Miss Sport 2012 Lại Hương Thảo: "Giống như là mơ" - Tạp chí Đẹp

Miss Sport 2012 Lại Hương Thảo: “Giống như là mơ”

Sao

Chiến thắng nằm ngoài sức tưởng tượng


– Cảm xúc hiện tại của Tân Hoa khôi thể thao 2012 thế nào?

– Quả thật bây giờ em vẫn còn cảm thấy lâng lâng và bất ngờ vì mọi việc đến với em cứ như là nằm mơ vậy. Thật không thể tin nổi em đã giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Chiến thắng này nằm ngoài sức tưởng tượng của em.

– Điều đầu tiên Hương Thảo nghĩ tới lúc nhận ngôi vị cao nhất là gì?

– Em đã nghĩ tới bố mẹ em, những người đã nuôi nấng và dạy dỗ em nên người. Khi được bố mẹ ôm trong vòng tay, bố đã thì thầm vào tai em rằng: “Bố mẹ rất tự hào về con”, lúc đó em xúc động và cảm thấy thật hạnh phúc.

– Sau đêm chung kết, có khá nhiều ý kiến cho rằng bạn không xuất sắc bằng Á hậu 1 Dương Thị Hà Giang. Hương Thảo có cảm thấy buồn vì chuyện đó không?

– Trong một cuộc thi bao giờ cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Em cũng không tự nhận mình là người xuất sắc nhất. Nhưng điều quan trọng chính là em đã cố gắng để chứng tỏ được bản thân mình. Hơn nữa khi Ban giám khảo chọn em, trao cho em danh hiệu cao nhất có nghĩa là họ phải theo dõi cả một quá trình tập luyện, nỗ lực và ghi nhận sự cố gắng đó. Em tin rằng sự lựa chọn của Ban Giám khảo là hoàn toàn đúng đắn.

– Theo Hương Thảo, ngoài sự cố gắng và nỗ lực riêng của bản thân, còn có yếu tố nào khác để giúp bạn chiến thắng không?

– Đó chính là sự may mắn. Trước đây, em đã từng tham gia vào hai cuộc thi sắc đẹp và cảm thấy mình chưa thực sự may mắn lắm. Nhưng với cuộc thi Miss Sport 2012 thì em đã chiến thắng, đã nhận được sự may mắn mà ông trời ban cho.

 

Em muốn giống… hoa khôi thể thao Thu Hương

– Hương Thảo đến với thể thao từ bao giờ?

– Em chính thức tập luyện thể thao từ năm 14 tuổi. Môn thể thao em yêu thích nhất là bóng chuyền. Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi này em đã chọn môn múa lụa cho phần thi năng khiếu, vì em thấy môn thể thao này đòi hỏi độ dẻo và sức nảy từ người biểu diễn.

– Được đánh giá là một trong những thí sinh sáng giá ngay từ vòng sơ tuyển, điều này có tạo áp lực cho bạn không?

– Trước đêm chung kết, mọi người đều nói đùa rằng, Hương Thảo chắc chắn sẽ đăng quang. Dù có một chút áp lực nhưng cũng chính điều đó đã khiến em phải tự tin và cố gắng nhiều hơn nữa. Em cám ơn sự tin yêu, ủng hộ của mọi người dành cho em.

– Hương Thảo có thể chia sẻ một chút về những kế hoạch sắp tới của mình?

– Ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Thể thao 2012 đã mang đến cho em rất nhiều kế hoạch và cơ hội mới. Điều quan trọng bây giờ là em sẽ phải tập trung cho cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia sắp tới tại Ba Lan. Em sẽ cố gắng tập luyện, trau dồi bản thân để có thể giới thiệu tốt nhất hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

– Trong các cựu Hoa khôi Thể thao trước đây, bạn có thần tượng ai không?

Đó là Hoa khôi thể thao Thu Hương. Chị vừa đẹp, giỏi lại biết cân bằng giữa các mối quan hệ. Em ước mơ sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, được mọi người biết đến giống như chị.

– Cảm ơn bạn, chúc bạn sẽ thành công với những kế hoạch sắp tới!

Lại Hương Thảo hiện đang làm Sinh viên khoa Kế toán kiểm toán – trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Cô từng lọt vào chung kết cuộc thi Miss Auto 2011 và Á khôi 1 cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2012… Hương Thảo cho rằng: “Thể thao đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và nó mang lại cho em sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và một thân hình cân đối, săn chắc. Thể thao cho em sự năng động tự tin, cảm thấy yêu thương bản thân và cuộc sống hơn. Luyện tập thể thao đều đặn giúp em có sức khỏe tốt, thân hình đẹp để làm nhiều việc có ích cho cộng đồng” – đó cũng chính là câu trả lời ứng xử của Hương Thảo trong cuộc thi Miss Sport 2012.

Trần Thu – Văn Hương (theo Cẩm nang mua sắm)

Thực hiện: depweb

09/08/2012, 14:39