LHQ: “Ngoại tình không nên bị trừng phạt như một tội ác” - Tạp chí Đẹp

LHQ: “Ngoại tình không nên bị trừng phạt như một tội ác”

Tin Tức

    Một người đàn ông tham gia cuộc biểu tình tháng 10/2010 với tấm bảng mang chân dung
    của Sakineh Mohammadi-Ashtiani, một phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng cách ném đá vì tội ngoại tình – Ảnh: AFP

    “Ngoại tình hoàn toàn không thể được phân loại như là một tội hình sự”, Kamala Chandrakirana, người đứng đầu một cơ quan chuyên môn của LHQ chịu trách nhiệm xác định cách thức để loại bỏ các luật phân biệt đối xử đối với phụ nữ, tuyên bố.

    “Hình sự hóa quan hệ tình dục giữa hai người trưởng thành có sự đồng thuận là vi phạm quyền riêng tư của họ”, bà phát biểu và nhấn mạnh ngoại tình “không thể bị phạt tiền, phạt tù, đánh bằng hèo hay tử hình bằng cách ném đá hoặc treo cổ”.

    Phụ nữ đặc biệt chịu tác động của các luật “hình sự hóa” sự không chung thủy trong hôn nhân, và thường phải nhận những hình phạt khắc nghiệt hơn so với nam giới, trong khi ở một số nước, lời khai của họ chỉ có sức nặng bằng một nửa trọng lượng lời khai của một người đàn ông, tuyên bố cho biết.

    Theo PNOL/AFP

    Thực hiện: depweb

    19/10/2012, 11:43