Song Il Gook: "vệ thần tuổi thơ" của bộ 3 anh em Daehan - Minguk – Manse - Tạp chí Đẹp

Song Il Gook: “vệ thần tuổi thơ” của bộ 3 anh em Daehan – Minguk – Manse

Hậu Trường

Thay vì làm “ông bố quốc dân”, Song Il Gook chỉ muốn làm “vệ thần tuổi thơ” của riêng Daehan – Minguk – Manse.

Ông bố quốc dân gây sốt với cách dạy con khoa học

Khán giả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đã quá quen thuộc với Song II Gook, nam diễn viên sinh năm 1971 từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim “Truyền thuyết Jumong” (2006). Nhưng phải đến khi chào đón sự ra đời của ba thiên thần Daehan, Minguk, Manse vào năm 2012 và cùng ba cậu con trai tham gia chương trình “The Returns Of Superman”, hình ảnh của anh mới trở nên phổ biến rộng rãi với danh hiệu “ông bố quốc dân”.

3 anh em Daehan – Minguk – Manse thời điểm gây bão màn ảnh nhỏ.

Tại đây, nam diễn viên phải một mình chăm sóc cả 3 anh em trong vòng 48 giờ. Vợ Song Il Gook sẽ viết những điều cần làm vào giấy để anh thực hiện. Thời điểm vừa lên sóng, “The Returns Of Superman” đã nhanh chóng tạo tiếng vang ở Hàn Quốc và lan rộng khắp châu Á. Ngoài việc say đắm nét đáng yêu, phản ứng đầy ngây thơ, chân thực của Daehan – Minguk – Manse, khán giả còn ngưỡng mộ cách nuôi dạy con đầy khoa học của Song Il Gook.

Những phương pháp như “10 giây thần kỳ” hóa giải căng thẳng, “chiếc ghế suy ngẫm” dùng để phạt khi con mắc lỗi hay “nụ hôn làm lành” xóa bỏ căng thẳng được các bà mẹ Hàn Quốc và nhiều nước ca ngợi, áp dụng vào thực tế. Không những thế, nam diễn viên còn nhận được sự đánh giá cao từ chuyên gia tâm lý, suốt hai năm liền nhận những giải thưởng về sáng tạo.

Nhờ cách nuôi dạy tràn đầy tình yêu và không kém sự nghiêm khắc của Soong Il Gook mà Daehan – Minguk – Manse ngày càng trưởng thành, hòa thuận dù cả ba đều có cá tính riêng biệt. “The Return Of Superman” cũng trở thành chương trình ăn khách nhất thời điểm 2014 – 2015 với mức rating trung bình trên 20% – con số rất cao đối với một show thực tế.

Ngay lúc sức nóng của “The Return Of Super Man” vẫn đang tăng cao,  Song Il Gook bất ngờ quyết định rời khỏi chương trình. Gần 1 năm sau đó, khi nhận thấy không thể né tránh được ống kính truyền thông, nam diễn viên đưa ba cậu con trai sang Pháp sống trong khi vợ đang là thẩm phán tu nghiệp tại đây.

Vì sao Song Il Gook định hướng con trải qua tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường?

Song II Gook ý thức được rằng, rồi sẽ đến lúc Daehan – Minguk – Manse phải đối mặt với áp lực do ánh hào quang mang lại. Bởi càng lớn, những đứa trẻ sẽ không thể giữ được sự đáng yêu như hồi nhỏ; còn tâm lý người xem thì luôn muốn được ngắm nhìn những gương mặt hồn nhiên, thơ ngây.

Phần đông khán giả chỉ muốn lưu lại ký ức của Daehan – Minguk – Manse như thế này.

Hãy tưởng tượng đến 1 ngày cả ba anh em đều đã trưởng thành khiến khuôn mặt ít nhiều bị “phá nét”, những khán giả của “The Return Of Superman”sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Có lẽ sẽ không dễ dàng cho 2 bên, khi mà ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng sâu đậm nhất. Đó là chưa kể, dư luận Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắt khe, cay nghiệt, sẵn sàng buông lời thoá mạ bất cứ ai khiến họ phật lòng cho dù là người lớn hay trẻ con.

Ví dụ điển hình có thể kể đến là Seo Shin Ae, sao nhí đình đám một thời của bộ phim “Gia đình là số 1”. Tham gia đóng phim từ năm 9 tuổi, nữ diễn viên bị đóng khung bằng hình ảnh hiền lành, bụ bẫm của 1 cô bé nhà quê. Nhưng khi lớn lên, bất cứ hình ảnh dự sự kiện hay selfie đăng trên mạng xã hội của Shin Ae luôn bị công kích bằng những từ ngữ “già nua”, “xấu xí”, “nên biến khỏi giới giải trí”.

Seo Shin Ae trở thành “cái gai” trong mắt dư luận Hàn Quốc vì ngoại hình trưởng thành khác xa lúc còn nhỏ.

Trước đó, nhiều người hẳn còn nhớ mức độ phủ sóng của bộ ba anh em Mason, Mavin, Maden khi còn nhỏ. Cả 3 từng là những ngôi sao quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc, được phần đông dư luận yêu mến nhờ gương mặt đáng yêu, trong sáng như thiên thần. Nhưng chỉ cần lớn lên thêm vài tuổi, các chàng trai khiến dân mạng Hàn thất vọng vì mất đi nét đẹp lai vốn có.

Ba anh em Mason, Mavin, Maden càng lớn càng mất đi nét đẹp lai vốn đã trở thành thương hiệu khi còn nhỏ.

Một trường hợp khác cũng cay đắng không kém chính là Shin Dong Woo, sao nhí bộ phim “Phía đông vườn địa đàng”. Thời điểm đóng phim vào năm 2008, ngoại hình của cậu nhóc 10 tuổi giúp nam diễn viên được ca tụng hết lời bởi ngoại hình ngây thơ, lối diễn đầy cảm xúc. Tuy nhiên khi bước qua giai đoạn trưởng thành, nhiều người không còn nhận ra Dong Woo vì tăng cân mất kiểm soát. Gương mặt to tròn, không hợp chuẩn ngoại hình nhanh chóng trở thành đề tài chế giẫu của cư dân mạng và cản trở bước đường sự nghiệp của nam diễn viên.

Sự nổi tiếng với Daehan – Minguk – Manse chỉ là 1 mảnh ghép của tuổi thơ.

Không rõ Song II Gook có tham khảo từ những trường hợp trên hay không, nhưng việc đưa Daehan – Minguk – Manse sang Pháp có lẽ là quyết định bản năng nhất của anh với tư cách là một người cha. Nam diễn viên đã hoạt động đủ lâu để nhận ra rằng: tình yêu thương và ngưỡng mộ chân thành là thứ khó tồn tại lâu dài trong giới giải trí. Những gì được yêu mến hôm nay rồi cũng đến lúc “hết hạn sử dụng”.

Chia sẻ về điều này, Song II Gook tự tin: “Điều đó giúp bọn trẻ được trải nghiệm môi trường sống ở 1 nơi xa lạ. Sẽ không ai nhận ra ba đứa con tôi chỉ vì chúng tham gia chương trình ‘The Return Of Superman’ “. Với nam diễn viên, tuổi thơ luôn là tài sản quý giá nhất của mỗi đứa trẻ. Nó chỉ diễn ra 1 lần trong đời, và không nên bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Hiện tại, cả 3 anh em đã quay trở lại Hàn Quốc để chuẩn bị vào lớp 1. Nhắc lại quãng thời gian sống trên đất khách, Song Il Gook gây bất ngờ khi tiết lộ bộ ba đã bị ném nước tiểu vì dáng vóc người châu Á. Nhưng anh không tỏ hối hận vì các con đã nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn.

Thực hiện: Đinh Duy Vũ

26/03/2019, 15:00