Mặt nạ làm đẹp của sao Hollywood - Tạp chí Đẹp

Mặt nạ làm đẹp của sao Hollywood

Làm Đẹp

Tẩy tế bào chết


Catherine Zeta-Jones nói: “Tôi thường sử dụng mật ong và muối biển để làm kem tẩy tế bào chết cho cơ thể. Ngay sau khi rửa sạch lớp hỗn hợp này, bạn sẽ có một làn da tuyệt đẹp, mịn màng và trắng sáng”. 

Trộn mật ong và muối biển theo tỷ lệ bằng nhau. Thoa hỗn hợp này lên toàn bộ cơ thể và massage nhẹ nhàng. Khoảng 10 – 15 phút sau, làm sạch cơ thể bằng nước ấm. Mật ong chứa axit alpha hydroxy (AHA) có tác dụng tẩy tế bào chết. Muối cũng có tác dụng tương tự cực kỳ hiệu quả, làm làn da sáng mịn hơn.

Xóa mờ các nếp nhăn


Nữ ca sĩ “Fireworks” – Katy Perry tiết lộ, khi có thời gian rảnh rỗi cô hay dùng lòng trắng trứng gà và dầu hạnh nhân để chăm sóc da. Mặt nạ này có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và làm mờ các nếp nhăn.

Lấy một lòng trắng trứng gà trộn với muỗng cà phê dầu hạnh nhân. Rửa mặt thật sạch và thoa hỗn hợp lên toàn bộ khuôn mặt, để khoảng 10 phút, rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Lòng trắng trứng có tác dụng làm săn chắc và tạo độ đàn hồi tự nhiên cho da. Dầu hạnh nhân cũng giàu vitamin E – một loại vitamin có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da và làm giảm tác hại của các gốc tự do lên da.

Cung cấp độ ẩm cho da


Đặt chân vào lãnh địa Hollywood với vai diễn trong phim “Nhật ký công chúa”, Anne Hathaway đang ngày càng thu hút khán giả không chỉ bằng lối diễn xuất mà còn ở sự trẻ trung, duyên dáng. Cô chia sẻ, dưỡng ẩm cho da là một trong những bước quan trọng nhất, cô thường dùng chuối và mật ong để làm mặt nạ chăm sóc da cho mình.

Nghiền nát nửa quả chuối, cho 2 muỗng cà phê mật ong và chút xíu nước lọc vào tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp lên toàn bộ khuôn mặt. Mật ong có khả năng làm ẩm và sạch da. Chuối chứa nhiều kali, vitamin và các chất dinh dưỡng giúp bổ sung độ ẩm cho da.

Theo Thế giới gia đình

Thực hiện: depweb

25/02/2013, 14:29