Ngọc Trinh khoe sắc vóc trong những thiết kế sang chảnh từ NTK Lê Thanh Hòa - Tạp chí Đẹp

Ngọc Trinh khoe sắc vóc trong những thiết kế sang chảnh từ NTK Lê Thanh Hòa

Bộ Sưu Tập

Trong những thiết kế mới nhất từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Ngọc Trinh bỗng hoá thành nàng tiểu thư kiêu kỳ dạo bước trong khu vườn cổ tích đầy thơ mộng của khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử.

Bộ sưu tập mới của NTK Lê Thanh Hòa giới thiệu những thiết kế khá cầu kỳ, với phom dáng đa dạng: từ những chiếc đầm cocktail xinh xắn; đến các thiết kế ôm sát cơ thể, hay những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, bồng bềnh tăng thêm vẻ sang trọng cho Ngọc Trinh. Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập mới được làm riêng cho mùa lễ hội cuối năm, vì vậy anh ưu ái chọn những tông màu rực rỡ như đỏ, vàng, xanh cobalt…

NTK Lê Thanh Hòa khéo léo sử dụng những kỹ thuật xử lý bề mặt thú vị trên những phom dáng quen thuộc, từ chi tiết đính kết tạo hình côn trùng, con ong đậu e ấp trên cánh tay; cho đến cả vườn hoa ẩn hiện toả nên vẻ đẹp rực rỡ bằng nghệ thuật tạo hình hoa vải; hay những chiếc đầm đính lông kỳ công, tốn nhiều giờ làm việc của các nghệ nhân thủ công.

Tất cả tạo nên những thiết kế vô cùng lộng lẫy và tinh xảo, đẹp từ cái nhìn tổng thể đến đi sâu vào từng chi tiết, khiến nhan sắc của Ngọc Trinh toát lên vẻ đẹp đài các, kiêu kỳ khác lạ ở người đẹp. Cô không ngần ngại leo lên yên ngựa hay thả dáng trên những mái nhà được lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình thời Trần.

Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Anh từng đoạt vài giải thưởng về thời trang trong nước, tham gia nhiều sân chơi thời trang lớn như Đẹp Fashion Show hay Vietnam International Fashion Week… Những năm gần đây, Lê Thanh Hòa gây tiếng vang với loạt show riêng ở vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Sapa… Năm 2020, dự án “Fashion Destination” kết hợp thời trang và những điểm đến du lịch an toàn trong nước của anh cũng gây chú ý, nhận được sự đồng hành của các Hoa – Á hậu nổi tiếng như Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy…

Thực hiện: Tuấn Anh

14/12/2020, 10:00