May quần hoa từ khăn quàng cổ - Tạp chí Đẹp

May quần hoa từ khăn quàng cổ

Sống

Nguyên liệu:

+ Một chiếc khăn quàng cổ hình vuông

+ Một chiếc quần vải mà bạn ưng ý

+ Kéo, máy may

+ Kim làm dấu

+ Thước dây

+ Một đoạn dây thun 2cmx60cm

Thực hiện:

Bước 1: Thoạt đầu, bạn cần cắt bỏ đi phần nhãn mác được gắn vào chiếc khăn quàng cổ. Sau đó, đặt chiếc quần mà bạn ưng ý lên trên tấm khăn hoa của mình.

 

Lưu ý: Bạn nên để tấm khăn hoa và chiếc quần của mình trên một mặt phẳng như mặt bàn, hoặc sàn nhà để thuận tiện cho việc cắt và chỉnh sửa kích cỡ.

Bước 2: Dùng kéo cắt theo kích cỡ của ống quần (như hình).

 

Bước 3: Tiếp tục, cắt tiếp 3 mảnh vải như bước 2. Để tiết kiệm tiết diện vải bạn nên sắp xếp cắt theo hình bên dưới.

 

Bước 4: Chúng ta có được hai cặp vải giống nhau để tạo thành chiếc quần quen thuộc.

 

Bước 5: Dùng kim làm dấu ghim cố định hai bên chiều dọc thân quần.

 

Bước 6: Sau đó, may sườn hai bên ống quần, rồi đến đáy quần.

 

 

Bước 7: Từ phần lưng quần, gấp 3cm vải vào mặt trái và may cố định. Sau đó luồn sợi dây thun đã chuẩn bị vào để tạo thành lưng quần dây thun co giãn.

 

 

Ta được như thế này


Và đây là chiếc quần đã hoàn thiện.

Giờ đây, bạn có thể tự tin khoác lên mình những trang phục có họa tiết bắt mắt. Và không quên “diện” chiếc quần hoa độc đáo do chính tay mình làm nên.

 

Chúc các bạn thành công!

Miss D

Biên dịch từ parkandcube

Bạn là người khéo tay, hay làm? Bạn là người yêu thời trang? Hãy chia sẻ những sản phẩm DIY của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi hướng dẫn kèm hình ảnh chi tiết các công đoạn thực hiện tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. Trân trọng!

 

Thực hiện: depweb

21/07/2013, 08:52