Nicole Kidman: "Giải Oscar như một tấm bằng" - Tạp chí Đẹp

Nicole Kidman: “Giải Oscar như một tấm bằng”

Sao

Những đạo diễn tài năng nhất thế giới, từ Baz Lhurmann cho tới Stanley Kubrick, luôn mong đợi sự xuất hiện của nữ diễn viên xinh đẹp người Astralia trong các bộ phim của mình. Nicole Kidman cũng chứng tỏ cô vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý ở mỗi nơi xuất hiện, và điều này được thể hiện rất rõ tại LHP Cannes lần thứ 66 vừa qua.

 

Cùng trò chuyện với nữ diễn viên quyến rũ để hiểu thêm những khía cạnh mới trong con người cô.

– Chị đã đạt giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “The Hours”. Việc đạt giải thưởng cao quý đó đã tác động đến bản thân chị cũng như cách chị thể hiện trong các bộ phim sau này như thế nào?

– Tôi nhận được giải thưởng Oscar khi đang thực hiện bộ phim “Birth” nên tôi chỉ tới tham dự lễ trao giải thưởng và ngay ngày hôm sau lại trở về với công việc. “The Hours” chỉ là một bộ phim nhỏ và nhận giải Oscar cho bộ phim đó không làm tôi thay đổi lựa chọn cũng như sự quan tâm tôi dành cho điện ảnh.

Thực sự mà nói, tôi là một người độc lập, hơi nổi loạn một chút và không mộ đạo. Do vậy, chiến thắng giải Oscar hiểu theo cách nào đó là sự khẳng định lựa chọn sự nghiệp của tôi đối với cha mẹ và những người xung quanh. Giải thưởng đầy vinh hạnh đó đồng nghĩa với việc tôi có thể nói với cha mẹ mình rằng: “Bố mẹ thấy không? Con đã lựa chọn đúng!” Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là những người có bằng cấp, trong khi bản thân tôi không hề có chúng, nên hiểu theo một cách nào đó, giải Oscar như một tấm bằng. Có thể coi tương đương với một tấm bằng thạc sỹ.

 

“Tôi là một người độc lập, hơi nổi loạn một chút và không mộ đạo…”

– Chị nói rằng chị thích làm việc cùng những đạo diễn luôn bị ám ảnh bởi công việc. Làm với những đạo diễn như vậy có phải là cách tốt nhất để thực hiện một bộ phim?

– Tôi thích sự cầu toàn, sự ám ảnh và tham vọng sẽ tạo ra những kiệt tác.

– Chị giống như một nguồn cảm hứng cho đạo diễn Baz Lhurmann (đạo diễn phim “Moulin Rouge”). Vậy quan hệ giữa chị với đạo diễn này như thế nào?

– Chúng tôi đã làm việc cùng nhau rất nhiều và thường xuyên gặp gỡ. Tôi luôn dành cho anh ấy sự ngưỡng mộ lớn lao. Tôi nghĩ anh ấy là người can đảm và bản lĩnh.

 

– Chị còn nhớ vai diễn nào đã ảnh hướng tới chị sâu sắc nhất?

– Vai diễn trong bộ phim “Rabbit Hole” có lẽ đã khiến tôi mệt nhất. Khi thực hiện bộ phim này, cơ thể tôi đang có những biến đổi về mặt sinh học sau chuyện sinh nở. Nếu được quay trở lại, tôi không biết có quyết định chọn vai diễn này nữa không, nhưng dù sao, tôi đã thực sự rất vui.

Một cảm xúc cũng ảnh hưởng tới tôi rất lớn, đó là nỗi đau. Tôi đã đóng nhiều vai phải trải qua, phải đương đầu với các cung bậc nỗi đau hoặc phải hứng chịu bao mất mát. Và có lẽ nỗi đau chính là một loại cảm xúc để cân bằng với một tình yêu vĩ đại. Càng yêu thì càng khát khao.

 

Nicole Kidman trong phim “Rabbit Hole”

– Trong phim “The Paperboy”, chúng tôi nhận thấy một Nicole Kidman hoàn toàn khác lạ, với vai diễn mà chị chưa từng đóng bao giờ. Chị đã đóng vai đó thế nào?

– Tôi đã tự rời bỏ bản thân khỏi mọi thứ và cố gắng để đạt được tự do. Tôi cố gắng liên lạc với đạo diễn. Mọi người thường nói rằng “Tại sao bạn lại lựa chọn những thứ bạn làm” và tôi trả lời rằng “Sao lại không?”

– Chúng tôi biết tới chị với vai trò là diễn viên hơn là một nhà sản xuất. Chị đã sản xuất được 6 bộ phim. Chị có thể chia sẻ về kinh nghiệm làm công việc này của mình?

– Tôi yêu công việc sản xuất. Tôi thích thực hiện các dự án và làm nó từ đầu tới cuối. Mọi thứ cần có thời gian để thực hiện và tôi không muốn bị thúc ép. Tôi cũng không phải là người thiếu lòng kiên nhẫn. Nếu bạn hành động thì sẽ tìm ra giải pháp cho mọi thứ còn nếu không làm gì thì cũng chẳng có kết quả gì. Đó có thể gọi là sự lười biếng.

– Hiện tại chị có đang thực hiện dự án nào không?

– Tôi chỉ vừa mới kết thúc một dự án của mình và gần như mệt bơ phờ với nó. Hiện tại, tôi đang dành thời gian cho con cái và gia đình.

– Cảm ơn và chúc chị có cuộc sống luôn luôn hạnh phúc!

Tuệ Tâm

Biên dịch từ Festival-cannes.fr

Thực hiện: depweb

28/05/2013, 14:12