Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P.30) - Tạp chí Đẹp

Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P.30)

Sống

*Giày bốt kiểu cách

Đôi giày bốt quen thuộc phút chốc trở nên lạ mắt nhờ được gắn thêm một miếng đệm thời trang ở phía trước mũi giày. Hãy làm theo hướng dẫn sau đây của chúng tôi.

 

Nguyên liệu:

– Một đôi bốt ngắn, cao gót.

– Dây cotton màu đỏ.

– Bốn hạt cườm ánh kim.

– Kéo bấm chỉ.

– Một mảnh vải nỉ/da.

– Giấy.

 

Thực hiện:

Cắt một mảnh giấy 4x15cm theo hình thang như hình. Sau đó, đặt lên mảnh vải nỉ/da và cắt theo hình trên.

Ở phần đáy lớn của hình thang, lấy kéo bấm chỉ bấm vào sâu 2-3cm khoảng cách mỗi sợi là 0,8cm.

 

Sử dụng kéo bấm chỉ bấm nhọn các đầu. Dùng kéo bấm chỉ tạo hai lỗ ở giữa hình thang. Khoảng cách mỗi lỗ là 1,5cm.

Làm theo các bước trên để được một hình thanh tương tự. Và bạn đừng quên xỏ vào hai đầu dây hai hạt cườm ánh kim để sợi dây thật nổi thật và ấn tượng.

 

Tiến hành luồn sợi dây vòng qua cổ chân giày như hình. Hãy buộc nơ thật xinh và bạn đã có một đôi giày như ý!.

*Áo choàng ca-rô không tay

Những chiếc áo choàng không tay (cape) sẽ tạo cơn sốt trong mùa đông năm nay. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng tự làm cho mình một chiếc áo như thế.

 

Nguyên liệu:

– Vải ca-rô.

– Cài áo đẹp.

– Kéo.

– Nón phớt.

Thực hiện:

Thoạt đầu, bạn gấp đôi mảnh vải như hình.


Sau đó để chiếc nón của bạn ở trung điểm chiều dọc mảnh vải gấp đôi để tạo vòng cổ.

 

Cắt theo đường vạch màu trắng. Mảnh vải bạn cắt thừa sẽ tận dụng làm thắt lưng cho chiếc áo (như hình).

Bạn đừng quên cài vào bên ngực trái những chiếc cài áo đẹp nhé!.

 

Bạn đã có một chiếc áo choàng ấm áp cho mùa đông này rồi.

Chúc các bạn thành công!.

Nancy D (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

06/11/2012, 10:48