Ngỡ ngàng nhan sắc mỹ nhân Hoa ngữ thập niên 70 - Tạp chí Đẹp

Ngỡ ngàng nhan sắc mỹ nhân Hoa ngữ thập niên 70

Sao

Chung Sở Hồng

Chung Sở Hồng sinh năm 1960, cô là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Trung Quốc thập niên 70 và của điện ảnh Hồng Kông những năm 80s. Mặc dù chỉ đứng vị trí thứ tư trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1979, nhưng Chung Sở Hồng vẫn từng được ca ngợi là “Cô gái xinh đẹp nhất Hồng Kông” và lọt vào mắt đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim “The Enigmatic Case”. Trong sự nghiệp điện ảnh của Sở Hồng, bộ phim gây được tiếng vang nhất là “Câu chuyện mùa thu” sản xuất năm 1987 của đạo diễn Trương Uyển Đình, trong đó cô đóng cặp với tài tử Châu Nhuận Phát.

Hình ảnh Chung Sở Hồng năm 2012

Tuy nhiên nữ diễn viên từng được coi là “Marilyn Monroe” của ngành công nghiệp giải trí Hồng Kông đã giã từ nghiệp diễn kể từ những năm 1990s. Bộ phim cuối cùng cô tham gia là của đạo diễn Ngô Vũ Sâm có tên “Một lần làm cướp” (1991).

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, được nuôi dưỡng trong một gia đình nghệ thuật, cha mẹ cô đều là diễn viên. Cô được coi là một trong “Tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Hồng Kông cùng với Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

Quan Chi Lâm bước chân vào làng giải trí Hồng Kông khi mới 17 tuổi và đã góp mặt trên dưới 50 bộ phim. Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, cô được biết đến nhờ những vai diễn hành động bên cạnh nhiều ngôi sao khác như Thành Long, Nhậm Đạt Hoa, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lê Minh… đặc biệt là vai Thập Tam Muội trong loạt phim võ thuật xoay quanh cuộc đời của Hoàng Phi Hồng.

Hình ảnh người đàn bà đẹp Quan Chi Lâm ở tuổi 50

Năm 2007, Quan Chi Lâm tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Kể từ đó, Quan Chi Lâm chỉ chuyên tâm tham gia các hoạt động từ thiện và kinh doanh bất động sản.

Châu Huệ Mẫn

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1967, là ca sỹ và diễn viên được yêu mến ở Hồng Kông trong thập niên 80. Cô được coi là một trong những bông hoa đẹp nhất của làng giải trí Trung Hoa.

Người đẹp khả ái từng tuyên bố giải nghệ vào cuối thập niên 90, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, để lại sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, sau nhiều năm nghỉ ngơi và chăm chút cho gia đình, gần đây, cô đã trở lại với ánh hào quang khi tiếp tục sự nghiệp điện ảnh và âm nhạc còn đang dang dở của mình. Bộ phim mới nhất cô tham gia là về đề tài đồng tính nhạy cảm “All About Love”.

 

Châu Huệ Mẫn vẫn xinh đẹp, tươi sắc như thưở đôi mươi

Bên cạnh đó, cô vẫn theo sát các sự kiện, các chương trình biểu diễn ca nhạc và hoạt động tích cực trong việc ra mắt những bài hát, album mới. Tuy đã bước sang tuổi 46, nhưng Châu Huệ Mẫn vẫn trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như thưở mới bước chân vào làng giải trí.

Triệu Nhã Chi

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 là một trong những mỹ nhân số một của đài TVB với vẻ đẹp sang trọng, đài các. Cô từng là “nàng thơ” của rất nhiều các đạo diễn trong những năm 80s, thường xuyên nhập vai Bồ tát, tiên nữ, giai nhân tuyệt sắc trong tác phẩm điện ảnh như “Thanh Xà Bạch Xà”, “Lửa Thiêu Cung A Phòng”, “Người tình của Tần Thủy Hoàng”, “Thiếu gia vùng Tây Quan”, “Bến Thượng Hải”…

 

Triệu Nhã Chi đẹp mặn mà ở tuổi trung niên

Hiện nay, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 59, vẫn sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc với mong muốn trở lại màn ảnh. Thế nhưng, cô đã từ chối không ít lời mời đóng phim bởi kịch bản và nhân vật trong những bộ phim đều quá giống với những gì cô từng thể hiện trước đây. Cô cho rằng những nhân vật đó quá quen thuộc với hình tượng của Triệu Nhã Chi nên khán giả sẽ thấy nhàm chán.

Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1951, sở hữu vẻ đẹp thánh thiện, trẻ mãi không già và được coi là một nhan sắc huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc. Bà nổi tiếng với các vai diễn trong loạt phim “Võ Tắc Thiên”, “Phượng Hoàng lửa”, “Dương Môn Nữ Tướng”… và gần đây nhất là hi sinh vì nghệ thuật thành một người phụ nữ cực xấu xí trong bộ phim “37” (2012).

 

Lưu Hiểu Khánh vẫn thật quyến rũ, tươi trẻ ở tuổi 62

Nhờ nhan sắc không lụi tàn qua năm tháng mà dù đã qua tuổi 60, Lưu Hiểu Khánh vẫn thường xuyên được mời đóng những vai diễn thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân. Và trong những bộ phim này, Lưu Hiểu Khánh vẫn luôn thừa sức dẫn dắt người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhờ sự “biến hóa” tài tình của mình.

Trần Hồng

Sinh năm 1968, Trần Hồng là nữ diễn viên Đại lục đầu tiên trở thành “Quỳnh Dao nữ lang” (Mỹ nhân trong phim Quỳnh Dao). Ngoài ra, vẻ đẹp đậm chất cổ điển của Trần Hồng giúp cô trở thành gương mặt được các nhà làm phim cổ trang săn đón trong thập niên 80, 90. Cũng nhờ đó, Trần Hồng được các nhà chế tác “Tam Quốc Diễn Nghĩa” giao cho vai diễn Điêu Thuyền – một trong những vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Bên cạnh đó, Trần Hồng còn ghi dấu ấn với nhiều vai diễn đình đám khác như Thường Nga trong “Ngày xuân rạng rỡ của Trư Bát Giới”, Thái Bình công chúa trong “Đại Minh Cung Từ”…

 

Hình ảnh Trần Hồng trong phim mới nhất “Quan Vân Trường”

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Trần Hồng cũng khiến khán giả và công chúng không khỏi ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc, viên mãn của cô trong cuộc sống gia đình. Trần Hồng kết hôn với đạo diễn Trần Khải Ca từ năm 1996 và hai người đang cùng nhau nuôi dưỡng hai cậu con trai đáng yêu.

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà, sinh năm 1954, là một nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông, nổi tiếng từ rất sớm với các vai diễn trên các loạt phim truyền hình nhiều tập của Đài Loan thập niên 70. Kể từ thập niên 80, Lâm Thanh Hà bắt đầu chuyển hướng sang các bộ phim điện ảnh Hồng Kông và cũng đạt được nhiều thành công trong thể loại mới này, đặc biệt là với các vai diễn trong phim của đạo diễn Từ Khắc.

 

Lâm Thanh Hà vẫn tràn đầy sức sống khi gần 60 tuổi

Lâm Thanh Hà còn được ngợi ca là một biểu tượng, một nữ thần điện ảnh hay như một bức họa đằm thắm làm sững sờ những kẻ chiêm ngưỡng dung nhan. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành một loạt vai diễn ấn tượng vào đầu những năm 90s, Lâm Thanh Hà đột ngột rút khỏi làng điện ảnh sau khi lấy chồng năm 1994 và gần như không tham gia thêm bất cứ bộ phim nào kể từ đó đến nay.

Củng Lợi

Củng Lợi sinh năm 1965 là nữ diễn viên hàng đầu của làng điện ảnh Hoa ngữ, là một trong số ít diễn viên Trung Quốc gặt hái được thành công ở cả thị trường Hollywood. Tiếng vang trong sự nghiệp của cô bắt đầu từ sự hợp tác ăn ý với đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu. Giữa họ, ngoài tình yêu dành cho nhau còn có tình yêu dành cho điện ảnh, đánh dấu mối quan hệ và hợp tác tốt đẹp khá bền vững. Đối với Củng Lợi thì đạo diễn họ Trương từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Và hầu hết những phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn khoảng đầu những năm 90s đều “đo ni đóng giày” cho riêng Củng Lợi. Có thể kể đến là “Cúc Đậu” (1990) và “Đèn lồng đỏ treo cao” (1992)…

 Hình ảnh Củng Lợi nuột nà trong bộ phim “Hoàng Kim Giáp”

Hiện nay, Củng Lợi là một công dân Singapore, gần như đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, cô ít tham gia hoạt động nghệ thuật hơn hơn, nhưng những dự án có tên Củng Lợi vẫn luôn được khán giả trên cả thế giới săn đón.

Linh Nguyễn (Theo Chinesefilms)

Thực hiện: depweb

16/02/2013, 10:32