Mặt nạ nào hồi sinh nhan sắc tuổi 40? - Tạp chí Đẹp

Mặt nạ nào hồi sinh nhan sắc tuổi 40?

Bước vào tuổi 40, làn da của hầu hết phụ nữ không còn giữ được sự căng mịn và săn chắc. Thế nhưng, nếu biết cách chăm sóc da một cách khéo léo và kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể “cải lão hoàn đồng” nhờ một vài công thức sau đây.

1. Mặt nạ bì lợn

Trường hợp một phụ nữ trung niên người Hàn Quốc sau khi áp dụng mặt nạ bì lợn trong nhiều năm liền đã sở hữu dung mạo trẻ hơn cả chục tuổi khiến cho nhiều người tin rằng mặt nạ bì lợn hoàn toàn có tác dụng trẻ hóa làn da. Theo như nhân vật chia sẻ, bì lợn chứa rất nhiều collagen – chất kết dính và tạo nên độ đàn hồi, căng mịn cho da. Đắp bì lợn mỗi ngày là cách bổ sung collagen đơn giản và kinh tế nhất.

Ma Sung Gi là một phụ nữ trung niên đã có hai con. Ít ai có thể ngờ được rằng cô đã bước sang tuổi 46 với dung mạo trẻ trung nhường này.

Mặt nạ bì lợn được chế biến từ bì lợn sạch, luộc chín và xay nhuyễn cùng với nước tạo thành một hỗn hợp sánh sệt. Cách sử dụng mặt nạ bì lợn cũng không khác gì với các loại mặt nạ thông thường, chỉ cần bôi một lớp mỏng lên mặt, để chừng khoảng 15-20 phút là có thể rửa mặt lại bằng nước sạch.

Toàn bộ bí quyết trẻ hóa của Ma Sung Gi

2. Mặt nạ lột cơ học

Trong quá trình chống lão hóa cho da ở tuổi 40, có thể bạn sẽ nghe đến khái niệm “mặt nạ lột cơ học”. Đây là dạng mặt nạ có kết cấu như một lớp màng mỏng có tác dụng lột nhẹ và lấy đi các tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, giúp da kích thích sản sinh các tế bào mới.

Ngoài những loại mặt nạ lột có sẵn, bạn cũng có thể tự chế cho mình một miếng mặt nạ lột có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên. Công thức này bao gồm:

+ 15g bột gelatin

+ 1 thìa nước ép bưởi

+ 1 thìa nước ép nho

Trộn bột gelatin với hai loại nước ép rồi đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng khoảng 30 giây cho đến khi thu được dung dịch quánh như hồ dán. Bôi một lớp mỏng dung dịch lên mặt và bôi thêm lớp thứ hai sau đó khoảng 5 phút rồi để mặt nạ trên mặt cho đến khi khô lại. Dùng tay từ từ gỡ nhẹ mặt nạ ra theo hướng từ dưới lên trên rồi rửa sạch mặt với nước.

3. Mặt nạ sữa ong chúa

Sữa ong chúa chứa nhiều axit amin cùng các vitamin A, C, E có tác dụng làm đẹp da và chống lão hóa vô cùng hữu hiệu. Hàng ngày, ngoài việc uống sữa ong chúa để cải thiện sức khỏe và chống quá trình oxy hóa diễn ra bên trong cơ thể thì bạn cũng có thể coi đây là nguyên liệu để tạo ra loại mặt nạ trẻ hóa cho da.

Chỉ cần trộn một thìa cà phê sữa ong chúa với một thìa cà phê mật ong cùng một lòng đỏ trứng gà là bạn đã có được loại “mặt nạ ngủ” làm căng da hoàn hảo. Bạn hãy để mặt nạ qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau để cảm nhận sự tươi mới và mướt mịn của làn da, hoặc cũng có thể rửa mặt sau 30 phút thư giãn nếu da bạn thuộc loại nhạy cảm.

4. Nước ép cà chua

Trong cà chua có chứa một hàm lượng lớn vitamin A và beta carotene – chất chống oxy hóa và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu nghiệm. Chỉ cần chăm chỉ sử dụng bông gòn thoa nước ép cà chua lên mặt hàng ngày, bạn sẽ có được làn da trắng hồng, bóng mịn mà mọi thiếu nữ tuổi hai mươi phải mơ ước. Ngoài ra, lượng axit có trong cà chua cũng có thể làm mờ đi các vết nám, tàn nhang, giúp bạn thoát khỏi mặc cảm về những “đốm nâu xấu xí”.

Lưu ý, chỉ nên để nước ép cà chua lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm và hạn chế sử dụng ban ngày vì vitamin A là chất dễ kích thích với tia tử ngoại , da sẽ dễ bị bắt nắng sau khi sử dụng mặt nạ này.

Bài: Hoàng Mỹ Hà

Ảnh: theskinnyconfidential, yogi, beautyplus


logo


Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

31/08/2015, 23:49