Sành điệu, hợp phom cùng xu hướng (Phần 2) - Tạp chí Đẹp

Sành điệu, hợp phom cùng xu hướng (Phần 2)

MIX & MATCH

>> Sành điệu, hợp phom mà vẫn bắt kịp xu hướng (Phần 1)

Chất liệu da

Mùa thời trang Thu – Đông năm nay sử dụng chất liệu da theo cách vô cùng đa dạng. Không chỉ dừng lại ở những chiếc áo da thông thường, các nhà thiết kế đã khéo léo đưa chất liệu da vào những mẫu váy bút chì và các phụ kiện bao gồm găng tay, mũ, bốt và túi. Về màu sắc, gam màu đen vẫn chiếm ưu thế, nhưng bảng màu cho đồ da còn xuất hiện “những vị khách lạ” như áo da màu xanh ngọc, váy da điểm chấm bi bản to hay sử dụng họa tiết thêu gam màu rực rỡ, tương phản cao.

Với phụ kiện da, áo da, ưu điểm nổi bật của chúng là dễ dàng phù hợp mọi phong cách và phom người. Tuy nhiên, những mẫu váy hay quần da sẽ kén người mặc hơn, thường là lựa chọn của các quý cô “mình dây”, bởi độ bóng của chúng sẽ tạo cảm giác đầy đặn hơn cho phần hông và đùi của người mặc. Nhưng cô nàng vốn dĩ đã có vòng ba hơi quá khổ cũng đừng vì thế mà bi quan. Bí quyết mặc váy da, quần da đẹp cho bạn là hãy chọn những loại vải với độ bóng vừa phải (matt leather) để đánh lừa thị giác của người đối diện.

Gợi ý của Đẹp online dành cho bạn:

Vòng cổ giả da Mango: 826,000 đồng. Mua tại đây

Váy da với phần chân váy bằng lông vũ: 5,288,000 đồng. Mua tại đây


Chân váy da McQ Alexander McQueen: 17,866,000 đồng. Mua tại đây

Áo cổ lọ

Những chiếc áo cổ lọ luôn là kiểu trang phục được ưu ái trong tủ đồ của quý cô vào mùa đông, giữa cái giá lạnh rét buốt. Không chỉ có ưu điểm giữ nhiệt cho cơ thể, áo cổ lọ còn là một trang phục mang đậm nét cổ điển và nếu biết cách kết hợp tinh tế, quý cô đã sở hữu ngay cho mình một phong cách sang trọng và vô cùng thanh lịch. Trong mùa thời trang Thu – Đông 2012, các tín đồ thời trang Châu Âu đa phần chọn những chiếc áo cổ lọ đơn sắc kết hợp với quần ống suông, ống vẩy hay quần jeans lửng. Chất liệu cực kỳ đa dạng, nhưng len vẫn là lựa chọn số một của các quý cô bởi sự dày dặn và ấm áp mà chất liệu này mang lại.

Áo cổ lọ phù hợp với mọi phom người, tuy nhiên người mặc cần lưu ý trong cách lựa chọn màu sắc để làm nổi bật ưu điểm hay khéo léo che đi những nhược điểm của mình. Với những cô gái sở hữu vòng ngực khiêm tốn, hãy chọn cho mình những chiếc áo cổ lọ dáng suông, gam màu sáng như xanh lá, vàng hay đỏ để tạo cảm giác cho vòng một như đầy đặn hơn. Ngược lại, nếu bạn có khuôn ngực với số đo chuẩn, kiểu áo cổ lọ dáng suông hay bó sát đều rất hoàn hảo.

Gợi ý của Đẹp online dành cho bạn:

Áo len cổ lọ Zara (màu đỏ): 1,985,000 đồng. Mua tại đây

Áo len cổ lọ Zara (màu trắng): 1,522,000 đồng. Mua tại đây

Áo len cổ lọ Tory Burch: 7,907,000 đồng. Mua tại đây

Váy midi (kiểu váy với độ dài thường là ngang đến bắp chân)

Được yêu thích, rồi “im lặng” và giờ bùng nổ trở lại, những chiếc váy midi được đa dạng hóa về chất liệu hơn bao giờ hết. Bạn có thể thả sức chọn lựa váy midi bằng vải voan, thổ cẩm, vải tuýt hay nhung… theo sở thích và ý định phối đồ. Nếu vải voan và thổ cẩm mang lại cho người mặc nét bay bổng, dịu dàng và nữ tính đến tuyệt đối, thì chất liệu vải tuýt hay nhung mang đến một làn gió mới: lịch lãm, cổ điển và quý phái hơn.

Nhưng không giống váy maxi, váy midi dễ dàng trở thành “điểm trừ” với những cô nàng có chiều cao thấp bé mà vẫn thích đi giày bệt. Thay vào đó, hãy khắc phục nhược điểm này bằng những đôi giày cao gót tối giản về họa tiết và màu sắc.

Gợi ý của Đẹp online dành cho bạn:


Chân váy midi Warehouse (chất liệu ren): 1,866,000 đồng. Mua tại đây

Chân váy French Connection(chất liệu cotton-blend metallic): 3,307,000 đồng. Mua tại đây

Chân váy Dries Van Noten (chất liệu dạ): 15,380,000 đồng. Mua tại đây

Trang Nguyễn

Thực hiện: depweb

13/11/2012, 08:56