Nợ xấu hệ thống ngân hàng đã giảm xuống 6% - Tạp chí Đẹp

Nợ xấu hệ thống ngân hàng đã giảm xuống 6%

Tin Tức

Nợ xấu hệ thống ngân hàng đã giảm xuống 6%
Nợ xấu cao đang là “nút thắt” làm nghẽn dòng tín dụng ra nền kinh tế, gây khó khăn cho cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp.

Trả lời báo chí tại phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2013 chiều nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cập nhật một số vấn đề liên quan đến phiên họp giữa các thành viên Chính phủ diễn ra cùng ngày.

Dẫn báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình trình lên Chính phủ, Bộ trưởng cho biết, tính đến hiện tại, mặc dù Công ty quản lý tài sản và xử lý nợ xấu (VAMC) vẫn chưa được thành lập, song bằng các biện pháp đưa ra trong thời gian vừa qua, hệ thống ngân hàng đã giảm được tỷ lệ nợ xấu xuống chỉ còn 6%.

Con số này giảm đáng kể so với công bố hồi cuối năm ngoái. Theo đó, sau một năm, mặc dù đã xử lý được khối lượng khổng lồ 39.000 tỷ đồng nợ xấu, song tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng toàn ngành tính tới cuối tháng 9/2012 vẫn đang là 8,82%.

Tỷ lệ nợ xấu giảm song cùng với đó, tốc độ tín dụng ra nền kinh tế cũng đi xuống. Dự kiến, tín dụng cả năm tăng 12% nhưng đến nay, sau hai tháng vẫn đang trong tình trạng âm tới 0,16%.

Được biết, trong phiên họp Chính phủ lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu thông qua quỹ trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ.

Tại phiên họp báo chiều nay, người phát ngôn Chính phủ cho hay, việc điều hành chính sách tiền tệ, bên cạnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và giảm nợ xấu thì còn phải gắn với lộ trình điều chỉnh lãi suất, nhằm gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp đóng cửa đến thời điểm hiện tại đã lên con số 8.600 doanh nghiệp, báo động về tình trạng khó khăn trong môi trường sản xuất kinh doanh, trong đó có khả năng tiếp cận vốn.

Năm 2013 này, mọi chính sách điều hành sẽ bám vào mục tiêu kép: “tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm ngoái”. Chỉ với lạm phát thấp hơn thì lãi suất điều hành  mới có cơ sở được hạ. Cùng với đó, chỉ khi giải quyết được nút thắt nợ xấu, thông dòng tín dụng, giúp doanh nghiệp phát triển thì GDP cả nước mới tăng đạt mức hợp lý là 5,5%

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

01/03/2013, 08:15