Phạm Băng Băng và Song Kye Kyo: bằng tuổi, cùng trốn thuế, chia tay trùng ngày - Tạp chí Đẹp

Phạm Băng Băng và Song Kye Kyo: bằng tuổi, cùng trốn thuế, chia tay trùng ngày

Hậu Trường

Trong cùng một ngày, hai cặp đôi quyền lực bậc nhất showbiz Hàn Quốc và Trung Quốc: Song Hye Kyo – Song Joong Ki, Lý Thần – Phạm Băng Băng cùng thông báo đường ai nấy đi. Từ hình tượng người phụ nữ hạnh phúc được chồng/bạn trai chiều chuộng, Song Hye Kyo và Phạm Băng Băng trở thành hai cái tên gây tranh cãi vì đổ vỡ tình cảm.

Giống nhau từ scandal trốn thuế đến đổ vỡ tình cảm…

tuong dong giua pham bang bang va song hye kyo
Phạm Băng Băng và Song Hye Kyo có khá nhiều điểm tương đồng với nhau.

Song Hye Kyo và Phạm Băng Băng là hai người đẹp cùng tuổi. Một người được coi là biểu tượng nhan sắc xứ sở kim chi, người còn lại là “nữ hoàng giải trí” sở hữu danh tiếng và quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Vậy nên, nhất cử nhất động của hai mỹ nhân sinh năm 1981 đều trở thành tâm điểm bán tán của truyền thông và dư luận. Bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng, showbiz sẽ chấn động thế nào nếu hai tên tuổi này gắn với scandal phạm pháp, ồn ào tình cảm… Ấy vậy mà, Song Hye Kyo và Phạm Băng Băng lại có cả hai.

Sự nghiệp của Song Hye Kyo suýt tan tành mây khói vì scandal trốn thuế. Nhờ “Hậu duệ mặt trời”, cô được công chúng đón nhận trở lại và đưa tên tuổi lên một tầm cao mới.

Cuối năm 2016, “Hậu duệ mặt trời” của Song – Song gây sốt màn ảnh nhỏ toàn châu Á và tạo nên hiệu ứng tốt chưa từng có. Sự ngọt ngào của cặp đôi vượt ra ngoài những thước phim, đám cưới cổ tích ngoài đời thật giữa đôi trai tài gái sắc khiến người hâm mộ như vỡ òa. Song Hye Kyo cùng ông xã trở thành cặp đôi đẹp nhất, nổi tiếng nhất và quyền lực nhất xứ Hàn. Dư luận gần như quên mất chỉ 3 năm trước đó, nữ diễn viên “Trái tim mùa thu” hứng chịu chỉ trích dữ dội khi bị Tổng cục thuế Hàn Quốc phát hiện thiếu hơn 2,5 tỷ won tiền thuế từ năm 2009-2011.

Khác với Song Hye Kyo, đến nay, “nữ hoàng giải trí” Phạm Băng Băng vẫn chưa có bước ngoặt nào để làm dư luận quên đi scandal trốn thuế. Năm 2018, giới giải trí Hoa Ngữ dậy sóng khi cái tên Phạm Băng Băng vốn luôn gắn liền với thị phi nay bị bủa vây bởi lùm xùm lớn nhất, có khả năng làm sụp đổ tên tuổi và đế chế Phạm Gia lớn mạnh.

Sau kết luận cuối cùng với tội danh trốn thuế, nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc phải nộp phạt với số tiền lên đến 130 triệu USD, nhưng mức phạt này vẫn chưa thể xoa dịu sự thất vọng và phẫn nộ của công chúng. Thời điểm đó, sự im lặng của Lý Thần cũng khiến cư dân mạng bàn tán.

Phạm Băng Băng bắt đầu rục rịch trở lại sau ồn ào trốn thuế.

Thế nhưng, dù “chuyện tình bước ra từ cổ tích” với Song Joong Ki giúp Song Hye Kyo lấy lại danh tiếng, Lý Thần ở bên Phạm Băng Băng trong lúc hoạn nạn, thì hai cặp đôi nổi tiếng và quyền lực bậc nhất châu Á cũng tan vỡ. “Biểu tượng nhan sắc” Hàn Quốc và “nữ hoàng giải trí” Trung Quốc cùng trở về độc thân ở tuổi 38.

…nhưng khác nhau ở thế chủ động

Trước thông báo ly dị của Song – Song, cư dân mạng Hàn Quốc dồn mọi chỉ trích vào nữ diễn viên “Trái tim mùa thu”. Bởi, kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Song Hye Kyo, Song Joong Ki thường không ngại ngần công khai bày tỏ tình cảm dành cho vợ. Thế nhưng, anh cũng chính là người quyết liệt đệ đơn ly hôn, thậm chí chủ động liên lạc với truyền thông để thông báo sự việc.  

Chia sẻ với tờ QQ, luật sư của Song Joong Ki tiết lộ trong cuộc ly hôn, lỗi chủ yếu từ phía Song Hye Kyo: “Song Joong Ki đã có quyết định cứng rắn về cuộc hôn nhân, hai người khó có thể đảo ngược lại tình thế. Việc hòa giải gần như chỉ mang tính chất thủ tục”.

Luật sư phía Song Joong Ki khẳng định nguyên nhân của vụ ly hôn xuất phát từ phía Song Hye Kyo.

Vậy nên, cư dân mạng Hàn Quốc càng có lý do để khẳng định nữ diễn viên “Trái tim mùa thu” là người có lỗi. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo cặp kè với bạn diễn Park Bo Gum trong thời gian đóng chung phim. Ngoài ra, những ồn ào tình cảm cùng đồng nghiệp nam và lùm xùm trốn thuế trong quá khứ của Song Hye Kyo cũng bị đào bới lại.

Về phía Phạm Băng Băng, “nữ hoàng giải trí” chủ động thông báo tin chia tay cùng ngày với Song – Song. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” viết: “Cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều lần từ biệt. Tình yêu, sự ấm áp khi còn ở bên nhau sẽ trở thành sức mạnh vĩnh hằng. Cảm ơn anh đã cùng em đi một đoạn đường. Chúng ta không còn là chúng ta, nhưng vẫn là chúng ta như trước”.

Liệu có chiến lược nào đằng sau việc công khai chia tay trong cùng một ngày với Song Hye Kyo của Phạm Băng Băng?

Chia sẻ lại trạng thái của Phạm Băng Băng, Lý Thần cũng dành sự trân trọng: “Từ bạn trở thành người yêu rồi quay trở về làm bạn. Hình thức thay đổi nhưng cảm xúc giữa hai người sẽ không thay đổi”.

Dù đã bị đồn đoán từ lâu nhưng đến nay Phạm Băng Băng và Lý Thần mới chính thức công bố đường ai nấy đi. Nhiều người nhận định việc Phạm Băng Băng chọn đúng ngày này để công khai hoàn toàn không phải trùng hợp. Bởi tâm lý “đến cặp đôi cổ tích Song – Song còn có thể chia tay”, dư luận sẽ bớt ngạc nhiên và tiếc nuối hơn với cặp Lý Thần – Phạm Băng Băng.

Bên cạnh đó, trái ngược với thái độ quyết liệt của Song Joong Ki, Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, thậm chí quay trở lại làm bạn bè. Do vậy, công chúng chỉ cảm thấy tiếc nuối lẫn thương cảm, thay vì truy xét, đào bới.

Tác giả: Phương Thảo

28/06/2019, 14:00