Những xu hướng làm đẹp năm 2011 - Tạp chí Đẹp

Những xu hướng làm đẹp năm 2011

Làm Đẹp
Móng

Theo các chuyên gia làm đẹp móng, màu sắc của mùa xuân như tím nhạt, vàng cam, hồng nâu sẽ tràn ngập trên bàn tay thiếu nữ. Đặc biệt, màu cam và hồng nâu là lựa chọn sành điệu nhất cho phái đẹp.

Ngoài ra, móng tay màu nude (màu da) vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt. Cùng với đó, xanh biển nhạt, hồng đào cũng là những sắc màu rất được ưa chuộng. Sắc tím hợp với hầu hết màu da, trong khi màu xám kim loại mang đến cho bạn phong cách hiện đại, cá tính vô cùng mới mẻ.


Lông mày

Thay vì kiểu lông mày cạo một nửa hoặc trang điểm làm mờ như năm 2010, năm 2011 là sự soán ngôi ngoạn mục của phong cách lông mày tự nhiên. Cụ thể, hình dáng lông mày sẽ không bị điều chỉnh quá nhiều. Bạn chỉ nên tỉa một chút cho gọn gàng và phù hợp hơn với gương mặt.
Tuy nhiên, lông mày sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng bằng việc được tô đậm hơn một màu tóc tự nhiên, nhằm thu hút sự chú ý vào đôi mắt và làm nổi bật màu mắt.


Gương mặt

Yến mạch không chỉ được tin dùng trong việc giảm mỡ bụng mà còn tỏ ra hiệu quả cho việc làm đẹp da mặt.

Bà Sally Penford tại Viện nghiên cứu quốc tế về da (IDI) cho biết: “Một trong những dưỡng chất tốt nhất với việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt trong mùa đông là beta-glucan, một loại đường tự nhiên có nhiều trong yến mạch”.

Cụ thể, phái đẹp nên sử dụng mặt nạ có thành phần yến mạch hai lần một tuần. Nó giúp làm dịu nhẹ những vùng da khô, kích thích hệ tuần hoàn dưới da, tăng cường độ ẩm và khả năng tái tạo da, cũng như ngăn chặn dấu hiệu lão hóa. Loại mặt nạ trên khiến bạn có cảm giác da trở nên mềm mại như lụa.


Sally nói thêm: “Một sản phẩm cực kì quan trọng cho da mà tôi khuyên dùng là kem chống nắng. Bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với ánh nắng (thậm chí không phải tiếp xúc trực tiếp), tia UV cũng có thể làm tổn thương da bạn. Khoảng thời gian 5-10 năm đủ khiến làn da lão hóa tới mức đáng sợ. Bởi vậy, nếu muốn bảo vệ da triệt để, tốt nhất hãy dùng kem chống nắng hàng ngày. Bạn nên chọn sản phẩm không chỉ ngăn chặn tia UV làm hại da, mà còn chứa dưỡng chất và phù hợp với đặc điểm của làn da bạn như nhờn, thường, hay khô“.

Mắt – môi

Màu phấn mắt nâu trầm và kiểu kẻ mắt mèo (dùng eyeliner đen đậm) không còn “hot” như năm 2010. Trong năm 2011, trang điểm mắt với gam màu nóng rực rỡ mới là đúng mốt.

Sharon Dowsett, Giám đốc trang điểm cho hãng Maybelline New York nhấn mạnh: “Sự lên ngôi mạnh mẽ của gam màu nóng đầy tự tin đã gửi tới thời trang 2011 một thông điệp ý nghĩa: sắc màu là phần không thể thiếu của cuộc sống”.

“Những chuyên gia trang điểm muốn truyền tải sắc màu của hạnh phúc tới thế giới thời trang bằng lát cắt tuyệt vời của màu cam đậm, màu hồng sáng trên ánh mắt, bờ môi, gò má. Đây là những sắc màu của sự tự tin và lạc quan, nên bạn hoàn toàn có thể tùy ý sáng tạo với chúng.”


Tóc

Năm của màu tóc đỏ rực rỡ, màu vàng ánh kim đã đi qua. Xu hướng mới nhất cho mùa lạnh phải kể tới sự pha trộn của nâu và vàng với nhiều sắc độ – từ màu nâu socola, nâu cà phê, tới màu nâu vàng nhẹ như trong các bộ sưu tập mới của Dior và Chloe. Đây là những màu sắc không quá chói, quá rực, phù hợp với mọi màu da, cách trang điểm, mà vẫn mang lại cảm giác ấm áp, nhất là trong tiết trời giá rét.


Cơ thể

Năm 2011 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của dịch vụ chà xát nhẹ thân thể bằng các dụng cụ cũng như sản phẩm chuyên biệt  và cung cấp dưỡng chất cho da.

Noella Gabriel, Giám đốc phát triển sản phẩm của hãng Elemis đưa lời khuyên: “Nếu có cơ hội, đừng bao giờ bỏ lỡ việc massage cơ thể bởi nó mang đến hiệu quả gần như tức thì cho làn da của bạn… Việc massage nhẹ nhàng khiến da mềm mại hơn, mang tới màu da sáng hơn, kích thích tuần hoàn máu dưới da giúp đào thải độc tốt nhanh hơn”.

Không gì mang lại hiệu quả cho da nhanh bằng việc bạn tẩy lớp tế bào chết, nhất là khi tiết trời khô lạnh, bằng muối tắm. Chú ý tới bàn tay và chân bởi đây là vùng dễ khô hơn cả. Để tránh khô da sau khi tắm, nên sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng ẩm dịu nhẹ để có kết quả tốt nhất“.

Bài: Phi Phi (theo The sun)
Ảnh: S.T

Thực hiện: depweb

25/01/2011, 11:59