Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P25) - Tạp chí Đẹp

Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P25)

Sống

*Giày đế thuyền ấn tượng

Chỉ cần chút sáng tạo nhỏ cùng những hạt cườm và cuộn len, bạn sẽ có được một đôi giày mà nhiều cô gái phải thèm muốn.

 

Nguyên liệu:

– Một cuộn len.

– Hạt cườm nhiều màu.

– Một đôi giày đế thuyền.

– Kéo

Thực hiện:

Cắt cuộn len để có những đoạn dây dài 30-45cm. Sau đó, luồn những hạt cườm vào sợi len.

 

Làm tương tự với những hạt còn lại.

Sau đó buộc vào quai giày.

 

Đây là cách làm rất đơn giản, bạn có thể thường xuyên thay đổi những chuỗi hạt nhiều màu cho đôi giày của mình.

 

Và bạn đã sở hữu một đôi giày mới, có thể kết hợp với những chiếc đầm maxi để trở thành cô nàng hippy sôi động.

*Áo khoác trắng sành điệu

Chiếc áo vest kiểu màu trắng được “cách tân” trở thành chiếc áo trắng viền cổ đen ấn tượng. Bạn có thể tự làm cho mình được một chiếc áo như thế.

 

Nguyên liệu:

– Một chiếc áo vest kiểu.

– Vải satin đen.

– Kéo.

– Hai chiếc cúc áo.

– Keo dán vải.

– Kim làm dấu, kim may tay, giấy trắng.

– Chỉ. 

Thực hiện:

Trước tiên bạn cần lấy kích thước của chiếc lá cổ. Bằng cách lấy dấu lá cổ sang giấy (vẽ theo hình chiếc lá cổ). Sau đó, đặt mảnh giấy vẽ chiếc lá cổ lên vải satin đen và cắt theo.

 

 

Tiến hành dán lá cổ vừa cắt lên lá cổ màu trắng.


Lần lượt dán đè lên và vuốt thẳng để không bị nhăn.

 

Tiếp theo, may hai chiếc cúc áo mới, và cắt một miếng vải cỡ 15x15cm gấp đôi lại và may như hình.

 

Bạn đã có thể tạo ra cho mình một chiếc áo thật sự mới lạ và cá tính. Có thể sử dụng “áo mới” để đi tiệc cùng chân váy ngắn hoặc quần bó màu đen.

Chúc các bạn thành công!.

Nancy D (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

31/10/2012, 19:29