Mê hoặc bởi các thiết kế couture chuyển động đỉnh cao của Iris Van Herpen - Tạp chí Đẹp

Mê hoặc bởi các thiết kế couture chuyển động đỉnh cao của Iris Van Herpen

Bộ Sưu Tập

Được mệnh danh là một trong những NTK “chịu chơi” nhất làng mốt, Iris Van Herpen lại khiến giới mộ điệu phải tốn giấy mực vì những thiết kế chuyển động đầy mê hoặc của mình với BST Haute Couture Thu Đông 2019.

Nguồn cảm hứng bất tận về những chuyển động cơ học luôn là kim chỉ nam cho các sáng tạo của NTK người Hà Lan Iris Van Herpen. Các thiết kế của cô không những đậm chất “futuristic” trong ý tưởng được thể hiện bằng kỹ thuật cắt vải đỉnh cao và cấu trúc của những chất liệu in nổi. BST lần này của Iris Van Herpen tập trung thể hiện sự chuyển động của ảo giác thôi miên “Hypnosis”, khai phá những đường nét mạnh mẽ nhưng mềm mại trong trí tưởng tượng của NTK người Hà Lan.

iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019 iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019

iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019 iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019

Sử dụng kĩ thuật cắt laser phức tạp trên hầu hết các thiết kế của mình nên Iris luôn được nhắc đến như bậc thầy phù thủy của giới thời trang với những bộ cánh mang dáng dấp của các tác phẩm nghệ thuật. NTK Irs Van Herpen đã hợp tác cùng nhà điêu khắc người Mỹ Anthony Howe trong những kiệt tác nghệ thuật chuyển động đầy ma mị trên sàn diễn mang đến những phần trình diễn vô cùng mãn nhãn.

iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019 iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019

Một trong những điểm nổi bật nữa của BST Haute Couture Thu Đông 2019 này là kĩ thuật in mực nước “suminagashi” được NTK Iris Van Herpen đem từ xứ hoa anh đào về, đắp lên những bộ cánh nhiều lớp cắt vải phức tạp và kì công.

Kĩ thuật in mực nước “suminagashi” trên một thiết kế của Iris Van Herpen
iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019
Hàng chục lớp vải được cắt rập theo khuôn để tạo hiệu ứng chuyển động mỗi khi người mẫu bước đi.
iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019
Sự chính xác trong từng đường cắt làm nên sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của trang phục.

iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019
Những motif đối xứng mềm mại chuyển động theo từng bước đi của người mẫu.
iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019
Thiết kế kết màn của BST được làm từ lông vũ, khung thép không gỉ và aluminum chuyển động theo năng lượng gió, dựa theo tác phẩm “Omniverse” nổi tiếng của Anthony Howe
iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019
NTK Iris Van Herpen và người mẫu chào khán giả cuối show
iris van herpen, anthony howe, haute couture, thu đông 2019
Từ trái qua: nghệ sĩ điêu khắc Anthony Howe, người mẫu và NTK Iris Van Herpen.

Tác giả: Minh Phu Nguyen

05/07/2019, 08:00