Mẹo trang điểm giúp mắt trông to hơn - Tạp chí Đẹp

Mẹo trang điểm giúp mắt trông to hơn

Làm Đẹp
Kẻ lông mày

 

Theo chuyên gia trang điểm Charlotte Willer, trước khi nhổ lông mày, bạn nên dùng một bút chì kẻ màu be để tô lên phần lông mà bạn muốn loại bỏ. Mẹo nhỏ này sẽ giúp bạn tỉa tót lông mày một cách chính xác hơn mà không lo lỡ xém quá tay.

Cách tốt nhất để tạo cảm giác mắt to là tạo hàng lông mày dày và đầy. Vì thế bạn đừng quên dùng bút chì tô lên vòm lông mày trước khi ra ngoài nhé!

Chuốt mi

 

“Để có được hàng lông mi dài miên man mơ ước, bạn lấy đầu chổi mascara và chuốt trực tiếp lên phần đuôi lông mi theo hướng lên trên”, chuyên gia trang điểm của Madonna Gina Brooke bật mí. Để tăng độ dày, bạn đợi một lát và tiếp tục chuốt mascara lên phần thân từ phải sang trái. Nói chung lớp mascara càng nhiều càng tốt.

Sau khi chuốt mascara, bạn hãy dùng bút kẻ mắt nước chấm nhẹ lên đường mí mắt để lấp đầy những chỗ trống trắng. Điều này sẽ giúp làm mắt trông dài hơn.

Hai màu nhũ mắt

Bạn nên dùng hai màu nhũ mắt khác nhau trong cùng một tông để tạo ra hiệu ứng đa chiều trên bầu mắt. Chuyên gia Jake Bailey chia sẻ đã ứng dụng phương pháp này cho Katy Perry khi cô tham gia buổi công chiếu phim “Smurf” và đạt được hiệu ứng trên cả tuyệt vời.

 

Muốn đôi mắt to tròn giống mắt bồ câu, bạn hãy tập trung màu nhũ ở phần giữa đường mí mắt. Bạn có thể kẻ mắt dày hơn ở mí mắt trên và làm nhòe dần sang hai bên, nhưng hãy để màu nhũ tập trung ở đỉnh cao nhất và thấp nhất để nhấn mạnh vùng rộng nhất của dáng mắt.

Kẻ mắt xanh

 

Bạn nên thử trang điểm với kẻ mắt xanh vì tông màu lạnh sẽ giúp phần lòng trắng của mắt trông sáng hơn, do vậy đôi mắt sẽ trông to hơn.

Chuốt hai lần mascara

Chuyên gia Daniel Martin, người phụ trách chính cho show diễn thời trang của Chris Benz năm nay khuyên bạn nên chuốt hai lớp mascara để kéo đôi mắt khỏi sự mệt mỏi, thêm sức sống. Bạn có thể sử dụng chổi mascara có lông xiên chéo để chuốt được đều và không vón cục.

Sau khi chuốt mascara, bạn hãy dùng bút kẻ mắt nước chấm nhẹ lên đường mí mắt để lấp đầy những chỗ trống trắng. Điều này sẽ giúp làm mắt trông dài hơn.

Uốn cong mi

 

Khi bạn uốn cong mi, hãy bắt đầu từ phần chân lông mi và nhẹ nhàng kéo chiếc kẹp uốn mi khoảng 3 lần. Sau đó, dịch chuyển chiếc kẹp lên khoảng nửa thân trên của hàng mi và lặp lại như trên. Cách này sẽ đảm bảo bạn có hàng mi cong tự nhiên thay vì bị gấp nếp một cách vụng về.

Kẻ theo đường nếp gấp mắt

 

Chuyên gia Joanna Schlip cho hay bạn chỉ nên kẻ mắt dài đến điểm cuối của đường nếp gấp mắt mà thôi, có như vậy bạn mới tận dụng được đường viền tự nhiên của đôi mắt và khiến lớp trang điểm không bị cứng nhắc, giả tạo.

Bánh xe màu sắc

Theo quy luật của bánh xe màu sắc, màu cát ấm rất hợp với phụ nữ mắt xanh, màu hồng và vàng kim lại bổ sung hoàn hảo cho những cô nàng mắt nâu, còn màu xanh dương hợp với tất cả mọi phụ nữ.

Kẻ chì kohl

 

Bạn nên sử dụng bút chì kẻ mắt kohl mềm nếu bạn không quen trộn hay dùng các loại bút kẻ mắt khác.

Chọn màu mắt sáng

 

Chuyên gia Geller đặc biệt khuyên những cô nàng phải mang kính thường xuyên chọn những màu nhũ mắt tươi sáng để hút sự chú ý vào đôi mắt của bạn.

Nếu bạn nghĩ trang điểm mắt khói khiến mắt trông nhỏ đi thì hãy thử những tông màu sáng hơn để có vẻ ngoài lộng lẫy mà không tạo ra hiệu ứng u ám.

Thử kem che khuyết điểm màu hồng đào

 

Bạn nên dùng kem che khuyết điểm màu hồng đào thay vì dùng kem màu vàng để xóa đi những quầng thâm xấu xí. Tông màu cam hợp che phủ cho da xanh xao.

Chuyên gia Bailey khuyên bạn dùng sản phẩm che khuyết điểm dạng lỏng thay vì dạng kem cho vùng da quanh mắt, vì sản phẩm dạng lỏng sẽ không trôi xuống các đường rãnh, nếp gấp ở mắt và vón cục lại như các loại sản phẩm khác.

Dùng phấn highlight

Bạn đừng ngại dùng phấn highlight bắt sáng để mở rộng vùng mắt. Bạn chỉ cần nhớ thoa nhẹ và mỏng lớp phấn dọc theo góc trong mắt và theo đường viền khuôn vòm lông mày.

Hãy để ý tới việc tán nhũ mắt

 

Bạn luôn nhớ tán màu nhũ quanh đường mí mắt, điều này sẽ giúp định hình dáng mắt và làm mắt trông to hơn một cách đầy tinh tế.

Thử sản phẩm kem

Các loại nhũ mắt dạng kem sẽ là một lựa chọn nên thử vì chúng không gây hiện tượng bong tróc ở bầu mắt, cũng không hay tạo nếp gấp ở mắt như phấn dạng bột và bạn chẳng cần bôi lót thêm lớp kem nào khác cho mắt cả.

Phong cách Ombre

 

Mẹo làm mắt to hơn này thực ra vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thoa một màu nhũ sáng ở đáy bầu mắt và một màu thẫm hơn ở đường nếp gấp mắt. Cách này sẽ tạo ra hiệu ứng đa chiều cho khuôn mặt.

Phong cách tự nhiên

Để khiến mắt trông thật nổi bật, bạn dùng kẻ mắt màu ngọc trai kẻ dọc theo góc trong mắt để nhấn sáng vào vùng da quanh mũi. Điểm mấu chốt là bạn sử dụng bút chì kẻ màu be thay vì một chiếc bút kẻ trắng vì nó sẽ tự nhiên hơn.

Một cách khác để làm mắt trông to hơn mà không tốn nhiều công là kẻ đường mí mắt dưới với nhũ mắt lấp lánh. Bạn cũng nên tránh dùng các màu nhũ tối vào ban ngày nhưng có thể kết hợp các màu xanh navy, màu mận hay xám sậm để có vẻ ngoài thật gợi cảm.

Mi giả

Chuyên gia Lucero rất khuyến khích bạn dùng mi giả nếu muốn mắt trông to đẹp hơn. Bạn thử nghĩ xem phải có lí do gì thì mi giả mới phổ biến và được ưa chuộng đến vậy chứ.

Tỉa gọn lông mày

Tỉa tót lông mày là công đoạn không thể thiếu nếu muốn mắt trông to hơn. Dù bạn có một hàng lông mày tự nhiên đẹp sẵn rồi thì vài sợi lông “đi lạc” cũng vẫn có thể làm giảm đi sức hút cho đôi mắt của bạn.

Chọn màu ấm

 

Để gia tăng hiệu ứng, bạn nên chọn nhũ mắt màu ấm thoa dọc theo đường mí mắt dưới, cách này sẽ giúp hút sự chú ý cho đường viền của mắt, tạo cảm giác mắt to hơn.

Bạn hãy lấy phấn nhũ mắt đậm hơn tông da tự nhiên từ hai đến ba nấc để vẽ viền mắt. Mẹo này sẽ giúp bạn có đôi mắt to mà không cần tới nhiều lớp trang điểm, và lại rất ăn ảnh nữa.

Màu son

Việc mang một màu son sáng mà không đánh nhũ mắt hay mascara cũng là một biện pháp hiệu quả giúp mắt trông to hơn. Nhưng nhớ đảm bảo làn da quanh mắt không bị lệch màu với các vùng da khác trên mặt với kem che khuyết điểm.

Bảo Anh (theo realbeauty)

Thực hiện: depweb

02/07/2012, 17:11