Nữ sinh hoang mang vì sợ thuốc kích dục 'tấn công' - Tạp chí Đẹp

Nữ sinh hoang mang vì sợ thuốc kích dục ‘tấn công’

Tin Tức

Mất ăn mất ngủ vì thuốc kích dục

Thuốc kích dục đang được rao bán công khai cả trên mạng và ngoài chợ trời khiến nhiều nữ sinh lo sợ, vì có thể biết đâu có một ngày mình sẽ mắc phải “bùa tình”. Và thực tế hiện nay trên thị trường xuất hiện nhan nhản các loại thuốc kích dục làm tăng độ hưng phấn cho nữ khiến nhiều bạn gái rạo rực và thèm muốn chuyện ấy với bạn trai.

Nhiều nữ sinh của các trường Đại học-Cao đẳng trên địa bàn thành phố gọi điện thoại cho chúng tôi biết họ rất hoang mang lo sợ vì hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc kích dục nữ làm tăng nhanh quá trình thích bạn trai hơn…

Nhiều nữ sinh hoang mang vì thuốc kích dục được rao bán trên nhiều trang mạng

Một bạn gái tên Thúy An cho biết: “Bữa nọ em vào Google với mục đích tìm kiếm tài liệu và gõ nhầm vào hai chữ “thuốc kích…” thấy xuất hiện nhan nhản cụm từ như: Thuốc kích dục nữ. Thấy vậy em tò mò click vào xem thì xuất hiện hàng loạt các trang rao bán dụng cụ kích dục và thuốc kích dục nữ cùng những lời quảng cáo ghê rợn. Từ đó đến nay, em luôn ám ảnh bởi những lời quảng cáo trên”.

Mấy ngày liền, chị Mai quận Bình Thạnh mất ăn mất ngủ vì dư luận đang đồn thổi về loại nước hoa xịt vào người sẽ bị kích dục, có thể làm phái nữ mê mẩn và ham muốn chuyện người lớn. Lên mạng tìm hiểu, chị Mai giật mình vì thứ nước hoa này cùng một số thuốc khác chính là hàng loạt thuốc kích dục nữ mà dư luận đang xôn xao. Hiện nay cô con gái lớn của chị đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học trên địa bàn thành phố.

“Cò” thuốc kích dục chèo kéo bạn trẻ sử dụng thuốc của mình

Thấy vậy, chị liền nói chồng mình gọi tới một số điện thoại bán hàng trên mạng, chị “choáng” vì đầu dây bên kia cho biết loại nước hoa đặc biệt này có mùi hương “quyến rũ”, chỉ cần hít phải là các cô gái bị “lâm trận” bởi tác dụng cực nhanh, mạnh… Chai nhỏ rất dễ sử dụng, giá từ 900.000 – 2.000.000 đ/chai 10ml – 50ml. Sau một thời gian ngắn là đối tượng ngất ngây, hưng phấn, bị kích thích ân ái…và đòi làm chuyện người lớn.

Còn chưa hết bực tức vì bạn trai của mình vô tình bị “cò” thuốc kích dục chèo kéo, nữ sinh tên M.K chia sẻ: “Cách đây vài ngày, em bắt xe lên bến xe Miền Tây để về quê chơi. Khi em và bạn trai ngồi bên lề đường uống nước thì một người đàn ông đã lớn tuổi bán hàng rong tiến lại chào mua hàng. Cứ nghĩ là họ bán các dụng cụ như: Mắt kính, đế dày, rũa và cắt móng tay…Nào ngờ, một lát sau, người này lôi ra một hộp nhỏ lén lút đưa cho bạn trai em xem”.


“Thấy biểu hiện lạ của người bán hàng dạo, em giả vờ nhìn sang thì người này đưa ra một chai thuốc nhỏ bên ngoài có hình nữ giới khỏa thân. Lúc đầu, em cũng không hiểu gì, nhưng khi người đó bỏ đi em quay lại hỏi bạn trai, anh ấy thú thật đó là thuốc kích dục nữ. Em nghĩ anh ấy không bao giờ mua loại thuốc đó và lừa dối em nhưng sao trong em vẫn chưa hết bàng hoàng”.

Cẩn thận với “bùa yêu”

Thuốc kích dục nói chung và kích dục nữ nói riêng bị ngành Y tế không cho sử dụng, kinh doanh dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện ai đó bán hoặc nghi dùng thuốc kích dục cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Mối nguy hiểm thuốc kích dục nữ chủ yếu nhắm tới các bạn gái còn trẻ, hoặc sống xa nhà, thiếu sự quản lý của gia đình, nhất là các đối tượng là sinh viên và công nhân. Ngoài các đối tượng này ra thì trẻ mới lớn là độ tuổi có nguy cơ bị lừa dùng chất kích dục cao, nhất là các loại thuốc vỉ, thuốc kẹo, thuốc nước…

Thuốc kích dục đang được bán tràn lan với nhiều loại khác nhau. Theo lời quảng cáo của “cò” thì thuốc có tác dụng cực mạnh mà khi sử dụng đối tượng không thể phát hiện, vậy nên phái nữ nói chung và các bạn gái trẻ nên tự bảo vệ mình bằng cách: Nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với những người mới quen trên mạng, quán cà phê…

Khi được mời đi uống nước thì nên đi cùng bạn bè, không nên ăn uống, dùng những gì đối tượng móc từ trong người ra. Các chàng trai cũng chớ nông nổi mà mua các loại “thần dược” bẫy bạn gái, đừng thấy cái lợi thỏa mãn dục vọng trước mắt mà ảnh hưởng nặng nề tới tâm sinh lý, sức khỏe bạn gái. Đồng thời các loại thuốc trên không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tính chất như thế nào rất có thể gặp nhiều tác dụng phụ gây hậu quả khôn lường.

Thuốc kích dục nữ đang được bán nhan nhản tại TP.HCM

Theo lời quảng cáo của các “cò” thuốc kích dục thì những loại thuốc này thường không có màu, không có mùi vị và rất dễ hòa chung với các loại đồ ăn, nước uống nên rất khó cảnh báo. Cách nhận biết tốt nhất theo lời của “cò” là: Khi thấy trong người khó chịu, bứt rứt, hai tai đỏ hồng choáng váng thì đó là biểu hiện của việc ngấm thuốc. Vì vậy, các bạn gái nên biết cách tự giải cứu mình bằng cách gọi điện cho người thân hoặc tìm người trợ giúp mình thoát khỏi “lưới tình”.

Thuốc kích dục, đã và đang là nỗi kinh hoàng đối với phái nữ nói chung và các bạn gái mới lớn nói riêng nó sẽ để lại nhiều hệ lụy khôn lường. Trong khi cơ quan chức năng còn chưa có biện pháp để giải quyết hiện trạng mua bán các chất này thì các bạn gái hãy nên tự ý thức cảnh giác với “bùa yêu-thuốc kích dục”.

Theo Zing/Infonet

Thực hiện: depweb

06/08/2012, 12:07