Minh Triệu & Kỳ Duyên "song kiếm hợp bích" cho ra mắt thương hiệu áo thun THUNN - Tạp chí Đẹp

Minh Triệu & Kỳ Duyên “song kiếm hợp bích” cho ra mắt thương hiệu áo thun THUNN

Bộ Sưu Tập

Siêu mẫu Minh Triệu kết hợp cùng Hoa hậu Kỳ Duyên sáng lập thương hiệu áo thun THUNN với BST đầu tiên mang tên “Shades of Love“. 

Siêu mẫu Minh Triệu và Hoa hậu Kỳ Duyên là đôi bạn thân nổi tiếng showbiz Việt. Sau một thời gian dài gắn kết với nhau, cả hai đã kết hợp và cho ra mắt thương hiệu đồ thun Việt mang tên THUNN. Mang tinh thần thời trang năng động phù hợp với tất cả mọi người, các sản phẩm THUNN theo đuổi tiêu chí: chất liệu cao cấp, thiết kế tinh tế, mức giá phù hợp mà vẫn đảm bảo tính thời trang. Những thiết kế đầu tiên của THUNN mang đến 4 gam màu rực rỡ theo chủ đề tình yêu: trắng, đỏ, đen, nude.

Bên cạnh đó, phom dáng đơn giản của những chiếc áo thun cũng được xử lý khéo léo, kết hợp với các  họa tiết ấn tượng, dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục, phụ kiện khác nhau.

Bộ hình giới thiệu BST đầu tiên mang tên “Shades of Love” cũng thu hút nhiều sự chú ý. Hai mỹ nhân Việt đình đám mang đến hình ảnh mởi mẻ. Không còn là Kỳ Duyên và Minh Triệu quyến rũ, lộng lẫy trong trang phục dạ hội mà hai cô gái với phong cách trẻ trung hiện đại và cá tính, đúng như tinh thần của BST.

Trong loạt ảnh, Kỳ Duyên và Minh Triệu hóa thân thành những cô nàng mạnh mẽ, sành điệu. Trong khi Minh Triệu tết tóc “dreadlock”, trang điểm đậm và tô màu son trầm, Kỳ Duyên lại chọn lựa kiểu tóc và tông trang điểm có phần đơn giản và ngọt ngào hơn nhưng không kém phần nổi bật. Hai người đẹp mang đến màu sắc vừa đối lập vừa hài hòa, kết hợp cùng thần thái đỉnh cao, tạo ra bộ hình mãn nhãn.

Siêu mẫu Minh Triệu và Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ, cả hai muốn thông qua THUNN gửi gắm những câu chuyện, góc nhìn trong cuộc sống. Đây cũng là món quà mà hai người đẹp gửi tới những người đã luôn bên cạnh, ủng hộ tình bạn của bộ đôi trong suốt thời gian qua.

Ảnh: Tùng Salie

Art Director : Huan Lei

Stylist : Tigrebia 

Trang điểm : Xi Quan Lê 

Thực hiện: Tuấn Anh

18/01/2021, 09:00