Sành điệu, hợp phom cùng xu hướng (Phần 1) - Tạp chí Đẹp

Sành điệu, hợp phom cùng xu hướng (Phần 1)

MIX & MATCH

Cùng Đẹp online dạo quanh các kinh đô thời trang để cùng khám phá những xu hướng thời trang đang chiếm trọn trái tim của các tín đồ. Biết đâu bạn sẽ tìm được cho mình những ý tưởng phối đồ phù hợp với cá tính và phong cách bản thân, để tỏa sáng và xua tan không khí lạnh lẽo của những ngày giáp đông!

Chân váy maxi

Chân váy maxi vẫn vô cùng ngạo nghễ mùa này bởi vị trí đặc biệt không thể “đánh bật” của mình trong dòng chảy xu hướng thời trang khắc nghiệt. Cũng phải thôi. Váy maxi “nịnh dáng” ngay với những cô gái vốn dĩ không sở hữu chiều cao đúng chuẩn, và những cô nàng có đôi chân dài thì khỏi nói, sẽ đẹp một cách nổi bật bởi maxi. 

Khác với sự mỏng, nhẹ của mùa hè, nhung, dạ và vải tuýt là những chất liệu điển hình cho những chiếc maxi mùa lạnh. Nếu thích sự đơn giản đỉnh cao, bạn chỉ cần phối chân váy maxi cùng áo len, áo sơ mi trắng… Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu phong cách cầu kỳ hơn, hãy khoác thêm một chiếc lông quý phái hay áo da biker nếu bạn đang tìm kiểm vẻ bụi bặm phóng khoáng.

Gợi ý  của Đẹp online dành cho bạn:

Chân váy maxi Mango (chất liệu voan nhẹ): 1,421,000 đồng. Mua tại đây

Váy maxi Mango (chất liệu vải thun co dãn): 2,644,000 đồng. Mua tại đây

Chân váy Reiss (chất liệu voan nhẹ): 4,596,000 đồng. Mua tại đây

Áo khoác (giả) lông thú

Nhắc tới trang phục hay phụ kiện làm từ lông thú, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh của những quý cô sang trọng và kiêu sa, bởi vốn dĩ chất liệu lông thú luôn có một chỗ đứng riêng của nó trong làng thời trang cao cấp. Mùa Thu – Đông 2012, những chiếc áo lông thú có phần cách điệu về kiểu dáng, trong các chi tiết nhấn nhá nổi bật, và dành được rất nhiều sự ưu ái từ các tín đồ thời trang Châu Âu.

Đặc điểm của những chiếc áo lông thú là khả năng giữ nhiệt tốt, nhưng cũng chính vì thế mà chúng khá dày dặn và đôi khi khiến phần thân trên của các quý cô trở nên “quá khổ”. Vì thế, khi kết hợp với những chiếc áo (giả) lông thú, các bạn gái nên lưu ý chọn cho mình kiểu áo mặc trong và quần ôm bó sát cơ thể, giúp làm giảm đi hình dáng đồ sộ mà chiếc áo “không may” tạo ra, đồng thời cũng khoe khéo được những đường cong quyến rũ của phái đẹp. Áo lông thú phù hợp hầu hết với mọi dáng người, từ phom hình quả chuối (mảnh mai), quả lê (phần thân trên nhỏ hơn so với phần thân dưới) cho đến phom người đồng hồ cát. Tuy nhiên, đối với những quý cô sở hữu phom người hình quả táo (phần thân trên to hơn so với phần thân dưới) thì những chiếc áo lông thú hẳn sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Gợi ý  của Đẹp online dành cho bạn:

Áo khoác cổ giả lông Warehouse: 3,967,000 đồng. Mua tại đây

Áo khoác giả lông Mango: 2,975,000 đồng. Mua tại đây

Ankle boots (Bốt cổ ngắn)

Những đôi bốt cổ ngắn không chỉ là phụ kiện giúp giữ ấm cho bàn chân, mà còn là điểm nhấn cá tính trong phong cách của các quý cô sành điệu. Nếu mùa Thu – Đông 2011, những đôi bốt màu camel là lựa chọn số một của những quý cô thời trang thì trong mùa Thu – Đông 2012, chúng đã bị đưa vào dĩ vãng. Thay vào đó là sự thống trị của những đôi bốt cổ ngắn gam màu đen huyền bí, đế cao hay thấp tùy thuộc vào sở thích của mỗi nàng và chất liệu cũng được đa dạng hóa. Da lộn, da bóng và nhung là những chất liệu được sử dụng trong đa phần các mẫu thiết kế. Tuy nhiên, rất nhiều nhà thiết kế đã mạnh dạn đưa vào mẫu thiết kế của mình những chi tiết và điểm nhấn táo bạo, điển hình là đôi bốt da lộn hiệu Pringle of Scotland với phần gót giầy được đúc bằng sắt.

Ankle boots là lựa chọn hoàn hảo cho mọi vóc dáng, trang phục và phong cách – từ nữ tính, sang trọng, cho đến bụi bặm hay đơn giản được coi là một phụ kiện everyday wear (đi hàng ngày).

Gợi ý của Đẹp online dành cho bạn:

Bốt da Mango: 2,893,000 đồng. Mua tại đây


Bốt Mango (chất liệu da lộn): 3,800,000 đồng. Mua tại đây

Bốt da cao gót Valentino: 19,867,000 đồng. Mua tại đây

Trang Nguyễn

Thực hiện: depweb

12/11/2012, 11:32