Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P24) - Tạp chí Đẹp

Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P24)

Sống

*Quần mới sành điệu

Chiếc quần xanh cũ bạn mặc đã chán ngán và chẳng biết sẽ phối hợp với trang phục và phụ kiện nào?.Chỉ cần với vài phút rảnh rỗi, bạn cũng có thể biến chiếc quần thường ngày trở thành chiếc quần “hot” nhất của tương hiệu thời trang Oscar De La Renta.


 

Nguyên liệu:

–    Quần vải.

–    Kéo.

–    Bàn là.

–    Hình dán lên vải có họa tiết đẹp.

Thực hiện:

Trước tiên, để có được mẫu quần giống như của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Oscar De La Renta. Bạn hãy chọn những hình dán lên vải có họa tiết hình trang sức thật đẹp.

 

 

Sau đó, cắt hình và dán lên quần. Lưu ý, hãy định vị trí và kết hợp 2-3 kiểu hình dán khác nhau để đảm bảo kiểu hoa văn được dán lên của bạn thật sự mới lạ.

 

Dùng bàn là, là lên trên bề mặt hình dán trong vòng từ 1-2 phút. Dán lần lượt ở các vị trí như hai bên túi trước, hai bên đầu gối, và cuối cùng là ở chân mỗi ống quần.

 

Và bạn đã có một chiếc quần mới “độc nhất vô nhị”. Có thể thử làm tương tự với những chiếc áo vải trơn được may bằng vải cotton.

*Túi xách vai chéo thời trang

Chiếc clutch màu đen quen thuộc, sẽ được có một diện mạo mới nhờ vào việc bạn thêm một sợi dây dài đủ để đeo vai và những hạt đá, kim sa lấp lánh.

 

Nguyên liệu:

–    Một chiếc clutch.

–    Kim sa, hạt đá, hạt kim loại.

–    Kéo.

–    Keo dán.

–    Tăm tre lớn.

–    Nhíp.

–    Hai chiếc móc gài.

 

Thực hiện:

Tiến hành dán lần lượt những hạt kim loại, hạt đá lên viền sợi dây dài mà bạn sẽ đeo vai.

 

Lưu ý, dán thẳng hàng và kết hợp cỡ hạt to, nhỏ, vuông, tròn, để chiếc dây đeo của bạn thật mới lạ và ấn tượng.

 

Tiếp theo, để che kín bề mặt của sợi dây đeo vai. Bạn hãy dùng nhíp gắp những hạt kim loại cỡ nhỏ và chấm keo sau khi đã cho ra tăm tre lớn. Sau đó tiến hành dán(như hình). 

 

Cuối cùng, nối hai chiếc móc vào hai bên chiếc clutch cũ của bạn.

 

 Và  một chiếc túi mới thật đẹp và ấn tượng đã hoàn thiện.

Chúc các bạn thành công!.

Nancy D(tổng hợp)

Thực hiện: depweb

31/10/2012, 18:17