Miu Lê: Không nghĩ nhiều, sẽ cứ xinh cứ trẻ hoài! - Tạp chí Đẹp

Miu Lê: Không nghĩ nhiều, sẽ cứ xinh cứ trẻ hoài!

Làm Đẹp

Ca sĩ – diễn viên Miu Lê

– 26 tuổi nhưng nhìn như mới 20, bí quyết gì khiến Miu Lê trẻ mãi như vậy?  

– Đơn giản lắm, tôi uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ quả và ngủ đủ giấc. Đặc biệt là hạn chế sử dụng mỹ phẩm khi không cần thiết. Tập yoga và giữ tinh thần thật thoải mái, không nghĩ nhiều cho mau già (cười).

– Sỡ hữu đôi mắt “biết cười” và trong veo như trẻ thơ ở một cô gái 26 tuổi quả là hiếm có. Đó là điều mà cô gái nào cũng mơ ước, Miu Lê có thể tiết lộ làm thế nào để có được đôi mắt long lanh như đôi mắt ấy?

– Với tôi, đôi mắt là quan trọng nhất, vì thế tôi chăm sóc rất kỹ. Trong ví và túi xách của tôi luôn có những tuýp vitamin dành riêng cho mắt, cứ cách 3, 4 tiếng tôi lại nhỏ vitamin cho mắt một lần để tăng độ ẩm và chất dinh dưỡng, giúp mắt không bị khô và mệt mỏi. Với vùng da quanh mắt, tôi dùng dầu dừa dưỡng hàng ngày để hạn chế nếp nhăn và làm cho da căng mịn. 

Bật mí với chị, khi còn học cấp I, tôi bị cận 2,5 độ, nhưng nhờ ăn rất nhiều cà chua và cà rốt, kèm theo chăm sóc, giữ gìn nên bây giờ mắt của tôi đã trở lại bình thường, không ai biết là tôi đã từng bị cận nặng.

“Không nghĩ nhiều cho mau già” đó là bí quyết giữ tuổi trẻ của Miu Lê

– Gương mặt trẻ thơ với làn da căng mịn như… thạch, Miu Lê chăm sóc thế nào?

– Gương mặt tròn của tôi vừa là nhược điểm (lên hình nhìn bị mập) vừa có thể gọi là ưu điểm (nhìn trẻ hơn tuổi) – một phần là do mẹ sinh ra đã thế. Phần còn lại là do cách chăm sóc của bản thân.

Da mặt thuộc loại hỗn hợp, hàng ngày tôi dùng cám gạo rửa mặt để se khít lỗ chân lông và giúp làm sáng da. Ngoài ra, cứ khoảng 2 ngày tôi lại mát-xa da mặt 15 phút với bột yến mạch pha chút sữa tươi không đường, hỗn hợp này sẽ làm cho da luôn căng mịn.

– Thế còn loại mỹ phẩm mà Miu Lê tôn sùng nhất?

– Son dưỡng môi và dầu dừa là hai loại mỹ phẩm không thể thiếu đối với tôi. Ban ngày tôi luôn dùng son dưỡng để môi luôn mềm mịn và trước khi ra đường khoảng một tiếng, tôi dùng dầu dừa để làm ẩm cho da, giúp da khỏe chống lại thời tiết, bụi bẩn, ô nhiễm. Nhất là khi ra Hà Nội vào mùa Thu, Đông khi thời tiết hanh khô càng không thể thiếu dầu dừa. Đêm đi ngủ tôi cũng dùng dầu dừa để dưỡng da cơ thể và dùng mật ong dưỡng môi để môi mềm căng mọng, không bị nứt. 

Miu Lê dùng dầu dừa để chăm sóc da hàng ngày

– Nhiều người nói cằm Miu Lê không phải “hàng thật”?

– Tuy khi nhìn nhiều người nói cằm của tôi giống cằm giả, nhưng tôi cam đoan 100% là “hàng thật” đấy. Và trên khuôn mặt mình tôi cũng thích nhất là chiếc cằm vì đây là bộ phận tôi được di truyền từ mẹ. Hai mẹ con có hai chiếc cằm y chang nhau và đều có nọng.

– Hãy thử tưởng tượng, nếu Miu Lê là bà nội 70 tuổi trong phim “Em là bà nội của anh”, và được quay trở lại tuổi 20, bạn có dám nổi loạn làm những việc như bà nội đáng yêu ấy không?

– Tôi sẽ làm y chang hoặc lố hơn nữa, tôi sẽ làm tất cả những điều tôi thích, nhảy múa, ca hát, mặc thời trang và làm đẹp… Vì được trẻ lại tuổi 20 đối với một bà nội 70 còn mừng hơn trúng số! 

– Vậy có thể tưởng tượng Miu Lê trong tương lai sẽ là một “bà già” thế nào?

– Tôi sẽ để tóc tém cho thật gọn, ăn mặc đơn giản, màu sắc nhã nhặn và tiếp tục sử dụng những mỹ phẩm thiên nhiên mà mình vẫn đang sử dụng như dầu dừa, mật ong, cám gạo… để tân trang nhan sắc (cười).

Miu Lê với phong cách trang điểm cổ điển và thời trang “bà nội” trong phim “Em là bà nội của anh”

Miu Lê “tự thú”

-Màu son yêu thích

Đỏ đậm

– Mùi nước hoa thường dùng

Mùi nhẹ, càng nhẹ càng tốt

– Trang phục yêu thích

Áo hai dây và quần tây lưng cao

– Phong cách trang điểm

Trang điểm tự nhiên nhưng môi đỏ

– Số lần soi gương trong ngày

Trên 50 lần

– Khoảnh khắc thấy mình đẹp nhất

Khi ngủ dậy

Bài: Thùy Dương
Ảnh: FB Miu Lê
logo

 

 

 

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

05/10/2016, 14:52