“The Trauma Code: Heroes on Call” là bộ phim lấy đề tài y học vươn lên vị trí số 1 tại Hàn Quốc trong tuần đầu phát hành, vượt qua loạt chương trình ăn khách như “Single’s Inferno 4”, “Love Scout”, “Squid Game 2”, đồng thời thu hút lượt thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội.
“The Trauma Code: Heroes on Call” được chuyển thể từ bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng “Trauma Center: Golden Hour”, đặt bối cảnh tại trung tâm chấn thương của bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Bộ phim theo chân Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon), một bác sĩ phẫu thuật chấn thương tài ba từng tung hoành ở vùng chiến sự chuyển công tác tới bệnh viện đại học danh tiếng. Tại đây, anh vực dậy trung tâm chấn thương và cứu chữa cho các bệnh nhân đang ở bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Baek Kang Hyuk cũng khiến trật tự của bệnh viện bị đảo lộn do tính cách lập dị, ương ngạnh và chiếc “mỏ hỗn” của anh đã gây ra không ít xích mích với các đồng nghiệp.
![video](https://i.ytimg.com/vi/pj5N7Ayl4dc/maxresdefault.jpg#auto)
Như nhan đề “The Trauma Code: Heroes On Call” (tựa Việt: Trung tâm chăm sóc chấn thương), phim không chỉ mô tả quá trình cấp cứu bệnh nhân, mà còn đề cập đến những vấn đề nổi cộm xoay quanh trung tâm chấn thương. Được bổ nhiệm cho vị trí trưởng khoa chấn thương, Baek Kang Hyuk đảm nhiệm trọng trách cải tổ đội ngũ y tế của đội cấp cứu chấn thương “hữu danh vô thực”. Nhiều người đã tử vong trên đường đến bệnh viện do việc điều hành chậm trễ, kém hiệu quả của hệ thống ứng phó chấn thương. Vì bệnh viện gần như không có khoa chấn thương chuyên trách, mà bác sĩ ở các chuyên khoa khác thay nhau trực như chuyền bom hẹn giờ. Vấn đề này cũng là nguyên nhân khiến bác sĩ chuyên khoa chấn thương tiền nhiệm ngã quỵ trước khối lượng công việc chất như núi.
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/TTC-1.jpg)
Do vậy, Baek Kang Hyuk đã tạo nên cuộc cách mạng khi thiết lập đội ngũ y tế tiềm năng. Họ như những vị siêu anh hùng tại các hiện trường tai nạn thảm khốc, liều mạng cứu người bất chấp hiểm nguy, như lái xe chở vật tư y tế vượt “mưa bom bão đạn”, cấp cứu bệnh nhân mắc kẹt ở vách đá, thực hiện khoan sọ bên trong trực thăng.
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/TTC-2.jpg)
Thế nhưng, những nỗ lực cứu người của Baek Kang Hyuk lại bị xem như một “con dao hai lưỡi” cho ngân sách bệnh viện. Bởi số bệnh nhân được cứu sống càng nhiều sẽ khiến khoản thâm hụt tài chính càng tăng cao. Vì thế, ban quản lý bệnh viện cho rằng trung tâm chấn thương là nơi tiêu tốn nguồn lực và coi mọi mạng sống được cứu là một khoản chi phí cần phải giảm thiểu. Sự việc đã châm ngòi xung đột ngày càng leo thang giữa bác sĩ Baek với ban giám đốc. Mâu thuẫn này còn ảnh hưởng trực tiếp đến đội chấn thương về mặt viện trợ và nguồn lực, đỉnh điểm là việc trực thăng cứu hộ không được điều đi trong trường hợp khẩn cấp.
Bộ phim còn gửi gắm thông điệp về đạo đức nghề y, như câu chuyện của giám đốc Choi Jo Eun (Kim Eui Sung), người có ý định ngăn cản nguồn viện trợ cho trung tâm chấn thương. 24 năm trước, bố của bác sĩ Baek gặp tai nạn, nhưng không bệnh viện nào tiếp nhận kịp thời dẫn đến bỏ lỡ thời điểm vàng cấp cứu. Và chính vị giám đốc ấy từng là bác sĩ tận tâm, tận lực cứu bố của bác sĩ Baek tới giây phút cuối cùng. Khoảnh khắc đó khiến Baek Kang Hyuk quyết tâm trở thành một bác sĩ hết lòng vì mạng sống của bệnh nhân. Thế nhưng, giám đốc ở hiện tại lại vì lợi nhuận của bệnh viện mà xem nhẹ sự sống còn của bệnh nhân. Vậy phải chăng đồng tiền, quyền lực đã làm lung lay, mài mòn lý tưởng cứu người đẹp đẽ ban đầu của bác sĩ?
“The Trauma Code: Heroes on Call” lan tỏa tinh thần, ý chí bền bỉ, sức mạnh đồng đội và những mối liên kết “tâm đầu ý hợp”. Đến với trung tâm chăm sóc chấn thương, các bệnh nhân thường là những người rơi vào tình trạng nguy kịch như vỡ tim, vật thể đâm xuyên người, gãy xương hở… Vì thế, các bác sĩ liên tục chạy đua với thời gian, chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống cho bệnh nhân. Dẫn đầu là Baek Kang Hyuk, một bác sĩ có tính cách nóng nảy nhưng rất tận tình với bệnh nhân, quan tâm các cộng sự. Diễn xuất của Joo Ji Hoon là điểm cộng lớn trong diễn biến phát triển nhân vật.
Đặc biệt là khi bộ phim không chỉ thuần về y học, mà còn được lồng ghép thêm yếu tố siêu nhiên. Nhân vật Baek Kang Hyuk được xây dựng là một “người hùng áo trắng” tài ba, siêu phàm và toàn diện. “Việc chuyển thể truyện tranh lên màn ảnh thực sự không hề dễ dàng. Chỉ cần sơ suất một chút, Baek Kang Hyuk có thể trở thành một người mang chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thậm chí cười cợt ngay cả khi đối diện với bệnh nhân. Trong nguyên tác, Baek Kang Hyuk là nam chính và có vẻ rất xuất chúng. Nhưng ở phiên bản phim, chúng tôi ưu tiên thể hiện quá trình trưởng thành của cả nhóm”, Joo Ji Hoon chia sẻ về vai diễn mà anh đã dốc nhiều tâm sức trong sự nghiệp.
Đồng hành với bác sĩ Baek từ ca phẫu thuật đầu tiên là bác sĩ Yang Jae Won (Choo Yeong Woo). Đạo diễn Lee Do Yoon cho biết, “The Trauma Code: Heroes on Call” là một bộ phim hành động đầy mới mẻ về bác sĩ phẫu thuật thiên tài Baek Kang Huyk, đồng thời cũng là những thước phim ghi lại hành trình trưởng thành của bác sĩ Yang Jae Won. Là đệ tử đầu tiên kiêm “nô lệ số một” của Baek Kang Hyuk, Jae Won đi từ một nghiên cứu sinh phân vân giữa ngã rẽ con tim và lý trí khi chọn chuyên ngành, trở thành một bác sĩ phẫu thuật chấn thương mang tinh thần y đức, với kỹ năng chuyên môn được nâng cao. Bên cạnh đó, hành trình của Baek Kang Hyuk còn có sự “kề vai sát cánh” của y tá “xã hội đen” Cheon Jang Mi (Ha Young), bác sĩ gây mê Park Gyeong Won (Jeong Jae Kwang) và trưởng khoa phẫu thuật tổng quát Han Yu Rim (Yoon Kyung Ho).
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/TTC-3.png)
Đội y tế 5 thành viên vừa có tâm, vừa có tầm đã mang đến 8 tập phim chứa đựng đầy đủ gia vị hài hước, chữa lành, lắng đọng, hành động, đậm đà tính giật gân lẫn nhân văn. Song song đó, phim không sa đà vào yếu tố tình cảm, mà tập trung vào những thời khắc quyết định sống còn. Điều này giúp cốt truyện liền mạch, gãy gọn, hạn chế sự xao nhãng không cần thiết, tạo nên nhịp phim nhanh, dồn dập kết hợp với hình ảnh, góc máy được tuyển chọn kỹ lưỡng, mô phỏng chi tiết, chân thực các cuộc phẫu thuật. Ngoài ra, các yếu tố hành động, ly kỳ trong “The Trauma Code: Heroes on Call” còn góp phần thúc đẩy sự kịch tính, hỗn loạn của các tình huống khẩn cấp ở trong và ngoài bệnh viện.
Sự cộng hưởng của các yếu tố trên đã đưa “The Trauma Code: Heroes on Call” vươn cao trên các bảng xếp hạng. Bộ phim nắm giữ “ngôi vương” ở 17 quốc gia như Chile, Peru, Thái Lan, Indonesia, đồng thời lọt vào top 10 ở 63 quốc gia bao gồm Mexico, Ai Cập, Pháp và New Zealand. Ngoài ra, bảng xếp hạng phim truyền hình được thảo luận nhiều nhất tuần của Good Data cũng ghi nhận Joo Ji Hoon, Choo Young Woo nằm trong top 4 diễn viên có độ ảnh hưởng cao. Với chuỗi thành tích đầy ấn tượng, “The Trauma Code: Heroes on Call” được mong đợi sẽ sớm sản xuất phần 2.