Lý Vũ Xuân: Tỏa sáng từ âm nhạc riêng một góc trời đến đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang - Tạp chí Đẹp

Lý Vũ Xuân: Tỏa sáng từ âm nhạc riêng một góc trời đến đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang

Sao

Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Hoa ngữ, Lý Vũ Xuân còn là diễn viên và được biết đến như một biểu tượng thời trang được ái mộ trên thế giới. Thời gian gần đây, sự góp mặt của nữ nghệ sĩ trong dàn cố vấn của “Thanh xuân có bạn 3” (Youth With You) đã khiến thí sinh lẫn người hâm mộ vô cùng phấn khích. Trong suốt 15 năm hoạt động nghệ thuật, Lý Vũ Xuân đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trong làng giải trí, và đây là những câu chuyện làm nên một nữ hoàng sân khấu độc nhất vô nhị.

Lựa chọn hướng đi không scandal suốt 15 năm sự nghiệp

Nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân là một truyền kỳ trong làng giải trí Trung Hoa, cô không lựa chọn một công ty quản lý làm điểm tựa hay dùng những chiêu trò để debut (ra mắt) tốn kém như nhiều nghệ sĩ khác. Lý Vũ Xuân chính thức được khán giả biết đến khi trở thành quán quân của cuộc thi “Giọng nữ siêu cấp” (Super Girl) năm 2005. Kể từ cột mốc đó, cô vẫn luôn nỗ lực chứng minh thực lực của mình và chỉ sau một năm, những album của nữ ca sĩ liên tục thống lĩnh thị trường âm nhạc Trung Quốc. 

Đến tận bây giờ, mọi người vẫn biết đến Lý Vũ Xuân như là một hiện tượng âm nhạc với giọng hát nội lực đã tự đi lên bằng chính tài năng của mình.

Không chỉ thế, cô còn tự sản xuất âm nhạc, tự viết lời bài hát, soạn nhạc và sản xuất MV. Sau 5 năm debut, Lý Vũ Xuân đã mở phòng thu riêng và điều hành một công ty âm nhạc. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến là một “Master” (sư phụ) có tiếng trong giới chuyên môn khi thu nhận và đào tạo được nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Hoa Thần Vũ, nhóm X-Nine, nhóm R1SE. 

Những lần đầu tiên chỉ có thể là Lý Vũ Xuân 

Có thể bạn chưa biết, nhưng Xuân Vũ chính là người đi đầu cho thẩm mỹ “Androgyny” (người mang cả đặc tính hay bản chất của cả nam và nữ) tại Trung Quốc, thậm chí cô còn được biết đến là người đã đưa xu hướng thẩm mỹ này phát triển. Năm 2006, Lý Vũ Xuân là ca sĩ đầu tiên được đưa vào bộ sách giáo khoa với thân phận là nhân vật đại diện cho nền văn hóa mới của Trung Quốc. Đặc biệt hơn, cô còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên được in lên thư tem của Trung Quốc.

Nhờ biểu hiện xuất chúng, trước đêm tốt nghiệp đại học cô đã được Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên trao tặng giải thưởng âm nhạc Tứ Xuyên vinh dự nhất.

Với tài năng và sức hút của mình, Lý Xuân Vũ đã 2 lần được xuất hiện lên trang bìa tạp chí nổi tiếng TIME của Mỹ. Mặt khác, nữ ca sĩ sinh năm sinh năm 1984 được dựng tượng sáp tại bảo tàng sáp Madame, trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất trong bảo tàng, sánh vai cùng với tượng sáp của ông hoàng Michael Jackson ở khu vực nhạc Pop. 

Âm nhạc có khả năng “chữa lành”

Bằng màu sắc và cá tính âm nhạc độc đáo, Lý Xuân Vũ đã có cho riêng mình một khoảng trời trong nền âm nhạc nhiều màu sắc tại Trung Quốc. Năm 2013, cô đoạt giải MTV “Nghệ sĩ xuất sắc nhất toàn cầu” vượt mặt những cái tên nổi bật như EXO, Justin Bieber… Album “Growing Wild” năm 2016 đã lập được kỷ lục khi lượng tiêu thụ vượt cả “One Dance” của Drake và “Lemonade” của Beyoncé trong 16 ngày đầu tiên phát hành.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, năm 2009 Lý Vũ xuân lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, tham gia đóng các phim điện ảnh “Thập Nguyệt Vi Thành” (2009), “Long môn phi giáp” (2010), “Huyết trích tử” (2011).

Âm nhạc của Lý Vũ Xuân không chỉ xoay quanh về tình yêu đôi lứa. Cô còn thay những âm điệu trong bài hát để nói về những vấn nạn trong xã hội. Từ những lời bộc bạch trong “Dành cho con gái” để khuyến khích các cô gái hãy sống và nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đến những câu hát đầy cảm hứng làm người nghe đắm say trong “Chị gái vô giá”, bài hát ngọt ngào dành cho những phụ nữ còn ngại ngần cái nhìn, sự phán xét của người khác mà không dám sống với ước nguyện và theo đuổi hình mẫu mình hướng đến. 

Tiên phong trong phong cách thời trang trung tính

Có thể nói, tại Trung Quốc, Vũ Xuân chính là người đi đầu về phong cách thời trang phi giới tính và tạo ra nhiều xu hướng nổi bật. Vào 3 năm trước, tại thảm đỏ LHP Cannes, giới mộ điệu không khỏi ngạc nhiên khi Lý Vũ Xuân xuất hiện với bộ váy hàng thửa đến từ bàn tay điêu luyện của Alessandro Michele – Giám đốc sáng tạo của Gucci. Hơn thế, giọng ca C-biz còn “thượng khách” trên thảm đỏ LHP Cannes trong suốt 5 năm liên tiếp dù không hoạt động nhiều trong mảng điện ảnh. 

Không chỉ là một nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc, Lý Vũ Xuân còn là một nhân vật thời trang chiếm được sự ái mộ của tín đồ thời trang.

Mỗi khi nữ nghệ sĩ xuất hiện, các tín đồ luôn mong chờ “diện kiến” những set đồ xa xỉ và đẳng cấp mà cô khoác lên mình. Không chỉ đang là đại sứ của thương hiệu xa xỉ Gucci tại xứ tỷ dân, Lý Vũ Xuân còn là đại diện phát ngôn toàn cầu của Givenchy, L’Oréal, Diesel.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

05/03/2021, 15:23