Rút kinh nghiệm từ lỗi trang điểm của sao - Tạp chí Đẹp

Rút kinh nghiệm từ lỗi trang điểm của sao

Làm Đẹp
Kẻ viền môi quá rõ

 

Trong bức ảnh này trông Lindsay Lohan giống một “tên hề” hơn là mang vẻ đẹp của một kiều nữ thế giới. Đây là ví dụ điển hình về rủi ro khi trang điểm không đúng cách. Để tránh gặp phải sai lầm tương tự, chuyên gia trang điểm Sarah Lucero khuyên bạn chọn chì kẻ môi có màu gần với màu môi tự nhiên và khéo léo định hình, tạo dáng môi. Đừng bao giờ cố gắng kẻ viền ra ngoài môi để mong làm môi dày lên. Cũng đừng kẻ cứng nhắc, mà hãy nhẹ nhàng miết chổi dọc theo đường viền môi, bạn sẽ có bờ môi căng đầy, hiện đại và xinh xắn.

Hàng mi vón cục

 

Một hàng mi rậm rạp, vón cục như ngôi sao Brandi Glanville của phim “Real Housewives of Beverly Hills” sẽ khiến bạn “nổi bật”, nhưng theo một cách kì quặc, quái đản. Chuyên gia Sandy Linter của hãng mỹ phẩm Lancome khuyên bạn chỉ chuốt khoảng hai lớp mascara là đủ. “Bạn cần xác định xem độ chắc khỏe của lông mi mình đến đâu. Nếu lông mi mảnh, bạn đừng vội dùng loại mascara làm dày mi. Hãy chọn một loại mascara nhẹ hơn mà giúp làm đầy mi một cách vừa phải.” Nếu lông mi bạn đã bị vón cục , hãy lấy một chiếc bàn chải dạng xoắn ốc và chải lên mi để loại bỏ bớt mascara.


Kem nền cách biệt

 

Demi Lovato có vẻ hơi lơ là thiếu cẩn trọng khi để gương mặt trang điểm trắng hơn màu da còn lại trên cơ thể quá rõ rệt. Đây là lỗi chọn kem nền lệch màu quá với màu da tự nhiên. Nếu kem nền hơi trắng hơn so với da, bạn nên dùng phấn má hồng và thoa phía dưới xương gò má cũng như tán một chút ngang trán để thêm độ ấm cho làn da. Sau đó, bạn lấy một miếng mút hơi ẩm ấn nhẹ lên da, nhưng tuyệt đối không chùi hay miết. Cách này sẽ giúp màu da trông tự nhiên và che đậy khéo léo hậu quả của màu kem nền cách biệt.


Thoa phấn má hồng thành vệt

 

Lớp trang điểm của Anna Lynne McCord chẳng có vẻ gì giống với một gò má ửng hồng tự nhiên cả. Để không thoa phấn má thành vệt như vậy, bạn nên kiểm tra chổi cọ má và đảm bảo lông chổi vẫn tơi, mịn, không bị loe quá hay bết dính. Sau khi thoa kem dưỡng ẩm và kem nền, bạn chờ một lúc để kem thẩm thấu hoàn toàn vào da rồi mới thoa phấn má. Hãy đảm bảo chổi cọ đánh má luôn luôn phải thật tơi và sạch sẽ. Nếu phấn má của bạn bị sẫm màu ở giữa, thì có nghĩa nó đã bị biến màu do sử dụng chổi ướt, bết. Bạn chỉ nên sử dụng phấn má chưa bị biến màu và chổi sạch để lớp trang điểm hoàn hảo và không mắc phải những vấn đề da liễu sau này.

Quá nhiều nhũ mắt

 

Có thể thấy Giulianna Rancic đã trang điểm mắt quá tối màu cho không khí ban ngày, biến cô trở nên nặng nề, u ám. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể tham khảo mẹo của chuyên gia Linter, đó là: “Lấy tăm bông và nhúng vào kem dưỡng ẩm hoặc miếng bông tẩy trang chuyên dụng rồi lau đi màu nhũ mà bạn đã thoa quá tay. Sau đó, lấy một miếng mút chấm vào phấn mắt tông màu trung tính và thoa chèn lên màu nhũ mắt. ”


Da mặt bóng nhờn

 

Ánh đèn flash của máy ảnh vô tình càng làm lộ rõ khuôn mặt cực bóng nhờn của Pippa Middleton. Dù làn da lấp lánh sáng rạng rỡ là vô cùng lí tưởng, đáng mơ ước nhưng nếu không biết cách, nó có thể dễ dàng bị biến thành một mớ hỗn độn bóng nhờn. Vì thế bạn luôn cần có sẵn giấy thấm dầu trong tay để gương mặt hoàn hảo nhất có thể.

Lông mày tỉa mỏng quá

 

Nếu bạn trót nhổ lông mày quá tay như Britanny Snow, bạn sẽ cần tới mẹo nhỏ này của chuyên gia Lucero: Dùng phấn màu mờ sáng hơn khoảng hai nấc so với màu lông mày tự nhiên để kẻ lông mày theo hình dáng mong muốn. Nếu bạn thích kẻ lông mày với chì kẻ thì bạn nên dùng chì kẻ màu nâu, không nên dùng chì kẻ viền mắt. Bởi chì nâu sẽ cứng và không bị trôi, trong khi chì kẻ viền mắt thường nhòe đi và khiến màu bị đậm lên.

Viền mắt nhòe

 

Sẽ rất hữu dụng nếu bạn biết dùng phấn mắt như một loại kẻ mắt trong trang điểm mắt khói. Nhưng hãy cẩn thận vì phấn mắt tông màu nâu sẽ thường hơi sáng quá hoặc có chứa sắc tố đỏ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ dễ rơi vào trường hợp của Jessica Stroup, viền mắt nhòe tứ tung, lèm nhèm khiến bạn trông như vừa quậy tưng bừng cả đêm vậy.

Đôi môi đóng vảy

 

Khi thoa những màu son tuyệt đẹp như màu son này của Evan Rachel Wood, hẳn bạn không bao giờ muốn đôi môi mình trở nên không đều màu và bị thành vảy, vệt không mịn màng như thế này. Nguyên nhân có thể là do làn môi bạn quá khô hoặc trông thiếu sức sống. Mẹo khắc phục trong trường hợp này là cho son bóng lên chổi cọ và lau đi son môi cũ rồi thoa lại lớp son mới. Để có làn môi mịn màng, căng mọng, gợi cảm bạn nên thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên sau khi đánh răng mỗi buổi sáng.


Phấn phủ hiện rõ

 

Đôi khi bạn thậm chí không biết rằng mình đã đánh phấn quá đậm cho tới khi lên hình. Sự thật là bột tan, nguyên liệu trong phấn phủ luôn hiện rõ hơn dưới ánh đèn flash. Vì thế nếu tham gia những sự kiện cần chụp ảnh, bạn nên chọn một loại kem nền có lớp phủ mờ để giảm thiểu sự cố đáng tiếc này.

Bảo Anh (theo dailymakeover)

Thực hiện: depweb

17/09/2012, 10:21