Sức khỏe đàn ông - Tạp chí Đẹp

Sức khỏe đàn ông

Làm Đẹp

Uống rượu nhiều gây rối loạn nhịp thở khi ngủ

Nếu đàn ông uống rượu càng nhiều, khả năng họ bị chứng rối loạn nhịp thở khi ngủ (SRBD) càng cao. Các nhà khoa học tại trường ĐH Winconsin-Madison đã nghiên cứu 775 người đàn ông và 645 phụ nữ để đánh giá lượng cồn họ tiêu thụ mỗi ngày và chứng SRBD, kết quả cho thấy những người phụ nữ uống rượu ít hơn đàn ông nên họ không bị các chứng rối loạn nhịp thở trong giấc ngủ như khò khè, khó thở, hụt hơi, hay ngừng thở tạm thời… những nguyên nhân khiến nhiều người mệt mỏi mỗi khi thức dậy.

Chất cồn làm bộ phận tạm gọi là “thông gió” trong khoang mũi phản ứng kém, lượng ôxy trong máu giảm làm quá trình trao đổi CO2 với không khí kém hiệu quả, các cơ hoạt động chậm, vòm thở bị giới hạn. Vì vậy những ai đã hay bị khó ngủ hoặc mất ngủ nên tránh uống rượu gần giờ đi ngủ.

Con bị down đó là “lỗi” của bố

Các quý ông đôi khi hay quá tự tin nghĩ mình lúc nào cũng có thể sản xuất được em bé một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khả năng có con ở đàn ông không phải là vĩnh viễn, càng già khả năng sinh sản càng suy giảm và đến độ tuổi nhất định sẽ không còn nữa.

Hơn nữa, có con khi đã lớn tuổi dễ để lại những hậu quả khôn lường cho đứa trẻ. Bố càng lớn tuổi, càng béo phệ thì lượng testosterone càng giảm, khả năng có con cũng giảm, chất lượng tinh trùng giảm, mà nếu có, đứa trẻ cũng gặp phải nhiều vấn đề về trí não, đặc biệt là các triệu chứng của bệnh down.

 Điều này chắc hẳn trái ngược với suy nghĩ của nhiều người khi nghĩ nguyên nhân trẻ kém phát triển là do tuổi tác của người mẹ chứ không phải của bố.

Kiểm chứng hơn 3.400 ca bệnh down, các bác sĩ nhận thấy những trường hợp nào bố mẹ trên 35 tuổi thì nguyên nhân gây down chủ yếu từ phía người bố.

Ngoài ra một nghiên cứu khác trên 318.000 bệnh nhân bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng và bệnh tự kỷ cho thấy tỷ lệ những đứa trẻ mắc bệnh có bố lớn hơn 40 tuổi, cao gấp 6 lần các ông bố dưới 29 tuổi.

Nghiên cứu trên 90.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt thì tỷ lệ tương quan này cao gấp 3 lần, 20 hiện tượng rối loạn cả thể chất lẫn tinh thần ở trẻ đều có nguyên nhân từ bố, cụ thể nhất là tuổi tác của bố.

Do vậy, các quý ông đừng bao giờ đổ lỗi cho người vợ chỉ vì cho rằng họ là người trực tiếp sinh ra đứa trẻ.

Vì sao phụ nữ lớn tuổi chuộng đàn ông bảnh bao?

Thật sai lầm khi nghĩ chỉ các cô gái trẻ mới “ham sắc”. Càng về già, tiêu chuẩn chọn bạn đời của phụ nữ càng thiên về ngoại hình.

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Anh, những phụ nữ trung niên lại có ác cảm với kiểu gương mặt nam tính như mặt vuông chữ điền, mũi to, mắt sáng, nhỏ vì họ nghĩ những týp người như vậy sẽ không chung thủy, gia trưởng, khô khan và không thể là những ông bố tốt, tóm lại không phải là người đàn ông đáng tin cậy để họ có thể nương tựa.

Ngược lại họ sẽ dễ bị xiêu lòng trước những người có vẻ đẹp thanh tú, môi đầy đặn, mắt to, lông mày cong vì họ tin những người này sẽ ít nói dối, tu chí với gia đình. Đặc biệt, những phụ nữ tuổi này có khả năng “trông mặt mà bắt hình dong” tốt nên họ rất đề cao ngoại hình của người đàn ông họ chọn lựa.

Cô đơn có phải do gen?

Chuyên gia sinh học phân tử Steven Cole, ĐH California (Hoa Kỳ) dùng vi mạch điện tử quan sát ADN của những người sống cô đơn và phát hiện ra răng những người đàn ông độc thân có các kiểu hoạt động gen khác hẳn những người bình thường.

Trong tổng số 20.000 gen được nghiên cứu có 209 gen khác thường so với những người đàn ông khác.

Những gen này có liên quan đến hệ miễn dịch và sản sinh ra các kháng thể. Chúng làm những người sống cô đơn dễ mắc bệnh hơn và khi đã nhiễm bệnh cũng dễ chết hơn.

Tuy nhiên sẽ xuất hiện câu hỏi: Các gen đó là bẩm sinh hay chính cuộc sống độc thân làm cho gen bình thường bị biến tính?   

   (Reuters)

    

Vô sinh nam và… răng

Chuyện như đùa: nếu một ông chồng bị vô sinh, thì một địa điểm cần đến điều trị là phòng khám bệnh của các bác sĩ chuyên khoa… răng hàm mặt. Đó là lời khuyên rất nghiêm túc.

Chẳng là các nhà khoa học ĐH John Hopkins (Hoa Kỳ) đã có một công trình nghiên cứu chứng tỏ rằng các vi khuẩn gây ra bệnh sâu răng lại có ảnh hưởng đến tinh dịch. Chúng làm chất lượng của tinh dịch giảm sút, ảnh hưởng đến “sức khỏe” và chuyển động của tinh trùng, từ đó có thể dẫn tới giảm khả năng thụ thai.

Vì thế, trước khi áp dụng các phương pháp trị liệu khác, hãy hàn tất cả những chiếc răng sâu cho chắc ăn.

  (Medlinks.ru)

     

Bông cải có tác dụng hạn chế sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt

Trong bông cải xanh và bông cải trắng (súp lơ) có chứa một số hợp chất có tác dụng chống ung thư. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Canada trên 1.300 bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt, những bệnh nhân ăn nhiều các loại rau lá sậm màu, rau thuộc họ cải nhất là súp lơ trắng, súp lơ xanh, khả năng phát triển của căn bệnh giảm đi rõ rệt.

Một người đàn ông trung bình một tuần ăn một lượng súp lơ trắng tương đương một bát con thì nguy cơ này giảm 52%, với súp lơ xanh thì tỷ lệ này là 45%. Trong khi chờ đợi các kết quả nghiên cứu tích cực hơn, các quý ông hãy chịu khó bổ sung ít nhất 5 phần rau và hoa quả mỗi ngày.

 Bảo Châu – Hải Yến (st)

Thực hiện: depweb

22/10/2007, 10:45