Neil Patrick Harris: "Cảnh nóng trong 'Gone girl' rất kỳ quặc!" - Tạp chí Đẹp

Neil Patrick Harris: “Cảnh nóng trong ‘Gone girl’ rất kỳ quặc!”

Review

Không biết anh đã phải vượt qua những điều gì để có thể nhập vai đến vậy trong bộ phim ngấp nghé giải Oscar năm tới? Chưa kể, Harris đã chính thức được chọn là người dẫn chương trình cho Oscar 2015.


Neil Patrick Harris và chồng của mình – David Burtka.

Nhẵn mặt với truyền hình

Harris bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khá sớm và cũng gặt hái thành công rất nhanh. Năm 1988, anh được một nhà soạn kịch tên tuổi tuyển vào bộ phim của ông tên là “Clara’s heart”, với vai diễn này anh nhận được một đề cử tại giải Quả Cầu Vàng. Kể từ đó, anh tham gia nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực: điện ảnh, sân khấu, chương trình truyền hình,… Lĩnh vực nào Harris cũng để lại dấu ấn.

Trong đó, vai diễn nổi bật nhất của Harris là Barney Stinson trong bộ phim hài kịch tình huống nổi tiếng “How i met your mother” (Khi bố gặp mẹ). Bộ phim lên sóng truyền hình từ năm 2005 tới 2014 mà anh là một trong những nhân vật chủ chốt, đặc biệt có một tập phim anh còn là đạo diễn. Vai diễn kẻ lăng nhăng trong bộ phim dài tập này đã mang lại cho Harris đề cử Emmy cho Nam diễn viên phụ nổi bật phim hài truyền hình trong 3 năm liên tiếp. Anh được Tạp chí Time chọn vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới (năm 2010) và tháng 9/2011, tên của Neil Patrick Harris được ghi trên Đại lộ Danh Vọng.

Sắp tới, Harris sẽ có một show riêng mang tên mình dựa trên format của show “Saturday night takeaway”, một show truyền hình anh vốn yêu thích. Điều này khiến những người yêu thích Harris hết sức mong đợi, bởi ai cũng biết tài làm MC của anh (Harris thường xuyên dẫn những chương trình lớn như giải Emmy và Tony). Chưa biết lúc nào show của anh chàng vui tính này sẽ lên sóng nhưng những đơn vị truyền thông lớn đều đánh giá nó chắc chắn sẽ rất thu hút.

Trong Gone Girl, Harriss đóng vai người yêu cũ của Amy (Rosamund Pike đóng).

Có thể nói, truyền hình đã giúp Harris kiếm được bộn tiền. Chỉ tính riêng thời gian tham gia “How i met your mother”, mỗi tập phim anh đã được trả tới 210.000 đô la. Vì thế sự lấn sân sang điện ảnh của Harris, nhất là trong một bộ phim của đạo diễn David Fincher, vị đạo diễn nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh đi sâu vào tâm lý con người, khiến cho khán giả không khỏi hồi hộp dõi theo.

“Đó là cảnh khó nhất tôi từng tham gia”

Khán giả hâm mộ Harris đã đặt dấu hỏi về giới tính của chàng trai cao 1m73 này từ lâu, và đến năm 2006 anh chính thức trả lời những người quan tâm về điều đó. Một cách tự hào, Harris thừa nhận mình là gay. Khi nước Mỹ thông qua luật bình đẳng giới trong hôn nhân cho phép những người đồng tính kết hôn với nhau, anh và “chồng” của mình – David Burtka đã viết trên Twitter thông báo cho người hâm mộ biết về cuộc hôn nhân của họ. Cặp đôi đã nhờ một phụ nữ mang thai hộ để có con và giờ đây họ có một cặp song sinh một trai một gái.

Với đời sống cá nhân như vậy, Harris làm thế nào để đóng được cảnh nóng với Rosamund Pike khi chính anh thừa nhận: “Đó là cảnh quay khó nhất tôi từng tham gia”? Nếu như những nam diễn viên khác có đời sống tình cảm với bạn khác giới trong cuộc sống bình thường của họ, thì những diễn viên gay lại chỉ có đời sống tình cảm với bạn cùng giới. Việc nhập vai trong một cảnh nóng với cô gái gợi cảm như nàng Amy của “Gone girl” quả là thử thách đối với Harris, đặc biệt khi trong quan hệ vợ chồng, Harris đóng vai người “vợ”.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, bạn diễn nữ của Harris – Rosamund hóm hỉnh mô tả cảm xúc của mình: “Đóng cảnh này rất kỳ quặc! Bạn ở một mình trong phòng với một người đàn ông không những không là chồng mình, mà còn là vợ một người đàn ông khác. Anh ấy đang mặc quần lót, bạn cũng đang mặc quần lót, và hai người chuẩn bị lên giường với nhau”. Chỉ nghe thôi cũng tưởng tượng được khung cảnh lúc đó quái đản thế nào cho người trong cuộc. Nhưng khi lên phim, cảnh nóng trong “Gone Girl” không hề hài hước, ngược lại, cảnh quay ấy đem lại ấn tượng mãnh liệt cho khán giả.

Neil Patrick Harris không chia sẻ gì nhiều về suy nghĩ và cảm xúc của anh khi nhập vai trong “Gone girl”, nhưng trong một bài trả lời phỏng vấn, anh có chia sẻ rằng: tuy rất yêu thích vai diễn trong phim “Khi bố gặp mẹ”, nhưng bộ phim đó chưa khiến anh thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của mình nhiều. Những gì anh đã làm ở bộ phim truyền hình này là cố gắng học thuộc kịch bản và làm sao cho khán giả được cười thỏa thích. Nhưng bây giờ khi đã có con, anh thích việc được kể chuyện, được tạo ra mọi thứ hơn, vì thế anh muốn bước sang một sân chơi lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Điều này lý giải phần nào sự thành công của anh trong bộ phim này và không nghi ngờ gì hết, Neil Patrick Harris đang trở thành một trong những diễn viên gay sáng giá nhất Hollywood hiện tại.

Bài: Nguyễn Vũ Hương Trà

Ảnh: CGV

logo

Thực hiện: depweb

31/10/2014, 17:42