Những mẫu đồng hồ thể thao với độ hoàn thiện tinh xảo - Tạp chí Đẹp

Những mẫu đồng hồ thể thao với độ hoàn thiện tinh xảo

Bộ Sưu Tập

Audemars Piguet vừa chính thức thông báo ra mắt dòng đồng hồ Royal Oak Offshore mới mang kích thước 43mm với 5 phiên bản chế tác từ chất liệu thép không gỉ, vàng hồng 18K và Titanium.

Màn ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên mẫu đồng hồ Royal Oak Offshore được thiết kế lại kể từ lần tiến hóa với bộ sưu tập 44mm đầu những năm 2000. Trong khi vẫn giữ nguyên các đặc điểm nguyên bản của Royal Oak Offshore, thiết kế mới của bộ vỏ và mặt số đã được cải thiện hơn để tăng cường mặt thẩm mỹ và tính tối ưu. Bên cạnh đó, những mẫu đồng hồ mới này cũng được trang bị bộ máy flyback chronograph phức hợp Calibre 4401 của Audemars Piguet, một bộ chuyển động sẵn sàng cho mọi chuyến phiêu lưu. Một chi tiết không thể bỏ qua là sự góp mặt của hệ thống thay dây mới giúp chủ nhân những chiếc Royal Oak Offshore 43 mm dễ dàng thay chiếc dây đeo của mình.

Thiết kế mới Royal Oak Offshore 43mm được chế tác từ các chất liệu titannium, thép không gỉ hoặc vàng hồng 18 carat thể hiện tinh thần mạnh mẽ của bộ sưu tập cùng những đường nét trang trí tinh tế hơn. Các đường đánh bóng, gọt cạnh được phô diễn rõ nét hơn với thiết kế vỏ rộng, độ cong nhẹ trên viền bezel, núm crown và các nút chức năng tạo sự thu hút thị giác nhẹ nhàng. Ngoại trừ phiên bản hoàn toàn bằng titanium, bốn mẫu đồng hồ còn lại trong bộ sưu tập đều được trang bị phần viền bezel bằng ceramic mang đến độ tương phản mạnh mẽ với phần vỏ.

Họa tiết trang trí “Méga Tapisserie” vẫn là thiết kế đặc trưng không thể thay thế trên Royal Oak Offshore với 4 sự lựa chọn màu sắc: đen, xám, nâu xám và xanh dương mang đến một cảm nhận thị giác mới bởi độ tương phản màu sắc và kĩ nghệ hoàn thiện tinh xảo. Logo mới của Royal Oak Offshore cũng xuất hiện trên tất cả các mẫu mới trong bộ sưu tập này – chữ “AP” bằng vàng viết tắt của tên thương hiệu đặt ở vị trí 12 giờ thay vì tên đầy đủ như thông thường. Mặt số cũng có các kim Royal Oak bằng vàng tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho chiếc đồng hồ.

Với Royal Oak Offshore 43mm mới, Audemars Piguet cũng giới thiệu bộ máy Calibre 4401, cỗ máy chronograph in-house mới nhất của thương hiệu. Bộ chuyển động chronograph lên cót tự động này được trang bị bánh xe cột và có chế flyback cho phép khởi động lại tính năng bấm giờ mà không cần dừng hoặc đặt lại trước. Ngoài ra, Royal Oak Offshore 43 mm được trang bị hệ thống thay dây nhất của hãng. Bộ dây thông minh này được tích hợp trực tiếp vào khóa và chốt và của bộ vỏ, đảm bảo hài hòa với các tiêu chuẩn thẩm mỹ của chiếc đồng hồ

Tác giả: Đẹp Online

02/09/2021, 09:05