#Oscar2024 - Lily Gladstone: Từ "đóa hoa nở muộn của Hollywood" đến người Mỹ bản địa đầu tiên được đề cử Oscar - Tạp chí Đẹp

#Oscar2024 – Lily Gladstone: Từ “đóa hoa nở muộn của Hollywood” đến người Mỹ bản địa đầu tiên được đề cử Oscar

Sao

Trước khi đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng và SAG (Screen Actors Guild), Lily Gladstone đã phải trải qua nhiều khó khăn, chật vật xây dựng chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh khắc nghiệt Hollywood. Nhờ tài năng xuất chúng và những nỗ lực phấn đấu không ngừng, nữ diễn viên đã ghi được dấu ấn và trở thành một trong những cái tên nổi bật tại mùa giải thưởng năm nay.

Tuổi thơ sóng gió nhưng đầy tình thương

Lily Gladstone sinh năm 1986, là một nữ tài tử người Mỹ da đỏ bản địa. Cô được sinh ra tại Khu bảo tồn bộ lạc da đỏ Blackfeet (Blackfeet Indian Reservation) ở Browning, Tây Bắc Montana. Lớn lên trong một môi trường giàu nền văn hóa, những năm tháng tuổi thơ của Lily được ảnh hưởng sâu sắc bởi truyền thống và phong tục của người Mỹ bản địa do cha mẹ cô truyền lại. 

“Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với bố mẹ tôi”, nữ diễn viên chia sẻ. Cô thường xuyên gợi ca mẹ – một chuyên gia giáo dục mầm non, đồng thời cũng là người đã dạy cô ngôn ngữ bản địa của Blackfeet. Cha cô, người gốc bộ tộc Blackfeet và Nez Perce trong mắt cô là một trong những người đàn ông tài giỏi nhất với tâm hồn và trí tuệ sắc bén.  Nhìn lại quá khứ, Lily cho biết cộng đồng của mình luôn thường trực nạn đói, bạo lực với tỷ lệ thất nghiệp cao. Vì điều kiện sống khó khăn, năm 11 tuổi cô cùng gia đình dời khỏi khu bảo tồn để đi tìm một cuộc sống tốt hơn tại Seattle. 

Từ khi còn nhỏ, Lily đã có niềm đam mê lớn với điện ảnh và diễn xuất. Với sự ủng hộ và khuyến khích của cha mẹ, cô theo đuổi con đường nghệ thuật và tốt nghiệp Đại học Montana năm 2008 với bằng cử nhân về diễn xuất và đạo diễn, cùng với chuyên ngành phụ về Nghiên cứu người Mỹ bản địa. Nữ diễn viên debut sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của cô vào năm 2012 với vai phụ trong phim “Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian”. Mặc dù chưa gặt hái được thành công trong giới phim ảnh, cô vẫn kiên trì theo đuổi đam mê môn nghệ thuật, luôn đón nhận cơ hội dù là nhỏ nhất. 

Toả sáng với vai diễn ở tuổi 30

Mãi đến năm 2016, cơ hội đã mỉm cười với Lily khi vai diễn Jamie trong dự án dự điện ảnh “Certain Women” của đạo diễn Kelly Reichardt đã nhận được sự chú ý của giới mộ điệu. Mang về hơn 25 đề cử giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong số đó cô nhận được giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Boston. Những dấu ấn trong sự nghiệp ở tuổi 30 khiến Lily Gladstone được mệnh danh là “Đóa hoa nở muộn của Hollywood”.

Phong cách diễn xuất của cô được đặc trưng bởi tính chân thực và dễ bị tổn thương. Cô không ngại thể hiện những cảm xúc mạnh đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Nữ diễn viên có khả năng “biến hóa” những nhân vật phức tạp trở nên sống động theo cách vừa đáng tin cậy vừa cảm động. Đây có lẽ là một trong những lý do Gladstone được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn trong tác phẩm mới nhất của huyền thoại điện ảnh Martin Scorsese.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Lily cho biết lúc nhận được cuộc gọi của đạo diễn Scorsese, cô đang trên bờ vực từ bỏ các hoạt động diễn xuất, chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện một dự án bảo vệ ong vò vẽ địa phương khỏi những con ong bắp cày tại Bộ Nông Nghiệp. Vì thế, đây có thể là lời mời thay đổi cuộc đời và tiếp tục chắp cánh ước mơ cô.

Trở thành nàng thơ của “Vầng trăng máu”

Trong tác phẩm “Vầng trăng máu” (“Killers of the Flower Moon”) của đạo diễn Martin Scorsese, Lily Gladstone vào vai Mollie Kyle – một phụ nữ thuộc bộ tộc thổ dân Osage trải qua những tháng ngày đen tối của “triều đại khủng bố” những năm 20 thế kỷ trước. Việc phát hiện ra những mỏ dầu lớn tại khu đất của người da đỏ đã thu hút sự chú ý và lòng tham vô đáy của người da trắng. Mollie cùng với rất nhiều người Osage là nạn nhân của sự tàn nhẫn và tính phân biệt chủng tộc đã viết thành một chương lịch sử đen tối của nước Mỹ.

Ngay những khung hình đầu tiên, Lily Gladstone gây ấn tượng cho người xem với diện mạo và phong thái tương đồng người Osage bản địa. Gladstone dành nhiều tháng học tiếng Osage, nghiên cứu câu chuyện và mối quan hệ phía sau nhân vật, có thể nói sự tâm đắc của cô với vai diễn là yếu tố quyết định góp phần mang hình ảnh nhân vật Mollie thành đời thực

Bên cạnh gốc gác bản địa và hiểu biết về văn hóa, cô được đánh giá cao với lối diễn nội tâm dù không có nhiều lời thoại. Theo mạch phim, nữ diễn viên thể hiện trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc u sầu, tuyệt vọng của người phụ nữ sống trong bi kịch gia đình, góp phần thêm thắt tình tiết cho kịch bản.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn Martin Scorsese tiết lộ Lily Gladstone không cần thử vai cho nhân vật Mollie, cuộc gọi qua Zoom giữa nữ diễn viên và đạo diễn thành công tới mức cô được nhận vai ngay sau đó. Dù ban đầu, Martin quyết tâm để những nhân vật Osage trong phim phải được thủ vai bởi dân bản địa, Lily đã làm ông đổi ý.

Về bạn diễn, Leonardo DiCaprio – người vào vai chồng Ernerst của Mollie nhận định Lily Gladstone là trái tim và linh hồn của cả bộ phim. “Lily rất quan tâm đến những xung đột nội tâm nhân vật. Cô ấy mang đến cho Mollie nhận thức và chiều sâu chưa từng có. Lily cũng là người đã đưa ra ý tưởng về biểu tượng sói đồng cỏ trong phim”, tài tử chia sẻ

Vai diễn tiểu thư tộc da đỏ trong tác phẩm mới nhất của đạo diễn Martin Scorsese giúp Lily Gladstone gặt hái được nhiều thành công lớn. Vào đầu tháng 1 năm 2024, cô đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên Mỹ bản địa đầu tiên thắng giải Quả Cầu Vàng, ở hạng mục giải thưởng “Nữ diễn viên chính phim chính kịch xuất sắc”.

Đến nay, vai diễn này đã mang về cho Lily Gladstone 32 chiến thắng cùng nhiều đề cử tại các giải thưởng phim quốc tế. Đáng chú ý, tại Giải Oscar 2024, nữ diễn viên đã tạo dấu ấn khi cạnh tranh chiếc tượng vàng cùng những nữ tài tử khác như Emma Stone (“Poor Things”), Carey Mulligan (“Maestro”), Annette Bening (“Nyad”) và Sandra Hüller (“Án mạng trên đồi tuyết”). Dù giải thưởng danh giá đã về tay Emma Stone, cô vẫn làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên được đề cử ở hạng mục này.

Việc xây dựng được chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh Hollywood không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối với các diễn viên da màu và mang trong mình gốc gác bản địa Mỹ. Một thời lận đận trong sự nghiệp, nhưng với sự nỗ lực không ngừng bên cạnh tài năng của mình, Lily Gladstone đã trở thành một ngôi sao đang lên ở Hollywood, là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được thành công.

Tác giả: Phương Anh

12/03/2024, 18:30