Những CEO "lão làng" thế giới, họ là ai? - Tạp chí Đẹp

Những CEO “lão làng” thế giới, họ là ai?

Gentlemen by Đẹp

#8
Michael Neidorff
Chức vụ: CEO của Centene Corporation
Tuổi: 75
Tài sản: 46,4 triệu USD

michael-neidorff

Dù đang ở tuổi 75 tuổi nhưng CEO của Centene Corp, tập đoàn lớn chuyên chăm sóc sức khỏe cho chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức y tế cá nhân khác, vẫn đều đặn điều hành công việc hằng ngày. Từ khi Mike Neidorff tiếp quản vị trí đứng đầu tập đoàn từ năm 1996, ông đã giúp Centene đạt 4,8 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong 5 năm. Tháng 12/2016, Centene vượt qua Neidorff tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực y tế với 11,4 triệu khách hàng khắp nước Mỹ.

#7
Stefano Pessina
Chức vụ: CEO của Walgreens Boots Alliance
Tuổi: 76
Tài sản: 11,3 tỷ USD

stefano-pessina_2

Sau bốn thập kỷ cai quản công ty dược của gia đình tại Naples (Italy), Stefano Pessina hiện vẫn đang sếp tổng của một trong những tập đoàn dược lớn nhất thế giới, Walgreens Boots Alliance. Bằng tham vọng và tài năng thương thuyết bậc thầy, ông giúp Walgreen Boots thâu tóm hơn 150 công ty dược lớn nhỏ khác nhau ở châu Âu. Thương vụ sáp nhập khổng lồ này đã mang về cho Walgreen gần 22 tỷ USD.

#6
Stephen Wynn
Chức vụ: CEO của Wynn Resorts
Tuổi: 75
Tài sản: 3,1 tỷ USD

stephen-wynn

Được mệnh danh là “ông hoàng không ngai” của kinh đô cờ bạc Las Vegas, Stephen Wynn hiện đang làm chủ hơn 50 tổ hợp sòng bài kết hợp khách sạn, với 18 khu nhà hàng sang trọng, buôn bán xe hơi, chơi golf, spa và bảo tàng. Năm 2000, ông bị buộc phải bán đi khu nghỉ dưỡng Mirage cho tập đoàn MGM vì lý do tài chính. Nhưng thất bại chỉ khiến tham vọng càng lớn hơn, hai năm sau, ông cùng vợ cũ sáng lập tổ hợp Wynn Las Vegas tại Macau và đầu tư 2,4 tỷ USD xây dựng một khu casino gần Boston.

#5
Alan Miller
Chức vụ: CEO của
Universal Health Services
Tuổi: 80

alan-miller

Ở tuổi 80, Alan Miller đứng thứ 5 trong top những CEO lớn tuổi nhất do tạp chí Fortune 500 bình chọn. Ông là người sáng lập tổ chức Y tế Toàn cầu Universal Health. Thành lập năm 1979, Universal Health dưới sự lèo lái của Miller trở thành một trong những tổ chức y tế có tài chính vững mạnh nhất. Theo báo cáo tài chính 2016, lợi nhuận đạt được của tổ chức này là 702,4 triệu USD, và điều này khiến Miller trở thành CEO được trả lương hậu hĩnh nhất trong ngành y tế.

#4
Leslie Wexner
Chức vụ: CEO của L Brands
Tuổi: 80
Tài sản: 2,7 tỷ USD

leslie-wexner

Sinh ra trong một gia đình nhập cư từ Nga, Leslie Wexner là một trong nhiều CEO tự thân thành công nhất. Nắm giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị và CEO của L Brands, Wexner đồng thời là giám đốc tại vị lâu nhất của công ty. Wexner được tôn vinh là huyền thoại ngành bán lẻ dù ông chưa bao giờ thừa nhận điều này. Ông cũng là đồng sáng lập nên Victoria’s Secret, biểu tượng thời trang của phái nữ.

#3
Roger Penske
Chức vụ: CEO của Penske Automotive Group
Tuổi: 80
Tài sản: 1,7 tỷ USD

Roger Penske

CEO 80 tuổi của Penske Automotive Group từng là tay đua xe đường trường chuyên nghiệp với hơn 16 lần vô địch giải đua Indianapolis 500. Sau khi giải nghệ, Penske bắt đầu kinh doanh bằng việc bán chiếc xe đầu tiên năm 1965. Từ số tiền ấy, ông gầy dựng thành công ty chuyên cung cấp xe hơi, xe tải Penske Automotive với doanh thu hàng năm gần 20 tỷ USD. Ngoài ra ông còn sở hữu đội đua xe chuyên nghiệp rất thành công là Team Penske.

#2
Sheldon Adelson
Chức vụ: CEO Las Vegas Sands
Tuổi: 84
Tài sản: 35,2 tỷ USD

sheldon-adelson_2

Từ là một đứa con của người tài xế lái taxi thường xuyên ngủ trên bậc thềm căn hộ ở Boston, Adelson trở thành người đàn ông quyền lực nhất “thành phố tội phạm” Las Vegas. Không chỉ sở hữu Las Vegas Sands, casino lớn nhất nước Mỹ, đế chế của ông còn vươn rộng đến cả quốc gia Singapore và Macau. Ông còn là một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhiệt thành. Tại buổi lễ đăng quang, ông đã trao tặng 5 triệu USD cho Trump, số tiền quyên góp cho Tổng thống lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

#1
Warren Buffett
Chức vụ: CEO của Berkshire Hathaway
Tuổi: 87
Tài sản: 81,3 tỷ USD

warren-buffett

Có lẽ chúng ta không nên nói nhiều về người đàn ông được mệnh danh là “nhà hiền triết xứ Omaha” này. Warren Buffett là con trai của một Nghị sĩ, và bắt đầu chơi chứng khoán từ năm 11 tuổi trước khi trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất nước Mỹ. Hiện ông vẫn điều hành Berkshire Hathaway, công ty vải sở hữu hơn 60 công ty lớn nhỏ khác nhau.
Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Buffett chi tiêu rất đơn giản và ông cam kết sẽ quyên góp 99% tài sản của mình cho từ thiện. Năm 2010, ông cùng bạn thân Bill Gates lập nên một quỹ kêu gọi những tỷ phú khác cùng đóng góp tài sản để làm từ thiện.

Thực hiện: depweb

23/11/2017, 16:33