Phát triển một loại thuốc ngừa thai an toàn cho phụ nữ - Tạp chí Đẹp

Phát triển một loại thuốc ngừa thai an toàn cho phụ nữ

Sức Khỏe

Ảnh minh họa. (Nguồn: Mypregnanthealth.com)

Công trình nghiên cứu, do giáo sư Ariel Horowitz đứng đầu, được khởi động sau khi các bác sỹ phát hiện thấy một số loại gen có sự biến đổi trong trong quá trình rụng trứng và dẫn xuất Prostaglandin (một loại axít béo có tác dụng hỗ trợ cho việc sinh sản). 
Các cuộc thí nghiệm được tiến hành trên chuột sau đó đã cho kết quả khả quan khi các vật thí nghiệm được tiêm loại thuốc ngăn chặn quá trình dẫn xuất Prostaglandin đã không xảy ra quá trình rụng trứng. 
Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, các chuyên gia sẽ áp dụng liệu pháp này lên con người. Nếu thành công, một loại thuốc có tác dụng ngừa thai an toàn sẽ được bào chế. 
Điểm khác biệt của loại thuốc này là không chứa các loại hoócmôn có thể gây hại cho cơ thể người phụ nữ. 
Các loại thuốc tránh thai có mặt trên thị trường hiện nay đề có chứa các loại hoócmôn như oxtrogen và steroid, mà việc sử dụng có thể xảy ra hiện tượng đông máu dẫn đến cac bệnh tắc mạch máu não, nghẽn mạch phổi hay tử vong trong nhiều trường hợp.
Giáo sư Horowitz nói rằng hiện nay có nhiều phụ nữ không thể sử dụng các loại thuốc tránh thai có chứa hoócmôn, chẳng hạn những người có khuynh hướng bị bệnh máu đông, những người hút thuốc hay các bệnh nhân ung thư… Do vậy, một liệu pháp tránh thai an toàn mới còn có thể giúp ích cho những phụ nữ này. 

Ngoài ra, các chuyên gia còn cho biết kết quả nghiên cứu nói trên còn hỗ trợ tích cực cho những người phải sử dụng liệu pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Theo VietnamPlus

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

23/05/2016, 08:28