Những đồ vật không nên để trong ô tô dưới trời nắng nóng - Tạp chí Đẹp

Những đồ vật không nên để trong ô tô dưới trời nắng nóng

Sức Khỏe

Không ít trường hợp các đồ vật để trong xe phát nổ gây cháy xe, hư hỏng nội thất hoặc thậm chí là sát thương cho người sử dụng khi đỗ xe giữa trời nắng nóng.

Bạn có biết nhiệt độ bên trong một chiếc xe hơi đóng kín cửa đỗ giữa trời nắng vào mùa hè có thể lên tới hơn 60 độ C, thậm chí là gần 70 độ C ở các điểm như bề mặt táp lô xe. Chính vì thế, nhà sản xuất nào cũng khuyến cáo không nên đỗ xe dưới trời nắng nóng để tránh làm hư hỏng nội thất xe, giảm tuổi thọ của ghế da, hư hỏng các chi tiết nhựa. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người có thói quen để các vật dụng trong xe hoặc quên dẫn tới các nguy cơ phát nổ, bốc cháy do áp suất bên trong tăng cao. Chính vì thế, Đẹp khuyên bạn không nên để các loại đồ vật dưới đây trong xe dưới trời nắng nóng.

Thực phẩm

Rõ ràng, nhiệt độ cao gây hỏng thực phẩm và nếu không thì cũng gây biến tính của thức ăn có thể tạo ra các độc tố khác nhau. Nếu muốn để các loại đồ ăn đồ uống trên một hành trình dài giữa trời nắng nóng thì bạn nên sắm một chiếc hộp giữ lạnh hoặc tủ lạnh mi ni loại dùng trên xe hơi.

Các loại nước ngọt có ga

Điều này thì không cần nói bạn cũng biết, nhiệt độ cao có thể khiến các lon nước ngọt bị nổ khi phơi lâu dưới trời nắng nóng. Các lon nước nổ có thể vừa gây hỏng nội thất, thậm chí vào các mạch điện hoặc các chi tiết điện tử trên xe. Bạn hãy bảo quản các loại nước này trong hộp cách nhiệt hoặc tủ đá du lịch nhé.

Bật lửa ga, xăng và chất dễ cháy

Nhiều lái xe hút thuốc thường quên bật lửa trên xe, đỗ xe và đi ra ngoài giữa trời nắng. Lúc này áp suất trong bật lửa tăng cao do gas giãn nở gây nổ, việc nổ bật lửa ga có thể gây hư hại nhiều thứ, thậm chí là cháy xe hoặc thương tích. Hãy chú ý điều này, tuyệt đối không để bật lửa ga trong xe dưới trời nắng nóng.

Xăng và các loại dung môi, chất dễ cháy cũng tuyệt đối không để trong xe giữa trời nắng nóng. Đặc biệt là các bình xăng dùng cho bật lửa Zippo.

Đồ điện tử

Với nhiệt độ có thể lên tới gần 70 độ C, nhiều thiết bị điện tử chứa pin sẽ hư hỏng hoặc thậm chí là chập cháy. Vì thế, cũng không nên để laptop, máy tính bảng, điện thoại… trong xe khi đỗ giữa trời nắng nóng.

Mỹ phẩm, thuốc

Một số loại mỹ phẩm của phái đẹp ở dạng bình xịt có ga cũng có thể phát nổ khi bị nóng quá mức, và dĩ nhiên các loại mỹ phẩm, thuốc khác cũng sẽ bị biến tính hoặc hư hỏng dưới nhiệt độ cao như trong xe hơi.

Các đồ nhựa

Nhiều đồ nhựa có thể bị biến dạng, sản sinh các chất độc khi để lâu dưới nhiệt độ cao như trong xe ô tô giữa trời nắng nóng, chúng cũng gây ra các mùi khó chịu cho hành khách trên xe.

Bình cứu hỏa kém chất lượng

Một số bình cứu hỏa mini đã phát nổ trên xe khi đỗ dưới trời nắng nóng, có thể đó là những bình kém chất lượng, tuy nhiên lời khuyên ở đây là bạn cũng không nên để bình cứu hỏa trực tiếp trên xe giữ trời nóng, mà có thể để chúng vào các hộp đựng để làm giảm nhiệt độ xuống.

Tác giả: Trần Giáp

28/02/2020, 15:00