quyết định làm mới bản hit Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. Đoạn mở đầu, anh hát khá an toàn, thiếu điểm nhấn. Tuấn dồn sức cho đoạn điệp khúc và bứt phá bằng cách liên tục chuyển giọng sang những quãng cao nhất.

Bùi Anh Tuấn khá thành công trong việc khoe giọng, nhưng có lẽ vì cố gắng đẩy và giữ được giọng hát ở những quãng cao rất khó này mà chàng hot boy The Voice đuối trong biểu lộ cảm xúc. Giám khảo Trần Lập nhận xét anh chưa làm tốt ở phần hát đầu nhưng lại so sánh anh với danh ca Bằng Kiều, khiến huấn luyện viên Hà Hồ tỏ vẻ không hài lòng. Theo cô, Bùi Anh Tuấn đang cố thoát khỏi những gán ghép giống nhau. Nữ huấn luyện viên cũng khen ngợi những quãng lên tông cao gấp 3 lần mà học trò của mình vẫn giữ được chất nhẹ nhàng trong giọng hát. 

Bên cạnh các tiết mục không tốt như mong đợi, đêm thi cũng ghi nhận những bài hát thành công.

Đinh Hương chọn ca khúc thuộc thể loại power metal Forever and one khó hát và kén người nghe. Ca khúc phát hành năm 1996 này kể về sự đau đớn của một người khi bị tình nhân rũ bỏ. Đinh Hương đem tới một Forever and one hoàn toàn khác. Ở phần trình diễn của cô, người ta có thể cảm nhận được chất rock mạnh mẽ, cuồng nhiệt, vẻ da diết, quằn quại của soul nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó sự ngọt ngào, nữ tính của ballad. Có thể thấy, chất nghệ sĩ mạnh mẽ trong con người Đinh Hương giúp cô gái này tỏa sáng được trên sân khấu. Bên cạnh những đối thủ sở hữu giọng hát “khủng” hay “chất” như Xuân Nghi, Ngọc Luân, Đồng Lan hay “nóng sốt” với khán giả như Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh, Thanh Hằng…, Đinh Hương nhận được khá nhiều sự hò reo cổ vũ và khiến Trần Lập bất ngờ bởi sự mới lạ và nhấn nhá đầy ma mị. Hát cuối cùng, nữ thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được “lửa” cho khán phòng, mang lại ấn tượng lớn nhất đêm thi.

Đồng Lan tiếp tục chọn một ca khúc tiếng Pháp – Je T’aime chinh phục khán giả. Ca khúc này nằm trong album “Pure” của Lara Fabian, phát hành năm 1996 và bán được hơn hai triệu bản, trở hành album tiếng Pháp bán chạy nhất mọi thời đại. Trái ngược hoàn toàn với sự mộc mạc, di-gan thường thấy,  Đồng Lan biểu diễn dữ dội hơn rất nhiều. Thu Minh khen ngợi nữ thí sinh “có cách xử lý tinh tế ở những đoạn chuyển giọng”.

3-jpg-1350257507-1350257516_480x0.jpg 

Đinh Hương khoe chất giọng nội lực trong liveshow thứ ba. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. 

Phan Ngọc Luân khiến các huấn luyện viên khen ngợi khi hát You’ll be sorry cần khoảng hơi dài. Anh phô diễn được giọng hát ở những nốt cao, sáng. Thu Minh khẳng định Ngọc Luân đã giúp cho mọi người thấy Mr. Đàm không hề sai khi chọn anh ở vòng Đối đầu.

Đêm công bố kết quả đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng diễn ra lúc 21h30 ngày 20/10, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, truyền trực tiếp trên VTV3.

Theo Hoàng Dung (VnExpress)

Thực hiện: depweb

15/10/2012, 08:40