Miley Cyrus: Mẹ từng chỉ cho phép tôi dùng son bóng - Tạp chí Đẹp

Miley Cyrus: Mẹ từng chỉ cho phép tôi dùng son bóng

Làm Đẹp

Trong vài năm qua, Miley Cyrus đã dần thoát khỏi hình tượng cô gái teen vui tươi và nhí nhảnh trong vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình – Hannah Montana, để tạo dựng nên phong cách sexy và cực kỳ nổi loạn. Được biết đến như một ca sỹ nổi tiếng, biểu tượng thời trang kì lạ và ấn tượng, mới đây, Miley đã trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mỹ phẩm mùa xuân 2015 Viva Glam của nhãn hàng M.A.C danh tiếng, gia nhập hàng ngũ những ngôi sao lớn từng được thương hiệu này hợp tác như Rihanna, Nicki Minaj, và Lady Gaga.

 Miley_Cyrus_Mac-Viva_Glam_phong_van_deponline

Hình ảnh Miley trong chiến dịch quảng bá cho Viva Glam

– Vì sao bạn lại chọn son Viva Glam để làm đại diện?

– Tôi là người khá “điên” về nhiều mặt, không chỉ chuyện màu sắc. Tuy nhiên tôi “điên” theo cách mà mình cảm nhận. Son môi và son bóng là thứ có trên môi mọi phụ nữ trong một thời gian dài. Do đó tôi sẽ lựa chọn màu son nào làm mình cảm thấy thoải mái. Tôi cũng thực sự muốn nó phải là một loại son mà các cô gái hâm mộ tôi sẽ thích. Khi tôi trông xinh đẹp với màu son đó trên môi, người ta sẽ nhìn vào đó, bàn tán về nó, mua nó và điều đó thật tuyệt vời. Ngoài ra, dòng son tôi làm đại diện không chỉ hướng đến mục đích thương mại, nó còn gây quỹ tuyên truyền nhận thức về HIV/ AIDS, một phần doanh thu sẽ được dùng để phát triển việc nghiên cứu phương pháp điều trị căn bệnh này.

– Bạn thường đánh son như thế nào?

– Tôi dùng nhiều cách. Tôi thường nói với các cô gái khác rằng “less is more”, trang điểm, thoa son đánh phấn càng nhẹ nhàng thì càng đẹp. Tuy nhiên nhiều lúc tôi lại là một người “more is more”, tôi thích trang điểm đậm. 

– Điều gì khiến bạn cảm thấy thú vị nhất khi trở thành gương mặt đại diện cho một dòng son môi?

– Ngày xưa khi còn là một cô bé, tôi sống ở Nashville. Lúc đó, việc được đến một cửa hàng mỹ phẩm luôn làm tôi phấn khích vô cùng. Ở đó, tôi được đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc từ những cây son đến hộp phấn mắt. Thời đó, mẹ tôi không bao giờ cho tôi trang điểm mắt nhưng bà cho phép tôi thoa son bóng. Đó là lý do giờ đây, tôi muốn trở thành gương mặt đại diện cho một dòng son bóng màu hồng, bởi tôi nghĩ rằng đó là thứ ngay cả các bé gái cũng có thể dùng mà không vấp phải sự ngăn cấm của mẹ.

miley_cyrus_deponline_20152801
 

– Bạn có thể chia sẻ về quy trình làm đẹp của mình không?

– Càng lớn, làn da tôi càng trở nên xấu hơn. Vì vậy tôi luôn rất quan tâm đến việc chăm sóc làn da của mình. Tôi cũng cố gắng để sở thích trang điểm đậm ảnh hưởng ít nhất đến da. Do đó cho dù về nhà muộn như thế nào, tôi cũng phải tẩy trang và rửa mặt cẩn thận.

Tôi tự trang điểm cho mình và cũng luôn coi trọng việc làm sạch da. Da của tôi không được đẹp lắm vì vậy tôi không muốn để người khác trang điểm. Họ không hiểu làn da bằng tôi. Tôi nghĩ rằng nguyên tắc chăm sóc da quan trọng mà các cô gái nên nhớ là giữ cho da luôn sạch sẽ. Việc làm sạch cọ trang điểm thường xuyên là điều bạn cần phải chú ý tới. Làn da của bạn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ cách bạn cảm nhận mọi thứ xung quanh đến sự tự tin của bạn. 

– Nếu chỉ có thời gian làm một việc vào buổi sáng, bạn sẽ làm gì?

– Rửa mặt. Như đã nói, tôi rất quan trọng việc làm sạch da.

– Món mỹ phẩm nào bạn không thể thiếu?

– Chắc chắn là son bóng. Ngoài ra tôi cũng luôn đem theo một cái dũa móng tay vì nó khiến tôi có việc để làm mỗi khi rảnh rỗi.

Minh Nhật

Biên dịch từ Byrdie

logo

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. 

Thực hiện: depweb

27/01/2015, 11:10