“Nữ hoàng băng giá” – Cổ tích mùa Giáng sinh - Tạp chí Đẹp

“Nữ hoàng băng giá” – Cổ tích mùa Giáng sinh

Review

Khác với “Bà chúa tuyết”, vốn dĩ là một nhân vật phản diện, Nữ hoàng băng giá Elsa trong phim hoạt hình thứ 53 của Walt Disney lại được khắc họa là một người có tình yêu bao dung, sẵn sàng hi sinh, tự cô lập bản thân mình để mang lại sự an toàn cho thần dân.

Khi sinh ra, công chúa Elsa được ban tặng một món quà pháp thuật – đồng thời cũng là điều làm cô đau khổ: cô có khả năng điều khiển gió tuyết, tạo ra mùa đông. Trong một lần nô đùa, Elsa vô tình làm em gái mình là Anna bị thương do một mảnh băng ghim vào cơ thể. Đức vua và hoàng hậu vội vã đi tìm sự giúp đỡ của các thạch yêu. Để cứu công chúa Anna, thạch yêu buộc phải xóa đi ký ức của cô về sức mạnh phép thuật của Elsa, còn bản thân Elsa, nhận ra mình có thể gây hại cho nhiều người, cũng đã thu mình lại, sống khép kín từ đó.

bà chúa tuyết 

Poster phim “Frozen” – “Nữ hoàng băng giá”

Năm tháng qua đi, đức vua và hoàng hậu bất hạnh qua đời trong một tai nạn, Elsa được chọn để trở thành nữ hoàng mới của vương quốc. Trong ngày đảm nhận vai trò mới, Anna lại vô tình làm lộ ra chuyện Elsa có khả năng điều khiển băng tuyết, khiến mọi người hoảng sợ, cho rằng Elsa chính là yêu quái. Để bảo vệ bản thân cũng như không làm hại bất cứ ai, Elsa bỏ trốn về phương Bắc, tự xây cho mình một lâu đài băng giá, để lại mùa đông vĩnh cửu trên cả vương quốc Arendelle.

 

Là bộ phim hoạt hình thứ 53 của hãng, “Frozen” xứng đáng được xếp vào hàng những bộ phim hay nhất từ trước đến nay của Disney. Đồng thời, đây có lẽ cũng là bộ phim ca nhạc hay nhất kể từ ngày ra mắt của “Người đẹp và quái vật” cách đây 22 năm. Nói điều đó, để mọi người có thể hình dung rằng âm nhạc là điểm ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cả bộ phim.

Ở những cảnh phim quan trọng, giọng hát của các nhân vật lại cất lên, hòa quyện vào nhau để dẫn dắt cảm xúc người xem. Một điểm đặc biệt khác của “Nữ hoàng băng giá” nằm ở phiên bản lồng tiếng Việt, vì đây gần như là lần đầu tiên tất cả các bài hát trong phim đều được Việt hóa và thể hiện lại bởi những giọng lồng tiếng cho nhân vật. Nếu so sánh với bản gốc của các bài hát, thì rõ ràng có sự khập khiễng, tuy nhiên, làm được một phiên bản Việt hóa như vậy, đã là một bước tiến rất dài trong lĩnh vực lồng tiếng phim. Một điều thú vị khác là giọng của nhân vật chú người tuyết Olaf do diễn viên Thái Hòa đảm nhận khá dễ thương, hợp thời với những câu thoại như, “kết rồi đó nha” hay “tiêu đời Tuyết…”

 

Là một bộ phim hoạt hình đầy âm nhạc, không khí cổ tích của Walt Disney, nên phần âm thanh, các ca khúc trong phim được đầu tư rất kỹ bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng đã từng giành giải Oscar là Christophe Beck. Những đoạn nhạc thánh thót vang lên cùng hình ảnh những bông tuyết trắng xóa chắc chắn sẽ làm người xem ấn tượng. Ca khúc chủ đề của phim là “Let it go” do Demi Lovato trình bày cũng được đón nhận nồng nhiệt trên các kênh âm nhạc trong suốt thời gian qua.

 

Với phần âm nhạc tuyệt vời như thế, hình ảnh của “Nữ hoàng băng giá” cũng xuất sắc không kém. Với màu sắc chủ đạo là trắng của tuyết, thêm vào những gam màu lạnh như tím, xanh lam, bộ phim đưa người xem đến một thế giới lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ. Tạo hình của các nhân vật các hoàng tử, công chúa đậm chất quý tộc, đáng yêu, nhưng xuất sắc nhất vẫn là Elsa với sự hóa thân từ một công chúa nhỏ bé thành một nữ hoàng băng giá trưởng thành trong bộ áo xẻ cao màu trắng bạc.

Được biết, trong quá trình xử lý hình ảnh cho cảnh phim Elsa biến đổi và dựng lên lâu đài tuyết cho mình, đội ngũ thiết kế, họa sĩ của Walt Disney đã mất khoảng 30 tiếng làm việc liên tục cho một khung cảnh nhỏ, và thành quả của sự làm việc tích cực này, chính là một tòa lâu đài tuyết đẹp đến mê mẩn lòng người. Một lời khuyên chân thành nhất là mọi người nên chọn định dạng 3D khi xem phim này, để nhìn thấy những hoa tuyết bay ngay trước mặt mình.

 

Mặc dù là một bộ phim hoạt hình nhắm vào đối tượng thiếu nhi, nhưng những thông điệp về gia đình, tình yêu, sự hi sinh cho những người mình yêu thương sẽ làm người lớn phải suy nghĩ nhiều sau khi xem.Nữ hoàng băng giá” còn là một bộ phim dành cho những đôi tình nhân cùng nhau thưởng thức trong mùa Giáng sinh. Cứ tưởng tượng trong cái lạnh của những ngày cuối năm, bạn ngồi trong rạp phim với người yêu, xem một bộ phim đầy lãng mạn với những bài hát thật hay, và nghe một câu trong bộ phim rằng: “Tình yêu chân thành nhất chính là khi bạn đặt quyền lợi của người đó lên trên quyền lợi bản thân mình.” Chắc chắn đó sẽ là một buổi tối khó quên.

Với những điều tuyệt vời mà “Nữ hoàng băng giá” đã làm được, giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất sắp tới gần như đã nằm chắc trong tay Walt Disney. Còn với khán giả của “Nữ hoàng băng giá”, có lẽ sau khi xem phim về, mọi người sẽ nhớ đến thông điệp đầy nhân văn mà phim gởi đến, “lạnh lẽo nhất trên đời không phải là băng giá, mà chính là một trái tim không có tình yêu thương.”

 Bài: Chú Hề

Ảnh: IMDB



>>> Có thể bạn quan tâm:
Với những kỹ xảo hoành tráng, bối cảnh đẹp, chi tiết, cùng dàn diễn viên xinh đẹp, gợi cảm, chịu khó khoe thân, thì “Tứ đại danh bổ 2” vẫn sẽ là bộ phim giải trí cho những người muốn coi.

Thực hiện: depweb

09/12/2013, 23:00