Nguyễn Hoàng Điệp khóc trên sân khấu LHP HANIFF - Tạp chí Đẹp

Nguyễn Hoàng Điệp khóc trên sân khấu LHP HANIFF

Sao

Dù giải thưởng Phim dài xuất sắc nhất thuộc về “Two women” của Nga, còn “Đập cánh giữa không trung” nhận được giải của Ban giám khảo, nhưng Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng, đây là lần cô thực sự thấy hạnh phúc. Bởi “đây là lần đầu tiên tôi có mặt tại lễ trao giải và lại ở Hà Nội, thành phố quê hương tôi”. Nguyễn Hoàng Điệp còn hạnh phúc vì cuối cùng bộ phim đã được chiếu cho những khán giả trên đất nước mình. “Tôi hạnh phúc vì ‘Đập cánh’ được tung bay ở Hà Nội” – Điệp nói. Thực tế, những ngày qua, các suất chiếu của “Đập cánh giữa không trung” luôn có hàng dài khán giả phải đứng xem vì hết chỗ.

Ekip làm phim “Đập cánh giữa không trung”.

Nữ đạo diễn không kìm nén được xúc động khi chia sẻ giây phút hạnh phúc với mẹ của mình, người mà cô nói “bây giờ không còn xem được những thước phim của con gái nữa”. Cô cũng “mượn sóng truyền hình” để cảm ơn chồng và hai con trai đã chịu nhiều thiệt thòi trong những ngày mình xa nhà làm phim.

Hoàng Điệp cùng Nguyễn Diệp Thùy Anh (chủ nhân phim ngắn “Ngoài kia có gì”) – là hai gương mặt nữ đạo diễn được vinh danh trong LHP HANIFF lần thứ 3 này.

Trong khi đó, ở hạng mục Nam diễn viên chính/Nữ diễn viên chính xuất sắc, Việt Nam dù có hai đề cử nhưng  không ai có may mắn bước lên bục vinh quang. Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Allen Dizon của phim “Người đóng quan tài” (Philippines), Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Anna Astrakhantseva của “Hai người đàn bà” (Nga).

LHP HANIFF đã khép lại sau 5 ngày với nhiều hoạt động bên lề sôi động. LHP lần này được đánh giá đã có phần hội nhiều hơn, với hàng loạt hoạt động bên lề của các đoàn phim trong nước, nhận được sự quan tâm của người làm nghề cũng như công chúng. Bên cạnh đó, các buổi chiếu phim tại 5 cụm rạp luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù, vé xem các phim trong khuôn khổ LHP lần này vẫn là vé phát miễn phí, nhưng nhìn hình ảnh từng dòng người nối đuôi nhau vào rạp trong những ngày qua, diễn viên Hồng Ánh cho rằng, đó là một tín hiệu vui của điện ảnh trong thời gian tới.

Các giải thưởng chính tại LHP HANIFF

– Phim hay nhất: “Two Women” (Nga)
– Phim do ban giám khảo lựa chọn:  “Đập cánh giữa không trung” (Việt Nam)
– Đạo diễn xuất sắc: Shahram Mokri – phim “Fish & Cat” (Iran)
– Nam diễn viên xuất sắc: Allen Dizon – phim “The Coffin Maker” (Philippines)

– Biểu dương đặc biệt dành cho diễn viên thiếu nhi: Demos Murphy – phim “The Weight of the Elephant”
– Giải thưởng mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á NETPAC: “The Coffin Maker” (Philippines)’

– Phim ngắn hay nhất: “Waiting for Colors” (Indonesia)
– Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho phim ngắn: “Ngoài kia có gì” (Việt Nam)
– Đạo diễn trẻ phim ngắn: Ruslan Akun – phim “Herding” (Kyrgyzstan)

Thực hiện: depweb

28/11/2014, 10:32