Mũ xoắn kiểu boho - Tạp chí Đẹp

Mũ xoắn kiểu boho

Sống

Mùa đông rõ ràng là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể làm điệu với những chiếc khăn len. Bạn hãy tận dụng chiếc áo len cũ để tạo nên những chiếc mũ vô cùng xinh đẹp mà tiết kiệm.

Bạn sẽ cần các dụng cụ:

– Kéo

– Thước kẻ, bút, keo dính vải và miếng dính vải (gần giống với băng dính hai mặt).

– Một chiếc áo len cũ

 

Thực hiện: 

Cắt 2 dải len dài sao cho đủ độ dài vòng đầu.

Sau khi cắt, bạn có thể tỉa bớt những phần xung quanh cho gọn, dùng keo dính vải quệt ở các viền len để sợi len không bị xơ, rời ra.

Sau khi để keo khô, bạn gấp đôi 2 dải len lại và nối với nhau ở điểm giữa.

Vuốt 2 phía của hai dải len đối đầu nhau.

Dùng miếng dính vải, dính ở viền len phía trên hai bên của từng dải với nhau.

Đặt một chiếc khăn lên hai dải len rồi đặt bàn là lên một chút để miếng dính dính 2 bên miếng len lại với nhau.

Sau khi đã dính viền một phía, bạn lật hai viền còn lại ra (như hình dưới).

Lúc này gấp đôi hai dải lại với nhau và tiếp tục dùng miếng dính vải dính lên viền len phía trên của đoạn gấp dính lại. Tiếp tục đặt khăn và dùng bàn là để giúp hai viền len dính chặt nhau.

Giờ thì bạn vẽ một đường cung ở phần đuôi 2 dải len mà bạn vừa gập ở trên.

Dùng miếng dính vải dính phần viền cung này lại rồi dùng bàn là để hai viền dính chặt.

 

Bạn lộn trở lại và chiếc mũ đã thành hình rồi đấy.

* Bây giờ hãy thử với chiếc mũ khác có size rộng. Bạn chọn phần dưới của áo len.

Dùng thước đánh dấu các vị trí để cắt một hình gần như chữ U.

Sau đó bạn vẽ đường cung kiểu chữ U này bằng bút.

Dùng kéo cắt riêng đoạn chữ U này ra.

Dùng miếng dính vải dính vòng quanh chữ U trừ phần dưới cùng (phần dưới cùng của áo)

Tiếp tục dùng khăn trải lên và dùng bàn là là giữ độ dính của viền len.

Sau đó chỉ cần lộn ra mặt phải là bạn được chiếc mũ như ý rồi.

Linh Xinh (theo Ann)

Thực hiện: depweb

21/11/2012, 00:41