Thịt heo giảm giá vì dịch tai xanh - Tạp chí Đẹp

Thịt heo giảm giá vì dịch tai xanh

Tin Tức

Một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống, cá, tôm, mực tăng nhẹ từ 2.000đ – 10.000đ/kg. Cụ thể, cá ngân từ 42.000đ/kg tăng lên 44.000đ/kg, cá thu từ 120.000đ/kg tăng lên 130.000đ/kg, cá điêu hồng từ 32.000đ/kg tăng lên 34.000đ/kg. 


Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Nhiều loại rau, củ cũng giữ giá ổn định, ngoại trừ cải rổ từ 11.000đ/kg tăng lên 12.000đ/kg; cải ngọt, cải xanh từ 8.000đ/kg tăng lên 9.000đ/kg, hành đỏ từ 24.000đ/kg tăng lên 30.000đ/kg. Riêng các mặt hàng khô hầu hết đều đứng giá. Do ảnh hưởng của dịch heo tai xanh nên trong tuần qua, giá thịt heo giảm nhẹ từ 2.000đ – 3.000đ/kg so với hai tuần trước. Lượng thịt heo về chợ đầu mối bình quân 239 tấn/ngày. Riêng nhóm thịt gia cầm đứng giá.

Khảo sát tại các chợ lẻ, so với hai tuần trước, nhiều nhóm rau củ như cà chua 14.000đ/kg, dưa leo 12.000đ/kg, bí đỏ, bí xanh dao động từ 10.000đ – 12.000đ/kg, cải ngọt 11.000đ/kg, rau muống 10.000đ/kg… Cũng bị ảnh hưởng bởi dịch heo tai xanh, giá thịt heo tại các chợ bán lẻ vẫn tiếp tục rớt giá, giảm bình quân 5.000đ/kg. Thịt đùi, sườn cốt lết từ 90.000đ/kg giảm xuống 85.000đ/kg, ba rọi từ 100.000đ/kg giảm xuống 95.000đ/kg… Chị Hương, tiểu thương chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) cho biết: “Thịt heo đang có khách trở lại nhưng giờ nghe tin có dịch tai xanh, nhiều người sợ không dám ăn. Cả tuần nay bán ế lắm”.

Theo Phunuonline

Thực hiện: depweb

02/07/2012, 14:59