Thanh Thúy: "Không vọng tưởng làm ca sĩ chuyên nghiệp" - Tạp chí Đẹp

Thanh Thúy: “Không vọng tưởng làm ca sĩ chuyên nghiệp”

Sao

– Sau Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH), Thanh Thúy cùng Dương Thiệu Vũ “tung hoành” ở nhiều sân khấu. Chị cũng đã có một minishow khá thành công. Sắp tới, có lẽ, chị sẽ chính thức thêm vào danh mục nghề nghiệp của mình một chức danh mới: Ca sĩ Thanh Thúy?

– Thực ra, ngay từ 1-2 vòng đầu của cuộc thi CĐHH, Thúy đã nhận được câu hỏi có dự định trở thành ca sỹ chuyên nghiệp hay không. Bên cạnh đó, Thúy cũng nhận được những lời đề nghị rất hấp dẫn cho việc dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật mới mẻ này. Thúy đã từng ấp ủ ước mơ trở thành ca sỹ. Nhưng bây giờ câu trả lời của Thúy chắc chắn sẽ là KHÔNG.

– Tôi nghĩ sẽ có nhiều người tiếc vì quyết định này của chị. Nhưng tại sao chị lại không lựa chọn việc biến ước mơ từng có của mình thành hiện thực khi cơ hội đang rộng mở?

– Bởi lẽ Thúy đã xác định niềm đam mê không bao giờ thay đổi của mình chính là sân khấu và điện ảnh. Với Thúy, việc xây dựng một hình ảnh được khán giả nhớ đến trong suốt quá trình làm nghề nhiều năm qua là không hề đơn giản. Để khán giả luôn nhớ đến mình lại càng khó hơn nên Thúy sẽ đầu tư “toàn lực” để không phụ lòng tin yêu đó.

Lý do thứ hai, dù nhỏ thôi, là qua cuộc chơi CĐHH, Thúy càng thấm thía những nỗi vất vả gian truân để gặt hái thành quả. Thúy không vọng tưởng tới chuyện trở thành ca sĩ chuyên nghiệp bởi ca hát vốn không là sở trường lớn nhất của Thúy.

– Vậy là khán giả yêu thích một Thanh Thúy “ca sĩ” của CĐHH sẽ không còn cơ hội nghe chị hát?

– Biết đâu khán giả vẫn đôi lần bắt gặp một diễn viên Thanh Thúy biết hát và chắc sẽ sẵn lòng tặng cho cô ấy một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần (cười lớn). Một cách nghiêm túc hơn, dù không theo đuổi con đường ca hát, Thúy vẫn sẽ tham gia một vài chương trình ca nhạc, bởi Thúy thích hát và tự thấy mình hát không tệ. Thúy cũng luôn muốn được khán giả đón nhận và yêu thương nên sẽ sẵn lòng đầu tư mọi thứ trong khả năng của mình để có được tiết mục hoàn hảo nhất. Thúy đầu tư một cách tích cực – hy vọng sẽ không gặp “vận rủi”.

 

– Dù đang nghe chị nói về ca hát, tôi lại thấy chị như đã sẵn sàng “bùng nổ” trên sân khấu kịch và các vai diễn truyền hình?

– Thúy có một nguyên tắc là luôn dành tất cả tâm sức, đầu tư để có kết quả tốt nhất với hoạt động đang tham gia. Vì vậy, thời gian qua, Thúy nghiêng hẳn vào việc tập luyện ca hát, vũ đạo cho CĐHH. Chương trình đã hâm nóng tên tuổi của Thúy, giúp những khán giả yêu quý biết rằng Thúy vẫn còn sung sức lắm. Nhưng giờ Thúy đã lấy lại thế cân bằng và sẽ “nghiêng” trở lại niềm đam mê diễn xuất của mình.

Chia sẻ với bạn rằng, lịch phim mới và tập kịch của Thúy đã dày đặc rồi. Khán giả sẽ sớm gặp lại Thúy trên màn ảnh và sân khấu. Biết đâu, Thúy sẽ được nhiều khán giả mới nhận ra rằng: “Ồ, thì ra quán quân CĐHH là một diễn viên…không tệ” (cười lớn). Thúy cũng muốn dành nhiều tâm sức hơn cho việc sản xuất phim mà hai vợ chồng vừa khởi nghiệp.

– Tôi tin chị sẽ thành công hơn nữa với vai trò diễn viên. Nhưng đã có ai nói với Thúy rằng, chị dường như đang rất ưu ái cho công việc?

– Thúy hiểu ý của bạn. Sắp tới, Thúy muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là cho bé Cà Phê. Bé đã gần 4 tuổi và rất hiếu động nên chắc là phải dành cho bé nhiều thời gian hơn nữa.

– Sau CĐHH, chị nói muốn bù đắp và làm tốt hơn trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Nhưng thực tế, Thanh Thúy vẫn cực kỳ bận rộn với những chuyến đi?

– Cuộc thi vừa khép lại, còn quá sớm để có thể kể ra ngay được mình đã và đang làm những gì để “bù đắp”, nhưng chắc chắn Thúy tự xem đó là trách nhiệm hàng đầu. Những chuyến đi vì công việc khó tránh khỏi, Thúy vẫn luôn cố gắng sắp xếp kết hợp cùng gia đình để có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên nhau chứ không dám “bỏ rơi” đâu (cười). Tiết lộ thêm là gia đình Thúy vừa có một chuyến du lịch một tuần bên nhau và hoàn toàn không có chỗ cho công việc đấy nhé.

Riêng với bé Cà Phê, Thúy ở bên con bất kỳ lúc nào có thể, xa bé nhiều nhất là 1-2 ngày và trong ngày kiểu gì cũng dành thời gian gọi về tâm sự với con trai. Bé Cà Phê hiếu động lắm, và cũng rất hiểu mẹ nữa. Cái này chắc nhờ anh Thịnh “huấn luyện” hay là do “gen di truyền” chăng?! (cười).

 

– Câu hỏi cuối cùng, sau những lùm xùm quanh phát ngôn của Cát Phượng và sự trả lời của Đức Thịnh, mối quan hệ giữa chị và Cát Phượng – một đồng nghiệp diễn xuất, bây giờ thế nào?

– Thực lòng Thúy không muốn đề cập đến vấn đề này. Là vợ, Thúy hiểu những gì anh Thịnh làm là vì muốn bảo vệ Thúy. Trong cuộc sống, xảy ra những khúc mắc và hiểu lầm là chuyện khó tránh. Thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Với Thúy, Cát Phượng là một đồng nghiệp và vẫn sẽ là người bạn diễn khi có cơ hội. Câu chuyện vừa qua với Thúy (và Thúy biết với cả anh Thịnh nữa) là một bài học về kinh nghiệm sống. Có thể sẽ có những người đồng tình hay không đồng tình nhưng nếu hỏi về cảm xúc của riêng mình, Thúy sẽ trả lời rằng “Thúy rất hạnh phúc, an tâm với tình yêu và sự che chở của người bạn đời bên cạnh mình”.

– Chúc Thanh Thúy sẽ thành công hơn và luôn hạnh phúc với mái ấm của mình.

Bài: Diên Vỹ

Ảnh: Kyahz Phạm Anh


Thực hiện: depweb

25/05/2013, 10:35