Nhạc sĩ Thuận Yến nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh sau ồn ào "Màu hoa đỏ" - Tạp chí Đẹp

Nhạc sĩ Thuận Yến nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh sau ồn ào “Màu hoa đỏ”

Hậu Trường

Ngày 20/5, nghệ sĩ Thanh Hương đã thay mặt người chồng quá cố đến nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật nhà nước dành tặng nhạc sĩ Thuận Yến. Đây là sự ghi nhận cao nhất của nhà nước về những đóng góp của các nghệ sĩ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Giải thưởng Hồ Chí Minh lần đầu được trao vào năm 1996 và đây là lần thứ năm giải thưởng được trao.

thanh-lam-b

Hai cháu ngoại của nhạc sĩ Thuận Yến và ca sĩ Thanh Hương tháp tùng bà ngoại trong ngày nhận giải thưởng Hồ Chí Minh của ông ngoại.
Hai cháu ngoại của nhạc sĩ Thuận Yến và ca sĩ Thanh Hương tháp tùng bà ngoại trong ngày nhận giải thưởng Hồ Chí Minh của ông ngoại.

Trước đó, trong Ngày của mẹ, Thanh Lam đã viết trên Facebook: “Mấy ngày nữa là hai mẹ con mình đi nhận giải thưởng của nhà nước trao cho ba, thành tựu này chứa đựng những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ! Người khán giả đầu tiên của mỗi ca khúc của ba luôn là mẹ; nhà phê bình cũng là mẹ”

Nhạc sĩ Thuận Yến được coi là đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người dìu dắt và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ lớn của Việt Nam như NSND Thu Hiền, NSUT Quang Lý, ca sĩ Việt Hoàn, Tùng Dương. Đặc biệt, những khúc tình ca của ông được chính con gái – NSUT Thanh Lam thể hiện rất thành công như “Chia tay hoàng hôn”, “Hoa tím ngoài sân”,….

Ca khúc “Màu hoa đỏ” của ông cũng trở thành bài hát gắn với kỷ niệm của nhiều thế hệ người Việt.

Đáng nói, phần thưởng Hồ Chí Minh được trao sau lùm xùm ca khúc này có tên trong danh sách 345 bài hát không được phép lưu hành và phổ biến tại tỉnh Tiền Giang. Vụ việc này đã khiến dư luận trong nước phẫn nộ, và đích thân giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này phải lên tiếng xin lỗi gia đình nhạc sĩ.

Thực hiện: depweb

21/05/2017, 11:26