Mã Đức Chung - Trương Tiểu Lan: 34 năm bên nhau, 28 năm là vợ chồng, một phần tư thế kỷ đồng hành - Tạp chí Đẹp

Mã Đức Chung – Trương Tiểu Lan: 34 năm bên nhau, 28 năm là vợ chồng, một phần tư thế kỷ đồng hành

Sao

Nhắc đến những câu chuyện tình yêu của giới showbiz Hồng Kông, người hâm mộ không thể không nhắc đến cuộc hôn nhân giai thoại của Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan. Từ đôi bạn thân thời trung học đến khi trở thành đôi vợ chồng sắp bước vào tuổi trung niên. Cả hai cũng vừa kỷ niệm 28 năm ngày cưới hạnh phúc bên cậu con trai Mã Tại Tương. Suốt 34 năm bên nhau, 28 năm là vợ chồng, một phần tư thế kỷ đồng hành, họ đã cùng gắn bó và trải qua biết bao nhiêu thử thách. Tình yêu của họ chính là thứ sức mạnh và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều đôi tình nhân trẻ.

Phải lòng nhau từ thời thanh mai trúc mã

Mã Đức Chung là diễn viên kỳ cựu quen mặt với khán giả yêu mến phim TVB. Anh góp mặt trong các tác phẩm đình đám như “Bao la vùng trời” (2003), “Sóng gió khách sạn” (2005), “Phụng hoàng lâu” (2006), “Phi hổ” (2012)… Còn Trương Tiểu Lan hoạt động trong ngành giáo dục, cô là giảng viên đại học, tham gia nghiên cứu viết sách. Cả hai được mệnh danh là một cặp trời sinh khi vô cùng xứng đôi. Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan quen biết nhau từ khi cả hai còn là học sinh trung học. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã phải lòng cô bạn xinh đẹp nhưng lại nhút nhát không dám thổ lộ lòng mình. Cứ thế, cả hai lại vô tình trở thành đôi bạn thân thiết trong suốt quãng thời gian còn là học sinh. 

Từ sự rung động từ cái nhìn đầu tiên, mối tình thầm thương trộm nhớ cũng có một khởi đầu ngọt ngào.

Sau đó, đôi bạn chính thức tiến thêm một bước trong mối quan hệ của họ khi Mã Đức Chung trở thành cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông năm 1987. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu đối mặt với nhiều trở ngại từ đây. Hẹn hò hạnh phúc được một thời gian thì Trương Tiểu Lan sang Úc du học, cặp đôi đành chấp nhận yêu xa. Thời điểm đó, họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Cước phí điện thoại vô cùng đắt đến mức Mã Đức Chung phải tiêu hết cả tiền lương tháng của mình để duy trì những cuộc gọi quý báu với người yêu. Trải qua những trắc trở về địa lý, cả hai càng học được cách trân trọng và thấu hiểu cho đối phương hơn. 

Tình yêu của họ được duy trì từ sự thấu hiểu và tin tưởng đối phương tuyệt đối.

Năm 1993, sau nhiều năm hẹn hò, Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan chính thức về chung một nhà. Thời điểm đó, vì tài chính eo hẹp nên đôi vợ chồng trẻ chỉ có thể tổ chức hôn lễ đơn sơ, thậm chí còn không chụp ảnh cưới. Cùng năm, Mã Đức Chung quyết định rẽ hướng, dấn thân vào ngành giải trí với vai trò người mẫu rồi chuyển sang đóng phim sau khi nhận được lời mời từ nhà đài TVB. Khi ấy, mọi người từ gia đình đến bạn bè thân thiết đều một mực phản đối, duy chỉ có Trương Tiểu Lan là bên cạnh ủng hộ chồng theo đuổi đam mê. Về phần mình, Mã Đức Chung cũng chỉ cần có sự cổ vũ của Tiểu Lan, và anh càng thêm quyết tâm trên con đường đã chọn. 

Sóng gió lớn đến đâu cũng chỉ dừng lại sau cánh cửa nhà

Sau khi sinh con đầu lòng, Trương Tiểu Lan quyết định để chồng tập trung vào sự nghiệp, còn bản thân thì mang theo con, đi đến nhiều đất nước khác để chinh phục những tấm bằng cao học. Việc không có vợ ở bên, cùng với tên tuổi nam tài tử họ Mã lên như diều gặp gió, hôn nhân của vợ chồng anh bất đắc dĩ đối mặt với hàng loạt thử thách. Trong lúc Trương Tiểu Lan đang theo học ở nước ngoài vào năm 2006, Mã Đức Chung vướng phải scandal lộ ảnh thân mật với một cô gái lạ mặt, khi cả hai đi du lịch Thái Lan cùng nhau. Tin đồn này của chồng được cho rằng đã khiến Trương Tiểu Lan vô cùng đau lòng, điều này cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm của đôi vợ chồng. 

Sở hữu ngoại hình điển trai, tài tử họ Mã nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Anh từng vướng scandal tình ái với nhiều bạn diễn nữ.

Cuộc hôn nhân nào cũng sẽ phải đón nhận những sóng gió không mong muốn, bất cứ ai cũng có thể phạm phải sai lầm, và lựa chọn tha thứ hay không là nằm ở người trong cuộc. Khi cả thế giới quay lưng và chỉ trích Mã Đức Chung, Trương Tiểu Lan vẫn giữ im lặng. Không hẳn là một sự chịu đựng như nhiều người nghĩ, hành động này nói lên rất nhiều về tình cảm của hai vợ chồng. Đó có thể là cách cô chọn giữ cho vợ chồng mình quyền riêng tư để xử lý những mâu thuẫn, bất đồng, hoặc chính là đang cho người đàn ông mình yêu cơ hội để sửa chữa sai lầm. Năm 2008, Trương Tiểu Lan trở lại Hồng Kông, gia đình 3 người cuối cùng cũng được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách.

Trương Tiểu Lan được cả giới giải trí nhận xét là người vợ quá tuyệt, luôn cố gắng duy trì mái ấm của mình.

Tiếc thay, hạnh phúc không được bao lâu, hôn nhân của họ lại đứng trước sóng gió lớn. Năm 2011, nam tài tử vướng tin đồn sàm sỡ đồng nghiệp, điều đáng nói là một tháng sau bê bối, nam diễn viên lại dính tai tiếng tương tự. Lúc bấy giờ, một số nguồn tin tiết lộ Trương Tiểu Lan đã không thể tha thứ được cho chồng, vì anh làm tổn hại danh tiếng của bản thân đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của cô; tuy nhiên tất cả cũng chỉ là những lời đồn đoán. Đối mặt với thử thách này, Trương Tiểu Lan tiếp tục lựa chọn nắm chặt tay chồng, cùng nhau đi qua những ngày tháng đầy thị phi. Cũng từ đây, Mã Đức Chung dần ít xuất hiện trong làng giải trí hơn và dành nhiều thời hơn bên gia đình mình. 

Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan có với nhau cậu con trai tên Mã Tại Tương (21 tuổi) – anh chàng cũng khiến cư dân mạng phát sốt với vẻ ngoài điển trai không thua kém cha.

28 năm hôn nhân đầy gian truân, lựa chọn của Tiểu Lan luôn là Đức Chung. Sự bao dung của cô trong mắt người khác có thể là những cái lắc đầu ngao ngán, nhưng cái nhìn của người ngoài vốn dĩ không quan trọng. Gia đình 3 người hạnh phúc mới là điều mà Tiểu Lan mong muốn. Họ trở thành đôi vợ chồng bền bỉ nhất nhìn showbiz Hồng Kông. Cả hai không hay nói hoa mỹ trước truyền thông, nhưng Trương Tiểu Lan từng chia sẻ hết sức ngọt ngào trên trang cá nhân, rằng: “Em biết anh từ khi mới chỉ 12 tuổi. Chúng ta đã kết hôn một phần tư thế kỷ, em biết ơn vì có anh ở bên cạnh. Cuộc sống luôn là ngày hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua. Mừng đám cưới bạc của chúng ta”. Đến sau cùng, chỉ có người trong cuộc mới biết họ cần gì, Mã Đức Chung của hiện tại cũng không phụ lòng người phụ nữ luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.  

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

30/07/2021, 13:18