Thành Nghị: Kiên trì với dòng phim cổ trang có phải là quyết định khôn ngoan? - Tạp chí Đẹp

Thành Nghị: Kiên trì với dòng phim cổ trang có phải là quyết định khôn ngoan?

Sao

Thời gian gần đây, Thành Nghị là nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tên tuổi của anh liên tục góp mặt trên các BXH lưu lượng. Nhắc đến Thành Nghị, khán giả sẽ không thể không nhớ đến siêu phẩm “Lưu ly mỹ nhân sát” (2020) đã từng càn quét khắp cộng đồng phim. Tuy vậy, sau khi bùng nổ ở dự án này, người hâm mộ lại chỉ thấy anh xuất hiện ở các tác phẩm về thể loại cổ trang, cùng tạo hình không quá khác biệt. Dù là viên ngọc sáng của làng phim ảnh Hoa Ngữ, không ít người hâm mộ đặt ra nghi vấn rằng liệu Thành Nghị có thể tiếp tục “sống mãi” với con đường quen thuộc mà mình chọn?

“Gương mặt vàng” được Hoan Thủy tích cực dồn tài nguyên

Là sao nam hiện đang gây sốt khắp làng giải trí Hoa Ngữ, ít người biết Thành Nghị đã trải qua quá trình gian nan gần 1 thập kỉ để có được như ngày hôm nay. Ngoại hình cao ráo, điển trai, lại có tài năng diễn xuất tốt, Thành Nghị cũng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương – cái nôi sản sinh ra biết bao tài tử, minh tinh hàng đầu Hoa ngữ, song anh mãi không kiếm tìm được vai diễn sau khi ra trường. Nhưng không lâu sau, Thành Nghị chính thức bước chân vào làng giải trí qua bộ phim “Đường cung mỹ nhân thiên hạ” (2011). Năm 2012, anh tiếp tục tham gia diễn xuất trong 2 phim điện ảnh “Quỷ ái” và “Quá muộn để yêu em”, cả hai đều là vai nam chính. 

Dù sở hữu nhiều tác phẩm từ khi bước vào làng giải trí, tên tuổi của Thành Nghị vẫn khá chật vật so với những gương mặt nổi bật lúc bấy giờ.

Tuy vậy, hai tác phẩm vẫn không thể đủ sức đối đầu với những các tên đáng gờm của phòng vé lúc bấy giờ, nhưng cũng chính 2 dự án này đã giúp Thành Nghị phần nào khẳng định được khả năng diễn xuất ổn định của bản thân. Sau đó, anh tiếp tục thử sức với vai nam chính Cao Mộ Nam trong phim điện ảnh “Túc xá nữ sinh” (2014), và vai nam phụ trong phim truyền hình “Đổng tiểu thư” (2014). Với tuổi nghề lão làng anh được coi là tiền bối của nhiều thế hệ diễn viên nhưng trong mắt khán giả, Thành Nghị vẫn là một gương mặt mới và ít nổi bật. 

Sau khi dần được lòng người hâm mộ trong “Thanh vân chí” (2016), Thành Nghị đột nhiên im hơi lặng tiếng suốt 2 năm, đến tận 2018 mới tái xuất với “Đạo mộ bút ký” (2018).

Năm 2016, Thành Nghị mới tham gia đóng vai thứ chính trong bộ phim truyền hình “Thanh vân chí” do Hoan Thụy sản xuất. Sau đó, anh chính thức đầu quân cho Hoan Thụy Thế Kỷ – công ty truyền thông, giải trí lâu đời và lớn mạnh nhất nhì xứ Trung, sở hữu dàn sao như Dương Tử, Nhậm Gia Luân, Viên Băng Nghiên, Trương Dư Hi, Lưu Học Nghĩa… Mặt khác, phải đến tận 2 năm sau Thành Nghị mới thực sự được người hâm mộ nhớ tên khi tham gia diễn xuất trong tác phẩm “Đạo mộ bút ký” (2018), vai diễn này chính là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Thành Nghị, đưa độ phổ biến của anh tăng cao. 

Thành công vang dội của “Đào mộ bút ký” đã mang đến cho Thành Nghị rất nhiều cơ hội diễn xuất mới.

Hè năm 2020, sau khi tác phẩm “Lưu ly mỹ nhân sát” chính thức lên sóng, bộ phim đã trở thành một hiện tượng không chỉ ở quê nhà, mà gây sốt khắp châu Á. Vốn đã hoạt động nghệ thuật từ lâu, song sức hút từ tác phẩm này mới thực sự đưa Thành Nghị trở thành cái tên khiến khán giả thổn thức, từ đó một bước thành sao. Không lâu sau đó, mỹ nam 30 tuổi đã tiếp tục chiếm sóng màn ảnh nhỏ với vai nam chính trong “Trường an nặc” (2020) và “Sơn hà minh nguyệt” (2020). Việc liên tục xuất hiện trên phim mới khiến truyền thông và công chúng không ngừng hứng thú và dành nhiều lời khen với diễn xuất ngày càng tiến bộ của anh chàng.

Thời điểm khởi quay, “Lưu ly mỹ nhân sát” là tác phẩm không được mong đợi quá nhiều bởi tên tuổi 2 diễn viên chính còn khá mới, nhưng khi chính thức đổ bộ, tác phẩm đã gây lên hiệu ứng lớn.

Đặc biệt, sau Nhậm Gia Luân, Thành Nghị là diễn viên nam hiện đang được Hoan Thụy kỳ vọng sẽ trở thành Lý Dịch Phong thứ 2. Điều này có thể thấy rất rõ ràng khi các dự án trọng điểm và quan trọng của Hoan Thụy trong những năm gần đây hầu như đều giao cho Thành Nghị đóng chính. Không thể phủ nhận sự nỗ lực nâng mình qua các tác phẩm, nhưng công bằng mà nói, sau bộ phim “Lưu ly mỹ nhân sát” Thành Nghị vẫn đang mãi loay hoay với tạo hình đa tình và chưa thể vượt ra khuôn khổ của tác phẩm này. 

Can đảm duy trì “bước đi quen thuộc”

Có trong tay nhiều tác phẩm lớn, diễn xuất tròn vai, rating không thể bàn cãi nhưng Thành Nghị vẫn mãi lựa chọn con đường cùng “chiếc áo” cổ trang quen thuộc từ khi thành danh. Điều này lại vô tình lại chính là “vật cản” cho sự nghiệp khi anh lại mãi trung thành với thế mạnh mà không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từ đây người hâm mộ bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi rằng “Bước đi của anh liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn?”

Là một diễn viên thực lực được đông đảo người hâm mộ công nhận, Thành Nghị liệu có tỏa sáng trong sự lựa chọn của mình?

Những tập đầu tiên của bộ phim “Dữ quân ca” (Mộng tỉnh Trường An) do Thành Nghị thủ vai nam chính đã chính thức lên sóng, kết hợp cùng Trương Dư Hi. Bên cạnh đó, “Trầm vụn hương phai”, sánh đôi cùng Dương Tử cũng dần rục rịch khởi chiếu, cả 2 đều là một trong những dự án trọng điểm, được đầu tư lớn nhất năm 2021 do công ty Hoan Thụy đầu tư sản xuất. Hai dự án lớn đang thu hút nhiều sự chú ý này có lẽ sẽ khiến người hâm mộ có cái nhìn khác về “chiếc áo” cổ trang quen thuộc của nam diễn viên. 

Tạo hình gây “thương nhớ” của Thành Nghị trong 2 tác phẩm mới của mình, xứng danh “mỹ nam cổ trang” hàng đầu Cbiz.

“Dữ quân ca” lấy bối cảnh đời Đường, xoay quanh Tề Diệm (Thành Nghị) – vị hoàng đế hữu danh vô thực, luôn bị khống chế bởi Sở Quốc Công – tay thái giám độc ác, tàn bạo, đam mê quyền lực nên mới bày mưu tính kế để trấn áp Tề Diệm. Xuất hiện trong những tập đầu tiên, Thành Nghị đã gây bất ngờ cho khán giả, bên cạnh vẻ đẹp vốn có khi nhập tâm vào nhân vật cổ trang, sự tiến bộ trong diễn xuất của anh cũng khiến người hâm mộ ghi nhận. Hiện bộ phim đã đón nhận được nhiều bình luận tích cực và lập kỷ lục khi cán mốc 600 triệu view. 

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều với tạo hình có phần “nữ tính” trong “Dữ quân ca”, Thành Nghị vẫn chứng minh sức hút diễn xuất đặc biệt của mình.

Thành Nghị đã từng được vị đạo diễn nổi tiếng Lý An khen ngợi rằng:“Thành Nghị sở hữu đôi mắt sạch sẽ, ánh mắt anh khí, thông minh, diễn xuất qua các tác phẩm cũng khá ổn định, không có dấu hiệu thụt lùi”. Đối với thế hệ tiểu bối như Thành Nghị, nhận được những lời như thế từ Lý An chính là sự cổ vũ không gì sánh được, cũng là sự khen ngợi đối với khí chất tự thân của anh. Bên cạnh đó, được nhận xét là bông hoa nở muộn trong làng giải trí Hoa ngữ, phải mất 10 năm, Thành Nghị mới có cơ hội được tỏa sáng. Dù va vấp phải nhiều ý kiến trái chiều cũng như nhận không ít lời nhận xét từ người hâm mộ, Thành Nghị vẫn kiên trì nỗ lực từng ngày để chứng minh con đường mà bản thân lựa chọn không hẳn là thiếu chiến lược. Những lời phản hồi tích cực cũng cũng như sự mong đợi ở các tác phẩm tiếp theo chắc hẳn sẽ càng giúp Thành Nghị tỏa sáng và thêm bùng nổ ở tương lai. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

22/08/2021, 13:12