Sài Gòn nắng quay quắt, hàng giải nhiệt đắt khách - Tạp chí Đẹp

Sài Gòn nắng quay quắt, hàng giải nhiệt đắt khách

Tin Tức

Giải khát được mùa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ trung bình trong những ngày qua tại TPHCM có khi lên đến 35 – 36 độ C. Khó chịu hơn, nắng nóng gay gắt kéo dài suốt từ sáng sớm cho đến chiều, đạt mức 8 giờ/ngày. Thời tiết nắng nóng cộng với mật độ xe cộ đông đúc khiến người Sài Gòn thêm mệt mỏi mỗi khi ra đường.

Hơn 1 tuần qua, Sài Gòn nắng kinh người

Hơn 1 tuần qua, Sài Gòn nắng kinh người

Dưới cái nắng quay quắt, người Sài Gòn đang tìm mọi cách chống nóng

Dưới cái nắng quay quắt, người Sài Gòn đang tìm mọi cách chống nóng

Giải pháp đầu tiên để trốn cái nóng gay gắt trên của người thành phố là hạn chế ra đường, núp trong nhà hưởng gió mát và máy lạnh. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người bắt buộc phải ra đường, vì guồng quay cuộc sống vẫn chạy, công việc vẫn phải làm.

Chạy ra đường giữa trời trưa nóng, dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn những ngày này quả thật không dễ chịu gì. Bởi thế, những hàng giải khát dọc đường trở thành điểm đến hấp dẫn, giúp mọi người giải ngay cái khát, cái nóng trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa điểm tụ tập đông người ở TPHCM như bến xe Miền Đông, chợ Bến Thành… trong 2 ngày gần đây thì mặt hàng nước giải khát đang trở thành hàng “hot”, hàng quán lúc nào cũng đông khách ngồi tránh nóng, uống ly nước giải nhiệt.

Các gánh hàng nước giải khát được mùa đắt khách

Các gánh hàng nước giải khát được mùa đắt khách

Chè cũng “ăn nên, làm ra”

Chè cũng “ăn nên, làm ra”

Tấp nập người mua tại một của hàng bàn trà sữa gần hồ con Rùa

Tấp nập người mua tại một của hàng bàn trà sữa gần hồ con Rùa

Trên những tuyến phố lớn trong khu trung tâm như nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Cừ… thì các hàng giải khát như gánh hàng rong bán dừa xiêm, dừa nước, nước sâm… cũng được dịp đắt khách.

Một thanh niên bán dừa xiêm dạo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn trước công viên Tao Đàn cho biết: “Do thời tiết những ngày này nắng nòng bất thường nên lượng khách đông hẳn. Những ngày này trung bình tôi bán được 70 – 80 trái, đắt hàng gấp 3 lần so với những ngày trước”.

Thậm chí, tại một số hàng nước, gánh hàng rong bán hàng giải nhiệt dọc các con đường đông khách đến nỗi nhiều khách hàng phải đứng đợi đến lượt phục vụ hoặc nhận được cái lắc đầu của người bán vì hết hàng.

Trước cái nóng gay gắt, ai ra đường cũng thủ sẵn ly nước trên tay

Trước cái nóng gay gắt, ai ra đường cũng thủ sẵn ly nước trên tay

Tranh thủ tấp vào lề làm 1 trái dừa xiêm

Tranh thủ tấp vào lề làm 1 trái dừa xiêm

Cà phê cóc dọc vỉa hè rợp bóng cây là điểm dừng chân lý tưởng

Cà phê cóc dọc vỉa hè rợp bóng cây là điểm dừng chân lý tưởng

Chị Quỳnh Trang bán chè tại cổng trường THCS Lê Qúy Đôn cho biết: “Trời nóng quá nên cầm trên tay ly chè cũng cảm thấy mát mẻ trong người. Nhờ vậy mà mấy ngày nay tôi chỉ bán tới trưa là đã hết hàng rồi, không lo ế”.

Hàng chống nóng lên ngôi

Không chỉ các mặt hàng nước giải khát, hàng giải nhiệt đắt khách mà các loại trang phục chống nắng trong ngày này cũng bán rất chạy. Nhân viên một cửa hàng bán quần áo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết: “Mấy hôm nay khách hàng chủ yếu của chúng tôi là các chị em phụ nữ. Họ mua nhiều các loại áo khoát chống nắng, mũ bảo hiểm có bọc vành rộng bên ngoài cũng rất được ưa thích”.

Các trang bị chống nóng linh tinh khác như kính râm, nón rộng vành, khẩu trang bịt mặt… thì lại được bán nhiều tại các hàng rong dọc các tuyến quốc lộ, các tuyến đường chính ở khu trung tâm. Dù (ô – PV) là mặt hàng chỉ xuất hiện trong mùa mưa nay cũng được các cửa hàng nhập về bán cho các chị em văn phòng.

Phụ kiện chống nắng “lên ngôi”

Phụ kiện chống nắng “lên ngôi”

Phụ kiện chống nắng “lên ngôi”

Dù trở thành vật dụng phổ biến được nhiều chị em văn phòng ưa chuộng mỗi khi phải bước ra khỏi văn phòng máy lạnh

Chị Nguyễn Thị Thúy bán kính, khẩu trang trên Xa lộ Hà Nội, đoạn gần Công ty xi măng Hà Tiên cho biết: “Chị mới vào thành phố bán lại chừng 1 tuần nay thôi. Nhờ đợt nắng nóng mà chị bán nhiều hơn hẳn, so với trước Tết thì tăng gần gấp 3. Bán được nhất là các loại khẩu trang bịt kín cả mặt và che cổ, kính râm bán cũng được”.

Chị Hoàng Trang, nhân viên truyền thông của 1 hãng điện máy than: “Bình thường mình cũng phải chạy ngoài đường rất nhiều. Không có cái áo khoát, cái khẩu trang bịt kín mặt là chịu không nổi. Trời gì mà nắng gắt quá!”.

Dù nắng nóng nhưng vẫn phải ra đường

Dù nắng nóng nhưng vẫn phải ra đường

Đồ chống nóng được chị em trang bị từ đầu đến chân

Đồ chống nóng được chị em trang bị từ đầu đến chân

Một dịch vụ khác cũng rất đông khách trong dịp này là các hồ bơi. Trong những ngày này, tại những hồ bơi lớn ở thành phố như Yết Kiêu, Đại Thế Giới lúc nào cũng nhộn nhịp người lui tới chứ không chỉ đông vào giữa trưa như ngày thường.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

05/03/2013, 21:55